Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một viên gạch gây ra…3 vết thương

Thứ tư, 06:30 14/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, gia đình ông Trần Văn Hùng (trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) liên tục có đơn gửi Báo GĐ&XH kêu cứu về việc con trai ông bị kết án oan trong một vụ án hình sự.

Theo đó, do vô tình làm văng một cục gạch vào người hàng xóm, con trai ông bị cáo buộc gây ra 3 vết thương cho người này và bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

 

Ông Trần Văn Môn cho biết, sau khi bị viên gạch văng trúng đầu thì… không biết gì cả. 	Ảnh: TG
Ông Trần Văn Môn cho biết, sau khi bị viên gạch văng trúng đầu thì… không biết gì cả. Ảnh: TG

 

Theo đơn ông Hùng, chiều ngày 20/1/2014, anh Trần Giang Nam (SN 1990, con trai ông Hùng) đi ăn cưới ở nhà ông Đỗ Đình Thiết (cùng xã) và xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Hồng Khuê. Lúc này, Nam cầm cục gạch dọa ném anh Khuê nhưng một số người vào giằng khiến viên gạch không may văng trúng vào ông Trần Văn Môn.

Tại bản kết luận giám định pháp y ngày 22/1/2014 của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Nam kết luận trên người ông Môn có 3 thương tích gồm: Thái dương đỉnh phải có mảng sạt da (kích thước 04x2,6cm), thương tích 24%; Vùng trán trái có mảng sạt da bầm tím, kích thước (06x03)cm, thương tích 1%; Mắt trái thâm quầng, kích thước (05x02)cm, thương tích 0%.

Từ căn cứ trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục đã khởi tố anh Nam về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2 (Điều 104, Bộ luật hình sự). Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/11/2014, Tòa án Nhân dân huyện Bình Lục tuyên phạt bị cáo Nam 3 năm tù giam về tội danh trên.

Trước phán quyết của tòa, ông Hùng đã phản đối, cho rằng về nguyên tắc, cục gạch vô tình từ tay Nam văng ra chỉ có thể trực tiếp gây ra một vết thương trên đầu ông Môn. Tuy nhiên, khi giám định pháp y, ông Môn lại có 3 vết thương khác nhau, vậy các vết thương này ai là người gây ra?

Điều đáng nói, trong các lời khai của mình, anh Nam chỉ thừa nhận đã vô tình gây ra vết thương cho ông Môn ở “vùng trán trái có mảng sạt da bầm tím, kích thước (06x03)cm”. Đối với vết thương “vùng thái dương đỉnh phải” (gây ra tụ máu ngoài màng cứng, được xác định là 24%) và “vết thâm tím trên mắt trái” của ông Môn thì anh Nam phủ nhận. Bản thân cơ quan tố tụng cũng chưa xác định được nguyên nhân, thời điểm, cơ chế hình thành vết thương này.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng vết thương “vùng thái dương đỉnh phải” là do ông Môn bị gạch văng trúng vào đầu, ngã đập đầu xuống đường bê tông. Nhưng nhận định này lại không được điều tra, xác minh, thẩm định theo đúng trình tự tố tụng. Trong khi đó, lời khai của nhân chứng Trần Minh Hiền (ngày 20/1/2014 – BL 181) thể hiện vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Môn chỉ bị một vết thương vào trán.

Một số người chứng kiến vụ việc cho rằng, thời điểm ấy tình hình rất hỗn loạn, sau khi ông Môn bị trúng viên gạch thì ngã nằm xuống đường nên rất có thể ai đó đã va chạm, dẫm đạp và gây ra các vết thương “vùng thái dương đỉnh phải, làm bầm tím mắt trái” của ông Môn. Ngoài ra, ông Hùng cũng đặt nghi vấn liệu trên đường đưa ông Môn đi cấp cứu có xảy ra vấn đề gì, có va chạm gì dẫn đến việc gây ra thương tích hay không?

Bất chấp những nghi vấn trên chưa được làm rõ, bị cáo Nam vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về thương tích trên vùng thái dương đỉnh phải của ông Môn. Vết thương này được cho là gây chấn thương sọ não dẫn đến tụ máu ngoài màng cứng.

Theo luật sư Chu Mạnh Cường (Văn phòng luật sư Danh Chính, Đoàn Luật sư Hà Nội): “Thương tích này (vết thương ở vùng thái dương - PV) có đúng là chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng hay không cần phải được làm rõ. Để đảm bảo sự công bằng cho bị cáo Nam, cấp phúc thẩm nên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại”.

Hà châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top