Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Mẹ ơi, tử hình rồi'

Thứ sáu, 08:00 05/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc mù quáng vì không được đáp ứng nhu cầu sử dụng ma túy, các nghịch tử đã ra tay một cách bột phát cướp đi mạng sống của cha mẹ mình. Đây là bài học lớn trong việc khuyên bảo, nuôi dạy con cái, nhất là đối với những gia đình có con đang tuổi trưởng thành.


Thứ không dám nhìn mặt mẹ mình do tội lỗi đã gây ra. Ảnh: Báo Pháp luật.

Thứ không dám nhìn mặt mẹ mình do tội lỗi đã gây ra. Ảnh: Báo Pháp luật.

Ngày 2/8 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Thứ (SN 1993, Quảng Trị) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nguồn cơn của vụ án là không xin được tiền mẹ để dùng ma túy.

Thứ là đối tượng nghiện hút nhiều năm ở địa bàn. Không chịu lao động làm ăn mà chỉ biết vùi đầu vào rượu chè, hút hít. Thấy con trai lao vào con đường nghiện ngập, bà Hồ Thị Giảng (SN 1975, mẹ ruột của Thứ) cùng mọi người trong nhà nhiều lần khuyên can nhưng đều bị Thứ chửi mắng, đánh đập.

Theo cáo trạng, tối 19/12/2015, sau khi xin tiền mẹ mua ma túy không được, ngủ đến khoảng 23h cùng ngày, Thứ xuống nhà bếp dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa làm cửa sập xuống. Sau đó, lấy một thanh gỗ dài 1,23m (dùng làm đòn gánh để gánh nước) tiến đến chỗ bà Giảng đang nằm ngủ với 3 đứa em rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào người bà Giảng làm bà Giảng bị thương ngã xuống sàn.

Tại tòa, Thứ cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời.

Bà Giảng cùng chồng tay khệ nệ xách theo 2 chiếc túi đựng nhiều loại thức ăn cùng đồ dùng cá nhân để gặp lại đứa con trai tội lỗi. Mặc dù rất tức giận với hành vi ngỗ ngược của Thứ nhưng vì thương con, ông bà nuốt nước mắt vào trong mong Thứ cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.


Hiếu tại cơ quan điều tra.

Hiếu tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 9/7, cũng liên quan đến việc hành hung cha mẹ vì liên quan đến ma túy, công an quận Tân Phú (TP HCM) đã tạm giữ Ngô Quang Hiếu (26 tuổi, Tân Phú) để điều tra về hành vi Giết người.

Được biết, Hiếu là người đã gây nên cái chết của cha ruột mình là ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi). Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, do bị cha mắng vì việc dùng ma túy, tức giận về việc này, Hiếu xông lại gần cha, dùng tay đánh nhiều cái trúng khiến ông Hảo ngã ngửa ra sàn nhà. Lúc này, nam thanh niên chạy đến bếp lấy con dao rồi ngồi đè lên ngực cha để cứa nhiều lần vào cổ đấng sinh thành khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Thấy cha bị thương, Hiếu bỏ đi tắm và thay áo quần mới rồi đến nơi mẹ đang bán hàng. Phát hiện con trai mệt mỏi, xanh xao nên người mẹ thuê taxi đưa Hiếu vào bệnh viện khám. Hiếu nói với mẹ nên về nhà lo cho cha.

Sau khi quay về phòng trọ, người vợ phát hiện chồng nằm trên vũng máu. Bà hô hoán, hàng xóm chạy đến và mọi người báo công an. Hiếu sau đó bỏ đi và điện thoại báo cho mẹ sẽ đến công an đầu thú. 17h cùng ngày, Hiếu có mặt tại Công an phường Tân Thới Hòa và khai báo toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên có phần hốc hác, nhiều lần cúi mặt tránh ánh mắt nhìn của mọi người. Theo một cán bộ điều tra, trước thời điểm gây án, Hiếu đã có sử dụng ma túy.


Bị cáo Tâm tại tòa. Ảnh Báo Pháp luật.

Bị cáo Tâm tại tòa. Ảnh Báo Pháp luật.

Một án mạng cũng đã xảy ra vào tối 19/12/2015 trên đường Bạch Đằng (phường Chương Dương), trong một lần hai “bố con” cùng sử dụng ma túy và tranh cãi về chất lượng.

Theo bị cáo, hôm xảy ra vụ án, bị cáo rủ ông Thủy đi mua ma túy, mỗi người góp 100 ngàn đồng. Lần đầu Tâm đi mua nhưng không được nên lúc sau đến lượt ông Thủy đi mua.

Khi bị cáo dùng hết số ma túy này, cả hai về phòng trọ. Nhưng khoảng 5 phút sau vẫn không thấy cảm giác “phê pha” của ma túy nên bị cáo nghi “thuốc đểu”. Song ông Thủy lại ra sức phản bác, từ đó sinh cãi vã. Mặc dù mẹ can ngăn, nhưng Tâm không nghe, trong lúc giằng co, Tâm đã vớ con dao gần bếp rồi đâm, không may cho ông Thủy, con dao đã đâm trúng ngực.

Mặc dù Tâm đã gọi taxi chở bị hại đến bệnh viện 108, tuy vậy, theo kết quả giám định, bị hại tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Trong thời gian HĐXX nghị án, mẹ Tâm mới tất tả chạy vào dáo dác tìm con trong phòng xử án. Bà xách vội cặp bánh chưng, khoanh giò, ít gạo cho con. Bị cáo đang ngồi chờ đợi phán xét cuối cùng của tòa án, bỗng nhìn lại phía sau rồi giật mình thốt lên: “Mẹ”. Suốt cả phiên tòa, chốc chốc lại quay nhanh nhìn mẹ như tìm kiếm chỗ nương tựa.

Được biết, Tâm và ông Thủy quen nhau trong trại giam, bị cáo Tâm từng kể về người mẹ tần tảo đã qua một đời chồng của mình cho người bạn tù lớn tuổi là ông Thủy. Mãn hạn tù trước, ông Thủy tìm gặp và nảy sinh tình cảm với mẹ Tâm. Họ xuống Hà Nội ở trọ làm thuê, lúc này Tâm gọi ông Thủy bằng “bố”. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Tâm đã cướp đi mạng sống của người bạn tù nay là “chồng” của mẹ.

HĐXX nhận thấy bị báo đã có nhiều tiền án, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an và đau thương cho gia đình nạn nhân. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm mức án tử hình.

Vừa nghe án tuyên, Tâm quay lại nhìn mẹ thốt lên trong sợ hãi: “Mẹ ơi, tử hình rồi” rồi bị dẫn đi. Người mẹ bất lực chỉ biết chạy đuổi theo bóng con.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 phút trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 13 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 21 giờ trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.

Top