Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ bị công an đánh vì nhầm là... gái mại dâm!

Thứ năm, 14:16 03/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Đang đứng chờ xe ở đầu cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bỗng dưng bị một công an dùng gậy cao su đánh vào bắp đùi vì nhầm là…gái mại dâm.

Sáng 3/12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã tiến hành xin lỗi trực tiếp đối với bà Nguyễn Thị Khả vì trước đó trung úy Phùng Văn Phương (đang công tác tại Công an phường Mỹ An) đã dùng gậy cao su đánh bà Khả trong quá trình truy quét các đối tượng mại dâm.

Trung tá Nguyễn Cường, trưởng Công an phường Mỹ An nói lời xin lỗi bà Khả vào sáng 3/12. Ảnh Đức Hoàng
Trung tá Nguyễn Cường, trưởng Công an phường Mỹ An nói lời xin lỗi bà Khả vào sáng 3/12. Ảnh Đức Hoàng

Theo thông tin vụ việc, tối 27/11, bà Khả đứng ở đầu cầu Trần Thị Lý để chờ xe về nhà sau một ngày làm việc chăm sóc cho sản phụ ở một bệnh viện gần đó.

Cùng thời gian này, Công an phường Mỹ An nhận được tin báo có hai gái mại dâm đứng đầu cầu Trần Thị Lý. Sau đó, trung úy Phùng Văn Phương được cử đi làm nhiệm vụ truy quét gái mại dâm. Đi cùng trung úy Phương là một dân phòng.

Khi trung úy Phương và một dân phòng chạy tới địa điểm đầu cầu Trần Thị Lý thì một trong hai người phụ nữ nghi là gái mại dâm bỏ chạy, còn một người đứng lại là bà Khả.

Thấy nghi ngờ bà Khả là gái mại dâm nên giữa hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc xô xát, trung úy Phương có dùng gậy cao su đánh vào bắp đùi, mông của bà Khả khiến bắp đùi của bà Khả bị sưng tím, phải nhập viện điều trị.

“Tôi đứng chờ xe mà bị chú công an hỏi là gái mại dâm thế này thế nọ, tức quá tôi to tiếng lại. Ai ngờ bị chú công an đó đánh vào mông, bắp đùi của tôi”, bà Khả nói.

Thấy việc đánh bà Khả là sai, sáng 3/12, đại diện Công an phường Mỹ An đã trực tiếp xin lỗi bà Khả. Theo trung tá Nguyễn Cường, trưởng Công an phường Mỹ An thì trung úy Phương đã xử lý sai quy trình.

“Đối với những cán bộ này, đơn vị sẽ có kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để tình trạng trên tái diễn” ông Cường nói.

Sau khi nhận lời xin lỗi, bà Khả cho biết đã tha thứ cho trung úy Phương. Chuyện chi phí tiền thuốc men, viện phí trong quá trình bà Khả nằm điều trị ở bệnh viện đều do Công an phường Mỹ An chi trả.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top