Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi là hàng xóm và có họ hàng

Thứ tư, 10:00 31/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Giữa gia đình nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm, ở sát nhau. Hai nhà còn có họ hàng xa, từ trước đến nay chưa xảy ra xích mích gì…

Nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi đối diện hình phạt nào? Nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi đối diện hình phạt nào?

GiadinhNet – Theo luật sư, đối tượng phạm tội mới chỉ 13 tuổi trong khi pháp luật quy định người phạm tội chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, hiện tại sức khoẻ của cháu Lò Thị T. (14 tuổi, trú tại xã Mường Kim) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và dần ổn định sức khoẻ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hà Văn Nhượng (13 tuổi, cùng trú xã Mường Kim - hiện đang học lớp 7) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lò Văn Thợi (SN 1982, bố cháu Lò Thị T.) cho biết, sau hơn 3 ngày điều trị hiện tại T. đã có thể nhận biết được những người xung quanh. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng cổ họng sâu, nguy hiểm nên bé gái này chưa thể nói được và phải thở bình oxi, ăn qua ống thông.

“Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên từ đầu năm 2018, hai vợ chồng tôi xuống Bắc Ninh làm phụ hồ. Tôi gửi 3 con cho người thân chăm sóc. Mỗi tháng, vợ chồng để dành được 7 - 8 triệu, một phần trong đó phải gửi về nhà để các con ăn học. Do đi làm xa, chi phí đi lại tốn kém nên 3, 4 tháng vợ chồng tôi mới tranh thủ về thăm các con được. Tối 27/10, vợ chồng tôi đi làm về vừa ăn cơm tối xong thì nhận tin con gặp nạn phải về nhà gấp”, anh Thợi kể lại.


Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại. Ảnh: PV

Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại. Ảnh: PV

Suốt quãng đường đi, vợ chồng anh Thợi cồn cào ruột gan lo cho tính mạng của con. Khi về đến gần Lai Châu, mọi người bảo cháu T. đã được chuyển ra bệnh viện tỉnh nên hai vợ chồng anh bắt xe về thẳng bệnh viện…

Người bố trẻ tâm sự rằng, chỉ vì nhà quá nghèo nên hai vợ chồng mới bàn với nhau xuống Bắc Ninh làm thuê. “Nếu kinh tế đỡ vất vả hơn, chỉ có mình tôi đi làm còn vợ ở nhà lo cho các con ăn học và chăn nuôi, trồng cấy thêm sẽ không xảy ra việc này”, anh nói.

Cha đẻ nạn nhân cũng cho hay, giữa gia đình anh và nhà nghi phạm Hà Văn Nhượng là hàng xóm, ở sát nhau. Hai gia đình còn có họ hàng xa, từ trước đến nay chưa xảy ra xích mích gì. Gần nhà nhau nên con gái anh và Nhượng chơi với nhau từ bé.

Nam sinh này chưa bao giờ có hành động nào đi quá giới hạn hay buông lời trêu gheo T. “Sự việc xảy ra vợ chồng tôi cũng rất bất ngờ, bởi Nhượng là đứa rất ngoan và có phần trầm tính. Không ai dám nghĩ nó lại có thể làm chuyện như vậy với con gái tôi…”, anh Thợi chia sẻ.


Chiếc liềm được tìm thấy tại hiện trường.

Chiếc liềm được tìm thấy tại hiện trường.

Còn theo cán bộ xã Mường Kim cho biết, ở địa phương, Nhượng được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn có học lực trung bình nhưng ở xã cũng chưa từng gây gổ đánh nhau hay trộm cắp.

Nam sinh này là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Nhà Nhượng thuộc diện di dân tái định cư, bố mẹ làm nông nghiệp nên kinh tế không khá giả gì.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 27.10, đối tượng Hà Văn Nhượng trên đường đi bẫy chim về thì gặp cháu Lò Thị T. đang đi lấy rau lợn tại cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim.

Thấy cháu T. đi một mình, Nhượng nảy sinh ý định muốn giở trò đồi bại. Sau đó, Nhượng đã tiến lại khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi cưỡng hiếp bé gái, sợ mọi chuyện bị bại lộ Nhượng đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ cháu T rồi bình thản bỏ mặc nạn nhân ở lại và đi về nhà.

Tối cùng ngày, khi thấy T. không về, gia đình cháu T. đi tìm kiếm thì phát hiện cháu bé nằm bất động trên vũng máu với vết thương vùng cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, gia đình đưa T tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và trình báo cơ quan công an.

Sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bé T khi tỉnh táo lại đã ghi được tên hung thủ gây án ra mảnh giấy. Thông tin bé gái cung cấp trùng khớp với tài liệu công an thu thập về khoảng thời gian Nhượng rời khỏi nhà.

Chân dung nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi giữa cánh đồng Chân dung nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi giữa cánh đồng

GiadinhNet – Tại cơ quan công an, nam sinh lớp 7 tỏ ra không hề sợ hãi mà bình thản khai báo chi tiết hành vi phạm tội của mình.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top