Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ bị hành hạ dã man

Thứ năm, 08:11 02/04/2009 | Pháp luật

Dù đã chung sống với nhau 21 năm, có 6 người con nhưng mỗi khi say rượu, ông Tài lại hành hạ Hằng bằng đủ thứ hung khí như lưỡi lam, chai lọ, dao, kéo khiến khắp người bà đầy sẹo...

Bà Đào Thị Hằng (39 tuổi, ở nhà không số tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM) cho biết bà và ông Trần Văn Tài chung sống với nhau đã 21 năm, có sáu người con nhưng không đăng ký kết hôn.

Bà thường xuyên bị ông Tài đánh đập. Mỗi khi say rượu, ông Tài lại hành hạ bà bằng đủ thứ hung khí như lưỡi lam, chai lọ, dao, kéo... khiến khắp người bà đầy vết sẹo. Chi hội Phụ nữ phường 4 từng nhắc nhở, khuyên giải ông Tài không nên làm như thế nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Chịu không nổi, bà Hằng đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở.

Bà Hằng sau khi bị chồng bạo hành.
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày 20/3, bà quay lại căn nhà trên thăm con đúng lúc ông Tài đang say xỉn. Vừa thấy bà, ông Tài đã túm đầu bà đập vào tường rồi dùng tay đánh tới tấp vào người bà. Hậu quả là bà Hằng phải may ba mũi trên đầu, bị nhiều vết bầm tím ở mặt, tay, chân.

Ít ngày sau, bà Hằng đến Công an phường 4,quận 8 tố cáo hành vi của ông Tài nhưng nơi đây không giải quyết. Theo công an phường, do bà không đến trình báo khi vụ việc đang xảy ra nên họ khó có căn cứ giải quyết. Hơn nữa bà chỉ tố cáo miệng chứ không có đơn.

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Lê Đức Thuận, cán bộ Công an phường 4 (người trực tiếp thụ lý vụ việc của bà Hằng), cho biết bà Hằng đã phản ánh chưa chính xác. Lúc đến công an phường, bà Hằng chỉ nói muốn được giải quyết việc ly hôn chứ không nói gì đến việc bị đánh. Do đó, công an phường hướng dẫn bà liên hệ với tòa án quận. Về sau khi được báo lại thông tin trên, thiếu tá Thuận đã lập biên bản ghi nhận hành vi đánh người của ông Tài.

Theo Nghị quyết 35 năm 2000 của Quốc hội, do chung sống với nhau sau năm 1987 mà đến trước năm 2003 vẫn không đăng ký kết hôn nên bà Hằng và ông Tài không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nay muốn chấm dứt quan hệ, bà Hằng có thể nộp đơn yêu cầu TAND quận giải quyết không công nhận cả hai có quan hệ vợ chồng. Về việc tố cáo của bà Hằng, nếu xác minh ông Tài đã nhiều lần đánh đập bà Hằng, Công an phường 4 cần có biện pháp xử lý nghiêm.

 Theo Pháp Luật TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 1 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top