Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một nữ sinh tố cáo ca sĩ Châu Việt Cường hiếp dâm

Thứ sáu, 09:00 06/04/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Thừa nhận đã “quan hệ” với một nữ sinh Hải Phòng 2 lần, nhưng ca sỹ Châu Việt Cường lại lý giải rằng điều này được xuất phát từ tình cảm của hai phía.

Ca sỹ này cũng cho biết, trước khi chia tay đã cho nữ sinh này 500.000 đồng.
 

Nữ sinh Phạm Cẩm N.

Bị cưỡng hiếp tới 2 lần
 

Châu Việt Cường trong buổi gặp với phóng viên chiều ngày 5/4.

 
Châu Việt Cường:
“Thích thì tôi mới ngủ ”

“Tôi được nhiều người hâm mộ lắm nhưng tôi đâu có ngủ với nhiều người. Tôi phải chọn, thích thì tôi mới ngủ chứ không phải là bạ ai tôi cũng ngủ. Nếu tôi nảy sinh ý định mà cô ấy không thích thì tôi đâu có ngủ”.
Theo đơn trình báo của cháu Phạm Cẩm N (SN 22/3/1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng), trong năm 2011 cháu N tình cờ quen với ca sỹ Châu Việt Cường (SN 1978, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) qua facebook. Dù chưa gặp gỡ nhưng cả hai vẫn tỏ ra tâm đầu, ý hợp, thường xuyên trò chuyện trên mạng.
 
Ngày 9/2/2012, Trường THPT Kiến An (nơi cháu N học) có tổ chức cho học sinh lên tham quan Hà Nội, nên cháu N có điện thoại cho Cường hẹn gặp (Cường đang tạm trú trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu N đến Hà Nội và gọi điện cho Cường thì được ca sỹ này mời đi uống nước. Sau đó, N đã tách đoàn và bắt xe ôm đến khu chung cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, nơi Cường ở trọ).
 
Theo lời N, khi lên phòng Cường có mời N ngồi lên giường nhưng N từ chối và ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước. Sau vài câu chuyện xã giao, Cường khoe có vài bài hát mới quay, mời N lại gần để xem. Vì hâm mộ giọng hát của Cường nên N đã lại gần xem mà không biết rằng mình đang bị gài bẫy.

Vẫn theo N, sau khi xem được khoảng 10 phút thì bất ngờ Cường đưa tay quàng lên vai N, nhưng N hất tay của Cường ra và đòi về. Khi đó, Cường đã khống chế và vật N ngã xuống giường. Quá hoảng sợ, N đã khóc, van xin nhưng Cường vẫn ghì chặt hai cánh tay N để không cho N chống cự. “Thấy cháu la khóc, kêu cứu, Cường dọa nếu không cho “quan hệ” thì anh ấy sẽ dùng dao xé nát quần. Sau khi bị làm nhục, cháu định chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa nên cháu vào trong nhà vệ sinh ngồi khóc.
 
Lúc này, Cường đến an ủi, ngon ngọt dỗ dành và nói quý cháu nên đã không nén được cảm xúc. Cường nói rằng, dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng qua các lần nói chuyện trên mạng, anh ấy đã có tình cảm với cháu và xin cháu tha thứ. Cháu thấy đau đớn, tủi hổ nên đòi về nhưng anh Cường không chịu mở cửa và đè cháu xuống giường để cưỡng hiếp lần 2. Sau đó, anh ta mới chịu mở cửa cho cháu ra về và đưa cho cháu 500.000 đồng. Khi đó, đoàn tham quan của Trường đã về đến Bát Tràng nên cháu đành phải bắt xe ôm chạy đến đó để cùng quay trở về Hải Phòng”, đơn của N viết.

Được biết, sau vụ việc trên tinh thần của cháu N trở nên hoảng loạn, sức khỏe suy sụp, học hành giảm sút, gia đình gặng hỏi nhiều lần nhưng cháu vẫn giấu không chịu nói sự thật. Cho đến những ngày cuối tháng 3/2012, khi N tâm sự việc này với anh họ, người anh họ khuyên làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an thì sự việc mới vỡ lở.
 
Thừa nhận đã  “quan hệ”
 

Điều 256 (BLHS), tội mua dâm người chưa thành niên: “Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 5/4, Châu Việt Cường thừa nhận đã hai lần “quan hệ” với cháu N, vào chiều ngày 9/2. Tuy nhiên, ca sỹ này giải thích rằng việc “quan hệ” N xuất phát từ tình cảm hai phía.
 
“Tôi được nhiều người hâm mộ lắm nhưng tôi đâu có ngủ với nhiều người. Tôi phải chọn, thích thì tôi mới ngủ chứ không phải là bạ ai tôi cũng ngủ. Nếu tôi nảy sinh ý định mà cô ấy không thích thì tôi đâu có ngủ. Tôi là một ngôi sao nên có nhiều người thích, thậm chí họ còn nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”, Cường nói với vẻ khá tự đắc.

Châu Việt Cường cũng kể lại khá chi tiết sự việc ngày hôm đó. Cường nói trước ngày 9/2, cả hai quen biết nhau trên mạng, chưa hề gặp gỡ ngoài đời. Hôm ấy, N có điện cho Cường và nói muốn được gặp mặt “thần tượng”. Do bận việc nên Cường đã không ra đón và nói N tự bắt xe đến nhà trọ của mình tại khu vực Đền Lừ. Khi đó, sau một hồi tâm sự, Cường và N đã quan hệ với nhau 2 lần.
 
“Sau khi chia tay tôi đưa  cho N 500.000 đồng để cô ấy đi xe về, chứ không phải là tiền tôi trả cho cô ấy vì cô ấy đã làm cho tôi vui vẻ. Cô ấy cầm tiền và cười rất hạnh phúc”, Cường nói. Theo ca sỹ này thì nhiều ngày sau đó cả hai vẫn nhắn tin qua điện thoại cho nhau bình thường, thậm chí mãi đến ngày 30/3 mới dừng liên lạc.

Khi chúng tôi đề nghị Cường cho xem những tin nhắn mà Cường nói thì ca sỹ này lại cho hay: “Do giận N nên tôi đã xóa toàn bộ những tin nhắn trên điện thoại. Hiện tôi đang sốc nhưng tôi vẫn trân trọng chứ không ghét bỏ gì cô ấy cả. Ngày 4/4, tôi được mời lên Công an quận Hoàng Mai và họ thông báo tôi bị một nữ sinh lớp 12 ở TP Hải Phòng tố cáo hiếp dâm. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang cố tình tạo scandal, dựa vào bóng của tôi để nổi tiếng”.

Chiều ngày 5/4, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với Công an quận Hoàng Mai để tìm hiểu vụ việc. Theo đại diện Công an quận, hiện CQĐT đã nhận được đơn và đang tiến hành xác minh, chưa có kết luận cuối cùng.
 
Bình Minh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 7 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Pháp luật - 1 ngày trước

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Top