Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua dâm tập thể cô bé 14 tuổi

Thứ ba, 14:29 24/06/2008 | Pháp luật

Thỏa thuận với gái bán dâm mức giá 200.000 đồng cho 3 người "vui vẻ" một đêm nhưng khi cô bé 14 tuổi này đến thì nhóm người trên dùng vũ lực bắt "phục vụ" thêm 2 người nữa.

Ngày 23/6, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Vũ Minh Thành (27 tuổi), Nguyễn Thế Luân (21 tuổi) mức án 17 năm tù, Trịnh Duy Khánh (28 tuổi) 12 năm, Nguyễn Thế Hướng (25 tuổi, cùng ngụ quận 8) 9 năm về tội "hiếp dâm trẻ em".

Khuya 25/11/2006, sau một chầu nhậu, Thành rủ thêm 5 người nữa hùn tiền kiếm gái về "vui vẻ". Sau khi chuẩn bị tiền, Thành và bạn đến khu vực Bưu điện quận 5, tìm được Liên, thỏa thuận giá 200.000 ngàn đồng để "phục vụ" 3 người.

Khi chở cô gái đến bãi đất trống gần Đài liệt sĩ (quận 8), Liên thấy đông người, không giống như thỏa thuận ban đầu nên một mực từ chối. Một thành viên trong nhóm Thành thấy mệt nên "từ giã cuộc vui" về trước.

Thấy Liên không chịu "thực hiện hợp đồng", 5 thanh niên ép cô vào khu vực đầm lầy gần đó. Lợi dụng sơ hở, Liên vừa bỏ chạy vừa kêu cứu nhưng không thoát. Tên Hoàng còn giáng một bạt tai và dùng một tảng đá dọa "đập vỡ đầu" cô gái nhưng được mọi người can ngăn.

Do quá sợ hãi, Liên đành phải "chiều" Luân trước. Còn Thành, Khánh và Hướng thì đứng ngoài chờ đến lượt mình. Khi Thành đang thực hiện hành vi giao cấu với cô gái thì bị lực lượng an ninh phát hiện và bắt giữ. Riêng Hoàng đã nhanh chân trốn thoát.

Tại tòa sáng nay, tất cả 4 bị cáo đều kêu oan vì cho rằng mình chỉ có hành vi "mua dâm" chứ không phải "hiếp dâm". Việc Liên chỉ mới hơn 14 tuổi, các bị cáo nại "do không biết được tuổi thật". Đồng quan điểm, cả 4 luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị tòa xử lý những người này về hành vi "giao cấu với trẻ em".

Có mặt trong phiên xét xử, Liên xin thay đổi toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra. "Do lúc bị bắt sợ các chú công an cho bố mẹ biết mình là gái bán dâm sẽ bị "sốc" nên đã đổ hết tội cho các anh này. Nhưng giờ thấy tội nghiệp quá nên xin khai lại sự thật là do tôi đồng ý bán dâm cho họ...". Ngoài ra, người giám hộ của cô này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và không yêu cầu được bồi thường danh dự.

Tuy nhiên, tòa xét thấy, vụ án trên đã được trả hồ sơ điều tra lại đến 2 lần. Các lời khai của người bị hại luôn bất nhất, trong quá trình điều tra thì cho rằng bị hiếp dâm nhưng khi ra tòa lại bảo mình bán dâm... Dù các bị cáo không nhận tội nhưng căn cứ trên hồ sơ vụ án và các chứng cứ đã có cơ sở để kết tội những bị cáo này về tội "hiếp dâm trẻ em".

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top