Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua... thiếu nữ làm hàng "độc"

Thứ bảy, 04:06 18/10/2008 | Pháp luật

Hiện nay, các quán nhậu, bar- karaoke, nhà nghỉ… cần tiếp viên nữ, chủ những nơi này sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mua tiếp viên, đặc biệt là những em gái để làm hàng "mới", hàng "độc" phục vụ, nhằm câu khách đàn ông.

Tuy không được trả nhiều tiền bằng việc đưa ra nước ngoài, nhưng ngược lại, các đối tượng không mất nhiều công sức và chi phí để đưa các cháu đi xa, lại không lo bị các đối tác nước ngoài lật tiền và cướp hàng…
 
Người đàn bà tham gia dịch vụ bán các cháu gái tại… thị trường nội địa mà chúng tôi muốn kể đến đầu tiên là Nguyễn Thị Lệ, 39 tuổi, trú tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
 
Lệ có con gái làm tiếp viên cho quán của một người đàn ông, tạm gọi là Ghe ở tận đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ đất liền đi ra đảo phải mất đến ngày đường lênh đênh trên biển.
 
Trong một lần ra đảo Phú Quốc chơi và thăm con gái, Lệ đã bắt mối với chủ quán tên Ghe, hợp đồng miệng việc sẽ tìm các cô gái đưa ra làm tiếp viên cho quán. Chuyến đầu tiên, Lệ dụ dỗ được một cô gái tên H. đi ra đảo Phú Quốc làm tiếp viên cho quán ông Ghe.
 
Theo quy định, Lệ điện thoại cho Ghe để ông này cho tàu vào tận bến Kiên Giang đón người. Nhưng vì cô H. không còn trẻ nên sau khi so đo, ông Ghe chỉ trả cho Lệ được có 500 ngàn đồng.
 
Quyết chí làm nhiều tiền, Lệ đã dụ dỗ 2 cháu gái là Trần Thị R., 13 tuổi và cháu Nguyễn Kim T., 15 tuổi, cùng ở thị trấn Năm Căn đi làm thuê với mức lương cao.
 
Nhưng điều kiện mà Lệ đặt ra cho 2 đứa trẻ này là không được nói với mọi người trong gia đình, vì chị ta đưa ra lý do sợ mọi người cản, ra đến nơi làm thuê sẽ điện thoại báo địa điểm với gia đình sau.
 
Ngày 9/8, Lệ đã lén lút đưa 2 cháu R. và T. ra bến tàu Kiên Giang. Ở đó đã có ông chủ Ghe từ đảo Phú Quốc vào neo tàu chờ đợi. Cả ngày lênh đênh trên biển, 2 cháu bắt đầu thấy sợ hãi, đòi về. Nhưng ông Ghe không cho về, vì đã phải trả 1,3 triệu đồng để mua các cháu từ thị Lệ.
 
Quán của ông Ghe có khá nhiều tiếp viên nữ, nhưng vì mới ra nên các cháu chỉ được huấn luyện bưng bê tiếp khách. Và may sao, chỉ một ngày sau khi các cháu bị Lệ dụ đi, gia đình đã phát hiện và tìm mọi cách ép Lệ phải đưa các cháu về.
 
Sợ bị báo Công an, Lệ cuống quýt gọi điện cho ông Ghe đưa 2 cháu trở về đất liền. Rất may, 2 cháu đã lành lặn trở về, nhưng nếu gia đình không phát hiện kịp việc Lệ là thủ phạm dẫn 2 cháu đi thì không ai biết còn những chuyện gì xảy ra với 2 cháu gái ngây thơ, lần đầu bước chân đi xa khỏi gia đình…
 
Ngày 12/10, trao đổi với chúng tôi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cà Mau cho biết, hành vi của Nguyễn Thị Lệ đã cấu thành tội mua bán, chiếm đoạt trẻ em nên cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Lệ để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
Ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), có một gia đình hai em gái xinh xắn, đang độ tuổi 14, 15  giờ vẫn chưa hoàn hồn bởi việc con gái họ bị một nhóm thanh niên lừa bán vào nhà nghỉ.
 
Em Phạm Thị H. và Nguyễn Thị T., đang là học sinh THPT, được nghỉ hè. Qua bạn bè giới thiệu, 2 em quen Trần Văn Thoại, 17 tuổi; Nguyễn Quang Thuận, 19 tuổi; Nguyễn Xuân Thanh, 23 tuổi, cùng trú tại phường Phú Xuân, TP Thái Bình.
 
Trong nhóm này còn có Nguyễn Thị Thắm, 19 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà. Hai em không hề biết rằng mình đang giao du với một đám thanh niên hư hỏng, đứa bỏ học lông bông, đứa không nghề, chúng thường đi bụi, cặp kè với nhau.
 
Thậm chí, Thắm nói dối bố mẹ là lên TP Thái Bình ôn thi đại học, nhưng toàn đi thuê nhà nghỉ ở cặp kè với đám bạn trai. Cứ thuê nhà trọ nào cũng được 1 đến 2 tuần là Thắm và bọn bạn tìm cách chuồn để quỵt tiền trọ.
 
