Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở phim sex, khoả thân cho hàng xóm xem phạm tội gì?

Thứ tư, 15:00 12/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi khi thấy con tôi đi học về hoặc ở nhà, gã cố tình mở phim sex hoặc "nude" để quấy rối các con chúng tôi.

Tôi có hai cô con gái, 15 và 18 tuổi. Do ở tập thể nên nhà hàng xóm có cửa ra vào đối diện với nhà tôi. Gã hàng xóm là kẻ biến thái, độc thân. Mỗi khi thấy con tôi đi học về hoặc ở nhà, gã cố tình mở phim sex hoặc "nude" để quấy rối các con chúng tôi. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng gã vẫn chứng nào tật đó. Hành vi của tên biến thái này đã phạm tội Dâm ô với trẻ em và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hay chưa? Tôi phải răn đe và tố cáo gã thế nào?

Lan Minh (Hà Đông, Hà Nội)

Trước hết, theo quy định của pháp luật, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi chia làm hai trường hợp:

Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự:

Điều 116 Bộ Luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 quy định “Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Dâm ô đối với trẻ em là hành vi của người đã thành niên dùng thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân. Các hành vi thể hiện đa dạng như: Sờ mó, hôn hít nạn nhân; dùng bộ phận sinh dục của mình chà xát vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nạn nhân; cưỡng ép nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thoả mãn dục vọng nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân thì cấu thành tội này. 

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại Điều 253 Bộ Luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009, là hành vi khêu gợi những ý định thúc đẩy con người thoả mãn lối sống ăn chơi, đàng điếm, dâm ô bằng các thủ đoạn như: Làm ra, sao chép lưu hành, mua bán, tàng trữ, truyền bá những sản phẩm văn hoá có tính đồi truỵ. Hai dấu hiệu đặc trưng của tội danh này là tang vật phạm pháp có số lượng lớn và phổ biến cho nhiều người. Thực tiễn xét xử cho thấy nếu hành vi của người hàng xóm này nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm thì mới xem xét đến trách nhiệm hình sự.

Như vậy hành vi của người đàn ông này không thỏa mãn các dấu hiệu của hai tội danh nêu trên và sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, về trách nhiệm hành chính:

Hành vi không mặc quần áo chỉ bị xử phạt hành chính khi ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hoá, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội (quy định tại Điều 10 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội).

Hành vi mở phim sex có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm văn hóa, thông tin truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị”.

Sau khi thực hiện các biện pháp cần thiết để tự bảo vệ con bạn mà không có kết quả, bạn cần làm đơn tố cáo hành vi này đến chủ tịch UBND cấp huyện nơi người đàn ông đó cư trú hoặc công tác. Đơn tố cáo kèm theo toàn bộ chứng cứ chứng minh cho nội dung đơn là có căn cứ và hợp pháp.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư Hà Nội)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 13 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top