Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một nữ cán bộ Sở Nội vụ bị quay lén cảnh ngoại tình

Thứ sáu, 18:20 11/04/2008 | Pháp luật

Những ngày gần đây, người dân Hải Dương đang xôn xao bàn tán về một đĩa hình DVD quay cảnh quan hệ tình dục giữa một nữ cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương và một người đàn ông.

>> Nhân viên truyền hình bị tố cáo phát tán ảnh sex của bạn gái

Người đàn ông được xác định là ông Phạm Ngọc Phách, trú tại 16/133 Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Lúng túng với đĩa DVD “đặc biệt”

Ngày 13/12/2007, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương (nay được sáp nhập vào Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương) nhận được đơn tố cáo, kèm theo đĩa hình DVD của bà Phạm Thị Hào, địa chỉ 16/133 phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Nội dung đơn tố cáo bà Nguyễn Thị T, cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có quan hệ nam nữ bất chính với chồng bà Hào là ông Phạm Ngọc Phách.

Ngày 14/12/2007, lãnh đạo cơ quan cùng bộ phận văn phòng đã xem xét tài liệu tố cáo và nhận thấy đây là vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan chức năng; trong đó có tình tiết vì ghen tuông và tranh chấp về tiền bạc, đất đai, nên từ tháng 8/2007 đã xảy ra việc xô xát giữa ông Phách và chồng bà T.

Ngày 30/11/2007, ông Phách đã ném xăng vào nhà bà T. có ý định đốt nhà. Tuy nhiên, ngày 23/1/2008 Công an TP. Hải Dương không khởi tố vụ án hình sự mà áp dụng quyết định xử lý phạt hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự do hành vi ném xăng trên của ông Phạm Ngọc Phách chưa xảy ra hậu quả thiệt hại cho gia đình bà T.

Nhận thấy quan hệ tình ái giữa ông Phách và bà T gắn liền với nhiều vụ việc tình tiết phức tạp. Vì vậy, các thành viên tham gia thống nhất gửi đơn tố cáo cùng đĩa hình DVD trên sang Công an TP. Hải Dương giám định với các nội dung như: “Đĩa hình mà bà Hào gửi ghi hình ảnh thật hay là dùng kỹ thuật, kỹ xảo để dựng lên, nhằm tạo chứng cứ giả để vu khống, bịa đặt? Người đàn ông quan hệ tình dục trong đĩa DVD có phải là ông Phạm Ngọc Phách, ở 16/133 phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương? Người đàn bà quan hệ tình dục trong đĩa DVD có đúng là bà Nguyễn Thị T, công chức thuộc Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương, hay là ai khác? Đĩa hình DVD ghi hình người đàn bà trong tình trạng bị ép buộc hay tự nguyện? có mê man, bất tỉnh, mất ý thức khi thực hiện quan hệ tình dục hay không?”...

Trước đề nghị của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương, Công an TP. Hải Dương đã có công văn số 167/CV-CQĐT ngày 25/1/2008 phúc đáp khẳng định: “Nội dung trong đĩa DVD là cảnh quan hệ tình dục giữa bà Nguyễn Thị T và ông Phạm Ngọc Phách”.

Ai là tác giả đĩa DVD quay cảnh ngoại tình trên?

Trong đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị T gửi Uỷ ban Kiểm tra, Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Hải Dương tường trình: “Do có quan hệ nhờ vả ông Phách mua đất giúp nên tôi đã bị ông Phách làm cho phải lệ thuộc, làm theo yêu cầu và sự điều khiển của ông Phách, bị ông Phách lợi dụng chiếm đoạt tình cảm, thể xác, giăng bẫy, lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình tôi, lén quay trộm việc quan hệ với tôi, sau đó làm công cụ để khống chế, đe doạ, ép tôi phải tiếp tục quan hệ...”.

Hiện bản thân bà T cũng như dư luận đang trông đợi sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hải Dương đối với các cơ quan chức năng (nhất là cơ quan Công an tỉnh, Công an TP Hải Dương) khẩn trương xem xét kết luận và xử lý các hành động của ông Phạm Ngọc Phách như: Việc ông Phách đổ xăng định đốt nhà bà T, quan hệ tình dục bất chính với bà T; việc ông Phách bị chồng bà T tố cáo là lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản của bà T, đánh ông (chồng bà T) gây thương tích; Và nghiêm trọng hơn là việc ông Phách đã lén quay cảnh sinh hoạt tình dục giữa chính ông Phách và bà T, in sao ra nhiều đĩa hình, khống chế bà T trong nhiều năm...

(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top