Ngay cả thời điểm gây án và bị bắt, Thắm đang có thai 6 tháng với một gã bạn trai, nhưng gã này đã cao chạy xa bay. Để có tiền chi tiêu, nhóm đối tượng nói trên đã nghĩ ra cách lừa 2 cô bé H. và T. đưa lên TP Thái Bình bán cho nhà nghỉ nào cần nhân viên nữ.
 
Ngày 17/5, cả bọn rủ H. và T. đi chơi, nhưng chúng lại dẫn 2 cháu vào nhà nghỉ Sao Mai ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình gạ bán nhưng không được. Sau đó, bọn chúng lại dẫn tiếp 2 cô bé đi long rong, rao bán cho các nhà nghỉ khác.
 
Đến nhà nghỉ Mộc Lan Hương, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình, chúng đã gạ bán được 2 cháu cho chủ nhà nghỉ là Trần Thị Tính, 43 tuổi, ở phường Trần Lãm lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
 
Dù từ nhà của hai cô bé đến TP Thái Bình chỉ gần 20 cây số, nhưng vì chưa bao giờ đi xa nên 2 cô bé không định hình được mình đang ở đâu, hơn nữa bị chủ nhà nghỉ cho người canh coi nên không dám bỏ trốn.
 
Sau khi thấy 2 cháu mất tích, gia đình đã đi tìm và phát hiện việc các cháu bị bán vào nhà nghỉ Mộc Lan Hương nên báo cho Công an giải cứu. Hai cháu được trở về nhà sau đúng 18 ngày bị bán.
 
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Xuân Thanh và Trần Thị Tính, khởi tố tại ngoại đối với Nguyễn Thị Thắm (do đang có thai), và ngày 12/10 đã bắt được đối tượng cuối cùng là Trần Văn Thoại theo lệnh truy nã về hành vi mua bán trẻ em.
 
Hiện nay, 2 cháu đã trở về với gia đình và bắt đầu năm học mới, nhưng chắc chắn chuyến rong chơi kinh hãi vừa qua vẫn là cú sốc tinh thần quá lớn đối với chúng.
 
Theo các trinh sát phòng chống TNXH, thời gian qua, khi triệt phá các động mại dâm, khá nhiều nơi, các trinh sát cũng bắt gặp những khuôn mặt non nớt của những cô bé mới 14, 15 tuổi.
 
Các cháu tự nguyện làm cái nghề bán thân này thì không nói đến, nhưng một số cô bé vì sự nhẹ dạ, ngây thơ của mình nên đã bị lừa bán cho các động mại dâm trong nước.
 
Như cô bé Đường Thị B., 16 tuổi, ở tỉnh Yên Bái bị Lò Thị Việt, ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn lừa về Hà Nội xin việc, nhưng đã đưa thẳng xuống huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bán vào động mại dâm của vợ chồng Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thị Nguyệt.
 
Ở đây, B. và hàng chục cô gái khác bị bắt tiếp khách làng chơi đến cạn kiệt sức lực. Thậm chí, hiện nay, bọn tội phạm còn trắng trợn vừa dụ dỗ, vừa khống chế các cháu nữ sinh đi bán dâm ngay trong giờ học.
 
Vụ Lê Thị Mỹ Loan, 17 tuổi, ở huyện Tuy Phước (Bình Định) và Nguyễn Văn Từ, 18 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận đã cùng nhau hình thành đường dây ép các cháu nữ sinh bán trinh và bán dâm trên địa bàn TP Quy Nhơn thời gian qua là một ví dụ.
 
Bọn chúng thường làm quen với các em nữ sinh, rủ đi uống nước, rồi đưa lên xe chở đi chơi. Trên đường đi, Loan sẽ nói rõ với các cháu là đi bán trinh cho khách, nếu cháu nào không đồng ý, bị Loan dọa dùng dao lam rạch mặt.
 
Sau lần đưa các cháu đi khách đầu tiên ấy, Loan lại dọa nạt các cháu sẽ loan báo cho mọi người cùng biết là các cháu đã đi bán trinh để khống chế, bắt đi bán dâm tiếp. Cứ như thế, hàng chục cháu gái, phần lớn ở độ tuổi 14-16 ở huyện Tuy Phước không thể giẫy ra khỏi cái vòng kim cô của bọn Loan.
 
Cho đến khi Công an TP Quy Nhơn vào cuộc và bắt giữ được Loan và Từ thì các cháu nữ sinh mới thực sự được giải thoát. Tuy nhiên, nỗi đau và cái giá các cháu phải trả là quá đắt…
 
Đưa ra những vụ án như vậy, những người viết bài không hề có ý định làm đen tối xã hội. Thế nhưng, vì tương lai đám trẻ, chúng tôi không thể không đề cập tới với hy vọng cả xã hội sẽ quan tâm để bảo vệ tốt hơn cho các cháu.
 
Từ gia đình, nhà trường, hãy dạy dỗ cho các cháu hiểu biết về pháp luật, biết được những nguy hiểm cần phòng tránh trong cuộc sống. Còn đối với các cháu gái, hãy lấy những hoàn cảnh của các bạn bị lừa bán trong bài báo này để cảnh tỉnh cho chính bản thân mình…
 
(CAND)
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Top