Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một cán bộ Phòng Y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội) thành phế nhân vì TNGT: Những dấu hiệu bất thường của CQĐT

Thứ hai, 08:38 11/04/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Trên đường đi làm về, anh Đinh Văn Thế (SN 1989, cán bộ phòng Y tế huyện Quốc Oai) bị một xe tải đi ngược chiều đâm phải.

Nhiều nhân chứng khẳng định lỗi do chiếc xe tải lấn đường gây ra, nhưng Cơ quan CSĐT (Công an huyện Quốc Oai) lại cho rằng do nạn nhân tự gây ra. Kết luận trái chiều này khiến cho gia đình nạn nhân và dư luận địa phương bức xúc.
 

Chị Thương diễn tả lại vụ việc.

 
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, ông Đinh Văn Thích (trú tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai- bố anh Thế) nêu: "Khoảng 17h30 ngày 26/10/2010, con trai tôi đang lưu thông bằng xe gắn máy thì bị chiếc xe tải do anh Phạm Quang điều khiển chạy ngược chiều, lấn đường đâm phải. Hậu quả của vụ tai nạn khiến con trai tôi bị chấn thương sọ não, chảy máu mạng nhện, chấn thương xương sống cổ, liệt tay trái. Trong lúc con trai tôi vẫn còn bất tỉnh, vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ thì ngày hôm sau chiếc xe gây tai nạn đã được cơ quan Công an trả lại cho chủ xe. Đến nay, gần 6 tháng trôi qua gia đình tôi vẫn chưa nhận được kết luận chính thức của cơ quan Công an về vụ tai nạn giao thông này".
 
Tiếp xúc với chúng tôi, nhân chứng Nguyễn Thị Thương (SN 1969, trú tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) cho biết: "Tôi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh ở lề đường cùng với chiếc xe máy bị nằm nghiêng, cạnh đó là chiếc xe ôtô đi lấn sang phần đường dành cho xe máy. Lúc này tài xế đã từ từ di chuyển chiếc xe tải sang làn đường dành cho xe ôtô. Khi chiếc xe di chuyển được khoảng 5-6m, bác Nên nhìn thấy và quát tài xế là gây tai nạn không được bỏ chạy. Lúc đó, chiếc xe mới chịu dừng hẳn lại".
 
Nhân chứng Vũ Văn Cường (SN 1967, trú tại thôn Yên Nội) khẳng định, khi gây tai nạn chiếc xe ôtô tải đã lấn sang phần đường dành cho xe máy. Sau đó, khi mọi người tập trung cấp cứu nạn nhân, chiếc xe tải mới di chuyển sang đúng phần đường dành cho ôtô.
 
Liên quan đến vụ tai nạn trên, Trung tá Phạm Danh Mạnh- Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai xác nhận, việc cho thả chiếc xe ôtô tải trong vụ tai nạn trước khi có kết luận điều tra là có thật. Theo lời Trung tá Mạnh, không có tài liệu để xác định hiện trường bị thay đổi. Bước đầu xác định lỗi thuộc về nạn nhân điều khiển xe máy.
 
Trung tá Mạnh nói: "Sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT huyện đã lập biên bản hiện trường đầy đủ. Xe tải đi đúng phần đường của mình, vùng vật rơi (điểm va chạm) nằm ở phần đường của xe tải. Xe tải đỗ cách vùng vật rơi khoảng 3m, chứng tỏ xe ôtô đi rất chậm. Chúng tôi đã xác định khi hai phương tiện đi ngược chiều va chạm vào nhau thì theo quán tính xe ôtô đã dịch chuyển mấy mét (khỏi điểm va chạm) chứ không phải lái xe tự đánh xe làm sai lệch vị trí". Chúng tôi đặt câu giả thiết: "Nếu nói xe ôtô đi chậm, tại sao tài xế không thể dừng tại chỗ?". Trung tá Mạnh cho rằng: "Đó là việc của người lái xe chứ!". "Có hay không tài xế đã không làm chủ được tình huống và tốc độ"- chúng tôi chất vấn. Trung tá Mạnh lấp lửng: "Cái này chúng ta không tranh luận làm gì".
 
Trước giải thích trên, chúng tôi đề nghị xem lại bản ảnh chiếc xe máy của nạn nhân cũng như các biên bản lập tại hiện trường lưu hồ sơ thì ông Mạnh từ chối. Được biết, ngày 24/1, Công an huyện Quốc Oai có Công văn số 41/CQĐT gửi ông Đinh Văn Thích khẳng định vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT- Công an huyện tiến hành điều tra giải quyết.
 
B.Minh - Đ.Mạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top