Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mượn xe không trả còn hạ sát bạn

Thứ sáu, 09:16 14/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Vốn tin tưởng bạn bè, anh Dương Thế Tú (SN 1990, trú tại tổ 1, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã cho Lục Thế Dũng (SN 1992, trú tại xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình) mượn xe máy. Nhiều tháng sau anh Tú tới đòi xe, Dũng không những không trả mà còn dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

 

Bà Đinh Thị Lan (mẹ nạn nhân) nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên. 	Ảnh: X.T
Bà Đinh Thị Lan (mẹ nạn nhân) nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên. Ảnh: X.T

 

Gây án xong về nhà… cố thủ

Thông tin ban đầu từ phía CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, anh Dương Thế Tú và đối tượng Lục Thế Dũng vốn có quan hệ bạn bè. Cách đây khoảng 5- 6 tháng, anh Tú đã cho Dũng mượn xe máy. Lợi dụng lòng tốt của bạn, Dũng đã mang xe của anh Tú đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân. Anh Tú bức xúc, nhiều lần liên hệ đòi lại xe nhưng Dũng cứ khất lần.

Anh Tú vốn đi làm ăn xa, ngày 3/11 có trở về thăm nhà. Tối cùng ngày, anh Tú gọi điện hẹn gặp Dũng để nói chuyện về chiếc xe máy. Tới điểm hẹn, anh Tú hỏi Dũng bao giờ trả xe. Một lần nữa Dũng xin thêm thời gian. Anh Tú yêu cầu Dũng trả lại mình giấy tờ xe nhưng đối tượng tiếp tục từ chối. Trong lúc cãi vã, anh Tú đã đưa tay vào túi áo của Dũng lấy chiếc ví với mục đích tìm lại giấy tờ xe của mình. Bất ngờ, Dũng rút dao nhọn thủ trong người đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Dũng nhanh chân rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân quằn quại trong đau đớn.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, những người dân sinh sống tại xóm Trại, xã Tân Kim chạy tới khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Tú đã tử vong sau đó vài giờ. Vụ việc nhanh chóng được gia đình nạn nhân cấp báo tới cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng xác định được kẻ thủ ác là Lục Thế Dũng. Việc vây bắt hung thủ được công an nhanh chóng triển khai. Ông Phạm Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Tân Kim kể lại: Rạng sáng ngày 4/11, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Phú Bình tiến hành bao vây nhà đối tượng Lục Thế Dũng. Biết đối tượng đang có mặt trong nhà, đại diện công an đã vận động Dũng ra đầu thú. Tuy vậy, Dũng khóa trái cửa, cố thủ trong nhà. Nghi ngại khả năng đối tượng thủ sẵn vũ khí, hành động liều lĩnh, một mặt lực lượng chức năng dùng biện pháp mềm mỏng khuyên can, mặt khác cho thiết chặt vòng vây. Tới thời điểm hợp lý, công an bất ngờ ập vào khống chế đối tượng Dũng ngay tại chỗ.

Hung thủ từng lừa lấy xe nhiều người

Theo tìm hiểu của PV, sau khi bố mẹ ly dị, Dũng ở cùng với ông ngoại tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình. Tới năm 2010, y chuyển hộ khẩu về xã Tân Kim, huyện Phú Bình sinh sống cùng mẹ và bố dượng.

Lục Thế Dũng thuộc diện bất hảo ở địa phương, từng dùng rất nhiều thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn bè, Dũng nhiều lần dùng lời ngon ngọt mượn xe máy, xe đạp điện để đi lại nhưng thực chất là mang đi cầm đồ lấy tiền ăn chơi. Khi hành vi lừa đảo bị bạn bè phát hiện, Dũng tỏ thái độ thách thức không trả lại tài sản. Năm 2010, thiếu tiền tiêu xài, Dũng lừa lấy xe máy của anh Dương Văn Luận (trú tại xóm Mạch Thạch, xã Tân Kim) mang đi cắm được 4,6 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều người dân đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Dũng. Công an đã  bắt giữ Dũng, sau đó tòa tuyên phạt hắn 12 tháng tù giam về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là xét về mặt kinh tế, gia đình Dũng thuộc loại khá giả. Bố dượng Dũng đang quản lý một trang trại chăn nuôi với số vốn lên tới hàng tỉ đồng. Gia đình có điều kiện để Dũng yêm tâm làm ăn nhưng hắn không tu chí, chỉ thích chơi bời giao du với các thành phần xã hội. Năm 2013, Dũng lập gia đình, hiện đã có một đứa con. Những tưởng sau khi lấy vợ, Dũng sẽ tu tỉnh, lo toan vun vén cho tổ ấm gia đình nhưng hắn vẫn thói nào tật ấy, lao vào cờ bạc, rượu chè thâu đêm suốt sáng.

Ngồi bên cạnh bàn thờ đặt di ảnh con trai, bà Đinh Thị Lan đôi mắt đỏ hoe. Bà Lan nói, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người trong gia đình gần như suy sụp. Hôm đó, đúng ngày Tú vừa đi làm ăn xa về, anh em trong nhà tụ tập ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Sau bữa tối, Tú xin phép bố mẹ đi gặp một người bạn để giải quyết việc riêng. Nghĩ con đi làm ăn xa lâu ngày về gặp gỡ bạn bè là chuyện bình thường nên mọi người cũng không hỏi nhiều. Tới 21h tối 3/11, gia đình nhận được hung tin Tú gặp tai nạn, đang đưa đi viện cấp cứu. Tới nơi, gia đình đã nhận được thông báo từ các bác sĩ rằng Tú đã qua đời.

Như cố giấu đi giọt nước mắt đang muốn trực trào, bà Lan nghẹn ngào nói thêm: “Con mình bị sát hại dã man mà gia đình phía hung thủ mấy ngày qua không tới thắp cho Tú một nén hương, thưa chuyện tử tế. Gia đình tôi thấy thất vọng vô cùng về cách ứng xử của họ. Giờ mong muốn lớn nhất của chúng tôi là các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội”.

Vụ án giết người chấn động vùng quê này đang được Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng hoàn tất, đưa hung thủ ra xử lý trước pháp luật.

 Xuân Hải – Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top