Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn đúng pháp luật phải xin ý kiến cấp trên?

Thứ hai, 14:57 17/11/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Gần 1 năm sau khi kẻ thủ ác dùng đá ném lún sọ bé gái 10 tuổi, CQĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên vẫn không khởi tố được bị can. Trong khi đó, nhiều nhân chứng khẳng định họ bị cán bộ điều tra “mớm cung”.

 
Bế tắc
 
Cháu Dương Thị Khánh Ly bao giờ mới đòi được công bằng? Ảnh: TG
Báo Gia đình và Xã hội đã liên tục có các bài điều tra phản ánh việc bé gái Dương Thị Khánh Ly (10 tuổi) ở xóm Cả, xã Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên bị kẻ thủ ác ném lún sọ, tổn hại 25% sức khoẻ vĩnh viễn. Người được cho là đã ném đá vào đầu cháu Ly là Nguyễn Văn Hùng, người cùng xã.
 
Vụ án đã được Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an huyện Đại Từ khởi tố. Tuy nhiên, sau một thời gian dài điều tra, vụ án bất ngờ bị tạm đình chỉ.
 
Trong công văn gửi lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Đại Từ cho rằng, Nguyễn Văn Hùng khai người dân xóm Soi ném đá vào đầu cháu Ly, chứ không phải Hùng. Việc vu khống trắng trợn này khiến dư luận tại đây hết sức bức xúc.
 
Phóng viên Báo GĐ&XH đã tìm hiểu các nhân chứng đều cho rằng Nguyễn Văn Hùng là người đã ném đá làm tổn thương cháu Ly. Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận hồ sơ vụ án, yêu cầu Công an huyện Đại Từ khôi phục điều tra. Tuy nhiên, sau khi phục hồi điều tra, đến nay kẻ thủ ác vẫn chưa được xác định.

Bị tố cáo “mớm cung”

Về vụ việc gây bất bình dư luận này, thời gian qua Toà soạn nhận được nhiều phản ánh của độc giả bày tỏ bức xúc trước việc gần 1 năm nay cơ quan tố tụng huyện Đại Từ không kết thúc được vụ án, để kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đặc biệt, có những phản ánh của nhân chứng trong vụ án cho rằng đã được cán bộ điều tra “mớm cung”.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, xóm Soi, Ký Phú, Đại Từ, nhân chứng của vụ án cho biết: “Chiều 23/8/2008, tôi được ông Nguyễn Văn Tuất (cán bộ điều tra của Công an huyện Đại Từ - PV) mời ra Trường tiểu học Ký Phú II để lấy lời khai. Tôi khai sự thật, nhưng ông Tuất cứ ép tôi phải khai theo ý của ông ấy, theo hướng sai lệch. Là người dân, tôi chỉ biết khai đúng sự thật. Tôi thấy việc làm của ông Tuất là không khách quan”.
 
Một nhân chứng khác là chị Phan Thị Yên, xóm Soi, Ký Phú tố cáo: “Trong khi lấy lời khai, ông Tuất có thái độ đe doạ tôi để bao che gỡ tội cho Hùng (Nguyễn Văn Hùng - người được cho là gây tội ác với cháu Ly)”.
Bà Hoàng Thị Chế (62 tuổi), xóm Soi, xã Ký Phú, Đại Từ, một trong những nhân chứng của vụ án viết: “Tôi đã từng làm mẹ, giờ là bà của các cháu. Nhìn thấy cháu Ly bị kẻ ác gây thương tích như vậy, tôi thấy rất đau lòng. Người dân xóm Soi chúng tôi đã chờ đợi Công an huyện Đại Từ làm rõ thủ phạm gây ra tội ác với cháu bé, nhưng nhiều tháng trời trôi qua họ vẫn để anh Hùng sống ngoài vòng pháp luật. Vợ anh Hùng là chị Ngân, khi xảy ra sự việc đã chạy vào nhà tôi gọi nhờ điện thoại. Tôi đã nghe rõ trong cuộc điện thoại ấy, chị Ngân nói là “nhà con đã ném đá vào con người ta rồi”. Tôi đã được CQĐT lấy lời khai. Rất mong cơ quan pháp luật tỉnh Thái Nguyên sớm đưa kẻ ném đá vào đầu gây tổn thương đến sức khoẻ của cháu Ly ra trừng trị trước pháp luật”.
 
Bà Hoàng Thị Chế: “Tôi mong cơ quan pháp luật trả lại công bằng cho cháu Ly”. Ảnh: TG
 
Ý nguyện của bà Chế cũng là mong muốn của nhiều người dân Thái Nguyên về việc vụ án sớm được làm sáng tỏ. Bởi sự vụ kéo dài với những dấu hiệu như các nhân chứng đã cung cấp, khiến họ đang dần mất niềm tin vào năng lực, tư cách của một số cá nhân thuộc Công an huyện Đại Từ. Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phải vào cuộc làm rõ.
 
Giải thích về nguyên nhân chậm trễ của CQĐT, mới đây Thượng tá Triệu Bình Lục - Phó Thủ trưởng CQĐT, Công an huyện Đại Từ cho rằng:
 
“Sau khi phục hồi điều tra, tài liệu CQĐT đã thu thập được chưa thống nhất quan điểm trong đánh giá chứng cứ giữa các ngành tố tụng huyện Đại Từ. CQĐT đã có công văn chuyển hồ sơ đến 3 ngành tố tụng cấp tỉnh xin quan điểm giải quyết, song các ngành cấp tỉnh chưa có chỉ đạo”.

Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top