Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nắm tay, chích điện chết chung với người tình nhưng... sợ nóng

Thứ năm, 13:52 02/07/2015 | Pháp luật

Phiên tòa sơ thẩm được xử lưu động tại nơi Tèo gây án thu hút rất đông người dân tham dự. Bị cáo ăn mặc chỉn chu tới tòa. Nhìn khuôn mặt hiền khô của bị cáo, không ai ngờ Tèo có thể hành động dã man với người tình của mình.

Tèo đã có vợ nhưng vẫn sống như vợ chồng với chị Thu. Khi giận dỗi, hắn tỏ ra ghen tuông rồi ra tay chích điện vào cổ người tình, cướp xe máy bỏ trốn.

Ngày 23/6, tại UBND xã Suối Ngô huyện Tân Châu, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1985, ngụ tại ấp Phương Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội “Giết người”, "Cướp tài sản".

Phiên tòa sơ thẩm được xử lưu động tại nơi Tèo gây án thu hút rất đông người dân tham dự. Bị cáo ăn mặc chỉn chu tới tòa. Nhìn khuôn mặt hiền khô của bị cáo, không ai ngờ Tèo có thể hành động dã man với người tình của mình.

Gia cảnh nghèo khó, Tèo xin làm phục vụ quán ăn xa nhà. Thời gian này, anh ta quen với chị Thu (32 tuổi) ở xã Suối Ngô và thỉnh thoảng vẫn đến thăm, ở lại nhà người yêu.

Theo thông tin trên tờ Tây Ninh online, ngày 5/11/2014, Tèo bắt xe buýt đến nhà người tình chơi. Tèo thấy người tình có vẻ lạnh nhạt, thêm việc anh ta nghe Thu nói chuyện có vẻ tình cảm, dịu dàng với ai đó nên nảy sinh ý nghĩ ghen tuông.

Khi đi ngủ, Thu không muốn ngủ cùng người tình như mọi khi mà bảo Tèo ra phòng khác ngủ. Sự nghi ngờ, ghen tuông trong Tèo càng nổi lên.

Tèo nghĩ chị Thu đã có người khác nên mới hết yêu mình. Tèo tức giận nên muốn giết Thu rồi tự tử.

Nghĩ là làm, Tèo lấy dây điện phòng ngoài, lột phần nhựa bảo vệ ra để chích vào Thu.

Theo lời khai của bị cáo, lúc vào phòng, Tèo thấy Thu ngủ quay mặt vào trong liền tiến lại gần, cắm ổ điện rồi một tay cắm tay người yêu, một tay cầm đầu dây điện chích vào vùng cổ, mặt. Thu giật lên mấy cái rồi bất động.

Tèo nắm tay người tình định tự tử chung nhưng nóng quá lại giật ra. Chị Thu bị điện giật trợn mắt lên bất động. Thấy vậy, hắn đi tìm cái thớt, đập thêm vào trán Thu. Nghĩ người tình chết rồi, Tèo bỏ trốn.

Hắn cướp xe máy của nạn nhân, về nhà trọ dọn quần áo rồi phóng về phía TP.HCM. Đi giữa đường, Tèo xuống đổ xăng, mở cốp xe chị Thu thấy có 1,2 triệu đồng liền chiếm đoạt.

Nguyễn Văn Tèo phải trả giá 21 năm tù cho tội ác mình gây ra

Kẻ sát nhân còn ma mãnh tháo biển kiểm soát, vứt giấy tờ trong xe của nạn nhân xuống vệ cỏ. Khi tới TP. Vũng Tàu, Tèo sợ bị lộ nên bỏ xe lại rồi trốn.

Ngày 9/11/2014, sau 5 ngày gây án, Tèo trốn tránh trong sợ hãi nên đã về tâm sự với chị gái. Chị gái đã động viên và khuyên Tèo nên ra đầu thú.

Sau đó Tèo ra đầu thú tại Công an xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo thông tin trên trang điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, chị Thu sau khi bị chích điện, đập thớt vào đầu đã không chết.

Người phụ nữ này khoảng 3 tiếng sau đó đã tỉnh lại. Thấy người bị nóng rát trên mặt nên gọi cho người nhà đi cấp cứu.

Sau 1 tháng nằm viện, bác sĩ giám định pháp y kết luận, chị Thu bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 46%.

Trước vành móng ngựa, Tèo khai đã có gia đình nhưng vẫn tán tỉnh rồi có thời gian sống như vợ chồng với chị Thu. Nạn nhân không hay biết mình bị Tèo lừa dối.

Hắn bẻm mép khai rằng, hôm xuống gặp chị Thu là để nói lời chia tay! Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện thì Tèo nảy sinh bực tức nên có ý định giết Thu rồi tự tử cùng.

Còn chị Thu cho biết, khi Tèo xuống mình đang gội đầu, cắt tóc, lấy ráy tai cho khách. Nhưng Tèo tỏ ra ghen tuông, quấy rối nên khách bỏ đi hết nên hai người mới nảy sinh mâu thuẫn.

Thu không cho Tèo ngủ cùng, không nói chuyện mà hẹn tới sáng mai. Chị không ngờ mình bị lừa dối và kẻ thường xuyên nói lời yêu thương lại ra tay sát hại mình bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Sau khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tèo 18 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “ cướp tài sản”, tổng cộng hình phạt Tèo phải chấp hành bản án 21 năm tù giam.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top