Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ nhân lừa đảo hơn 1,7 tỉ đồng

Thứ ba, 14:00 17/05/2011 | Pháp luật

Bằng thủ đoạn lừa đi xuất khẩu lao động, các bị cáo đã “bẫy” 43 nạn nhân với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Bị cáo Lưu Thị Dung

Ngày 16/5, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Lưu Thị Dung (SN 1980, ngụ Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Liên quan đến vụ án, trước đó TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bị cáo Hoàng Thị Hải  18 năm tù về tội danh trên.
 
Vào khoảng tháng 10/2007, Hải không có nghề nghiệp, không nhà cửa, không tài sản nhưng khi gặp chị Trần Thị Ngọc Lành (nguyên phó giám đốc ISALCO từ 7/2007 – 10/2007), thì Hải nói có quen nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai đang tuyển lao động đưa đi Hàn Quốc từ 3-5 năm, lương mỗi tháng 900 - 1.200 USD.
 
Hải nói còn nói với bà Lành rằng hồ sơ thủ tục đi xuất khẩu rất đơn giản, chỉ 30-45 ngày là xong, một người phải đóng 180 triệu đồng và nhờ Lành tuyển người giúp.
 
Lúc này Dung đang làm Giám đốc Cơ sở Giáo dục - Đào tạo và Định hướng cho người đi xuất khẩu lao động (không có chức năng tuyển người đi lao động nước ngoài), chi nhánh ISALCO ở Hà Nội. Do có mối quan hệ nên Lành nhờ Dung tuyển giúp.
 
Nhận lời xong, Dung tiếp tục nhờ một số cá nhân đăng tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí là 200 triệu đồng/người.
 
Chỉ hơn nửa tháng, Dung nhận hồ sơ và thu của 20 người hơn 3,5 tỉ đồng; sau đó chuyển hồ sơ và  nhờ bà Lành chuyển 3,035 tỉ đồng cho Hải.
 
Do nộp tiền đã lâu nhưng không thấy gọi đi phỏng vấn nên nhiều người đã đến gặp Dung đòi lại tiền. Chẳng còn cách nào khác, Dung vào huyện Củ Chi (TPHCM) gặp chị Lành và được đưa xuống TP Biên Hòa gặp Hải. Hải nói dối là nhà xưởng chưa xây xong chờ thêm, đồng thời nhờ Dung tuyển thêm người đưa đi hợp tác lao động.
 
Trong 5 tháng tiếp theo, Dung tuyển được 38 lao động và thu của họ hơn 7 tỉ đồng và đã chuyển cho Hải hơn 4,5 tỉ đồng.
 
Tiếp nhận số lao động do Dung đưa vào TP Biên Hòa, Hải thuê nhà cho họ ở chờ "ngày ký hợp đồng với công ty". Để chứng minh việc đi XKLĐ là có thật, Hải tổ chức cho số người này đi khám sức khỏe tại một bệnh viện ở TP HCM, chi phí đi lại, tiền khám do Hải trả.
 
Bằng thủ đoạn lừa đảo nói trên, Hoàng Thị Hải chiếm đoạt của 43 người với số tiền gần 7 tỉ đồng, Lưu Thị Dung chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.
 
HĐXX nhận định, Dung chỉ  chịu trách nhiệm dân sự số tiền 475 triệu đồng của 20 người đợt đầu,, không phải chịu trách nhiệm hình sự do không biết hành vi gian dối của Hải. Đối với 38 người lao động sau, Dung đã có hành vi gian dối để lừa đảo.
 
Theo Người lao động
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top