Mẹ vợ tiết lộ lý do kiện con rể vì bị "đưa lên mạng xã hội bôi nhọ danh dự gia đình"
Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà Nhạn đã quyết định viết đơn tố cáo con rể và bạn ra toà về việc quan hệ và dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Mẹ vợ bắt gặp con rể quan hệ với con gái
Liên quan đến vụ án mẹ vợ kiện con rể ra toà gây xôn xao dư luận xảy ra ở địa bàn huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, PV đã có cuộc trao đổi với bà chị Nguyễn Thị Nhạn (trú tại xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai - người kiện con rể).
Trong câu chuyện với PV, bà Nhạn cho biết, bản thân cực chẳng đã mới phải đâm đơn ra toà kiện chính con rể mình.
Theo bà Nhạn, hai vợ chồng làm nghề thợ xây nên thường xuyên qua lại chơi với gia đình ông Nguyễn Văn Mừng (trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Từ đây, hai bên gia đình thân quen, con gái của vợ chồng bà Nhạn là N.T.T.H (SN 2003) và Nguyễn Văn Nam (SN 1997, con trai ông Mừng - PV) quen nhau và dần sau đó nảy sinh tình cảm.
Sự việc vỡ lở khi bà Nhạn biết Nam và con gái mình có quan hệ tình dục với nhau. Thời điểm quan hệ H. mới 14 tuổi.
Thậm chí cả hai từng nhiều lần quan hệ tại nhà và bà Nhạn từng bắt gặp. Sau đó, hai bên gia đình đi đến thống nhất tổ chức lễ cưới cho H. và Nam.
Sau khi cưới xin được hơn 1 tháng thì đúng tối ngày mùng 1 Tết âm lịch vừa qua (2018), vợ chồng bà Nhạn nhận được thông tin từ ông bà thông gia điện báo bắt gặp con gái và Nguyễn Văn Bắc (bạn thân của Nam) có quan hệ với nhau dưới lán ở ngoài cánh đồng.
Sau đó, gia đình ông Mừng làm đơn trao trả con gái cho gia đình bà Nhạn, thách thức bà phải kiện cho Bắc đi tù. Lúc đó bà Nhạn bảo nếu kiện Bắc ra tù bản thân Nam cũng sẽ bị liên đới.
"Tôi năm lần bảy lượt sang nói chuyện thế nhưng con rể không nghe tôi giải thích. Đến khi làm đơn tố cáo Bắc thì công an xác định Nam có liên quan. Sau đó, Nam đưa lên mạng xã hội bôi nhọ danh dự gia đình tôi...”, bà Nhạn bức xúc.
Bà Nhạn trao đổi với PV.
Cực chẳng đã mới đâm đơn kiện con rể
Bà Nhạn cho rằng, chính con rể đã đăng lên facebook chửi con gái mình là con hoang, chửi bới thậm tệ gia đình nhà vợ khiến gia đình chị phải ngậm đắng nuốt cay để sự việc lắng đi.
Do quá bức xúc, bà đã làm đơn tố cáo, cực chẳng đã mới làm như vậy.
Trước sự việc trên, ông Thạnh (chồng bà Nhạn và là bố dượng của H.) cũng đã có những giây phút trải lòng của những bậc làm cha, làm mẹ khi sự việc được đẩy đi quá xa.
Ông Thạnh bảo: "Trên mạng hay dư luận đang nghĩ vợ tôi đi kiện con rể nhưng thực chất tôi thấy vợ rất yêu quý con rể.
Người ngoài cuộc không thể hiểu rõ được ngọn nghành nên đừng vội phán xét. Tôi đây, tuy là bố dượng của cháu H. nhưng cũng thương nó như con. Chỉ vì gia đình kia xỉ nhục gia đình tôi nên mới ra cơ sự này".
Theo ông Thạnh, bản thân ông cũng không muốn gả con gái đi lấy chồng sớm như vậy. Ông cũng đã ngăn cản khi H. và Nam quen biết nhau nhưng do Nam hay sang nhà ông chơi, lôi kéo con gái ông nên thành ra như vậy.
Vợ chồng ông lại đi làm suốt ngày nên không có nhiều thời gian để kiểm soát con liên tục.
"Tôi rất sợ người ta dị nghị mình không nuôi được con ăn học nên mới cho đi lấy chồng sớm. Thậm chí, khi tổ chức lễ cưới cho cháu H. trong họ nhà tôi không có ai đến dự chỉ vì để con đi lấy chồng quá sớm nhưng không ai hiểu được các cháu đã đi quá giới hạn...", ông Thạnh cho hay.
Lý giải thêm về sự việc trên, ông Thạnh nói, H. là con riêng của vợ ông với chồng cũ. Hiện H. đang theo học lớp 9, tuổi còn nhỏ gia đình để đi lấy chồng người ngoài sẽ đánh giá.
Ngoài ra, ông Thạnh cũng cho rằng, việc gia đình thông gia bắt gặp con gái ông và Bắc (bạn của Nam) ngoài cánh đồng rồi gọi họ hàng, làng xóm ra rất đông để chứng kiến khiến con ông hoảng sợ bỏ chạy ngã xuống đồng là không nên.
Sự việc đã xảy ra, 2 bên gia đình nên ngồi lại bàn bạc, họp gia đình để đưa ra cách giải quyết chứ không phải làm ầm ĩ, gọi cả thôn trưởng đến.
Khi sự việc xảy ra, vợ ông Thạnh có đơn kiện, sau đó Nam lại đưa con gái ông về bên nhà sinh sống dẫn đến có bầu rồi chối bỏ khiến gia đình ông không chấp nhận.
"Con tôi mới 14 tuổi đầu, tương lai nó ở đâu? Con đẻ ra không có bố sẽ ra sao? Nó sống ở ngoài còn khổ hơn là bị đi tù.
Trong khi, vợ tôi đã giải thích rằng không nên kiện Bắc vì Nam là chồng, cưới và quan hệ chưa đủ tuổi sẽ liên lụy nhưng họ không nghe.
Sau đó, vợ tôi cũng làm hết sức có thể để xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể nhưng họ tuyệt tình, tuyệt nghĩa không chấp nhận con, cháu nên mới vậy...", ông Thạnh nói.
Trước đó, ngày 15/11, Toà án nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai) bị truy tố về tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi).
Bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai) bị truy tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Bị hại trong vụ án này là Nguyễn Thị Thu H. (SN 2003, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai).
Tại tòa sáng 15/11, bà Nhạn tiếp tục trình lên HĐXX kiến nghị về việc con gái mình hiện đã mang thai hơn 7 tuần tuổi. Nguyên nhân là sau khi bà Nhạn tố cáo và Nam bị khởi tố nhưng thanh niên này và H. vẫn thường xuyên ở cùng nhau.
Trước tình tiết mới này, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà để điều tra bổ sung.
(*Tên những người liên quan đã thay đổi)
Theo Trí thức trẻ
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới
Pháp luật - 3 giờ trướcTrong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luật - 4 giờ trướcLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.