Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Mẹ mìn” từng ngồi tù vì tội lừa đảo

Thứ tư, 08:48 17/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Muốn có tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động, Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, tạm trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đã nghĩ đến việc bắt cóc trẻ em tống tiền. Ngay giữa ban ngày, lại ở khu vực công cộng, đông người qua lại, ả vẫn manh động, liều lĩnh bắt cóc nạn nhân trước những ánh mắt ngơ ngác, hoảng loạn của lũ trẻ đang chơi cùng.

 

Công an TP Hà Nội tiến hành trao trả lại cháu bé cho gia đình. 	Ảnh: X.T
Công an TP Hà Nội tiến hành trao trả lại cháu bé cho gia đình. Ảnh: X.T

 

Vụ bắt cóc táo tợn

Vụ việc cháu Nguyễn Thanh Hằng (4 tuổi, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị một người phụ nữ lạ mặt táo tợn bắt cóc ngay giữa ban ngày tại khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) sáng ngày 13/12 khiến nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ vô cùng hoang mang, lo lắng. Theo đó, khi phát hiện cháu Hằng đang vui chơi cùng nhóm bạn, Liễu dừng xe, lân la dụ dỗ rồi bất ngờ lao đến ôm ngang cháu bé bế lên xe máy, đặt ở phía trước, dùng hai chân kẹp chặt ngang người phóng đi mất dạng. Do vụ việc xảy ra quá nhanh, các nhân chứng chủ yếu là các cháu bé nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, cô ruột của cháu Hằng) cho biết, sáng ngày 12/12, chị qua nhà cháu Hằng chơi. Tại đây, cháu Hằng khóc đòi bố mẹ cho sang nhà chị Hoa để chơi với các em. Chiều con, anh Tuấn, chị Duyên (bố mẹ cháu Hằng) đã đồng ý. Sáng ngày 13/12, sau khi đi chợ về chị Hoa cho cháu Hằng cùng các con ra khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung chơi rồi về nhà để chuẩn bị cơm trưa cho gia đình. Vừa cắm cơm xong, chị Hoa thấy con trai Đào Bá Huy (SN 2006) hớt hải chạy về nói: “Mẹ ơi! Chị Hằng bị người ta bắt đi rồi”. Tưởng cháu Huy nói đùa, chị Hoa định mắng con vài câu. Nhưng quan sát thấy Huy có vẻ hốt hoảng, chị Hoa mới tá hỏa hô hoán mọi người ra khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung thì không thấy cháu Hằng.

Nhận được tin báo về vụ bắt cóc táo tợn trên, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các trinh sát phải bằng mọi giá giải cứu, bảo vệ an toàn cho cháu Hằng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng nhanh chóng được Công an TP Hà Nội thông báo tới lực lượng công an các xã, phường. Khoảng 20h30’ ngày 14/12, thông tin trinh sát báo về, tại nhà của bà Đỗ Thị Thuyết (khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện một cháu bé lạ. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh và khẳng định đó chính là cháu Nguyễn Thanh Hằng.

Qua khai thác, bà Thuyết khai nhận, cháu Hằng là do một người bạn mang tới gửi. Khẩn trương xác minh, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng bắt cóc cháu Hằng là Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, trú tại xã Mai Lâm, Đông Anh; đang thuê ở tại phòng 404, tòa nhà Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội). Đến 22h cùng ngày, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Trì triệu tập Vũ Thị Thúy Liễu để đấu tranh làm rõ.

Chân dung “mẹ mìn”

 

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu tại CQĐT.
Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu tại CQĐT.

 

Tại CQĐT, ban đầu Liễu khăng khăng chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những bằng chứng thu thập được, các điều tra viên đã buộc Vũ Thị Thúy Liễu phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Liễu, do làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất nên ả nghĩ ra việc bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền. Để chuẩn bị cho hành vi của mình, Liễu đã lên kế hoạch khá bài bản và chi tiết. Khoảng 8h30’ ngày 13/12, Liễu từ nơi trọ ở phường Phúc La (quận Hà Đông) tới nhà một người thân ở thôn Yên Xá (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) mượn xe máy với lý do đi lấy hàng quần áo về bán. Mượn được xe, Liễu lang thang tới khu vực thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa) để tìm cơ hội gây án. Tại đây, Liễu trông thấy một số cháu bé đang chơi tại khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xung quanh không có người lớn trông coi. Lập tức, Liễu tiếp cận nhóm trẻ, thấy cháu Nguyễn Thanh Hằng đang ngồi chơi một mình, ả đã rủ cháu đi mua kẹo và nạn nhân đồng ý. Khi đó, Liễu vội vàng bế thốc cháu Hằng đặt lên xe máy rồi rồ ga phóng đi.

Tiếp đó, Liễu đưa cháu Hằng về nhà bà Đỗ Thị Thuyết nhờ trông nom hộ. Tại đây, Liễu nói với bà Thuyết, cháu Hằng là một đứa bé đáng thương. Do bố mẹ cháu Hằng đang mâu thuẫn nên muốn nhờ Liễu trông nom một vài hôm. Tin lời Liễu, bà Thuyết nhận trông coi hộ.

Gửi bé Hằng xong, Liễu lập tức đi mua một chiếc sim điện thoại, đồng thời viết một lá thư bằng tay trái để tránh bị phát hiện nét chữ với nội dung: “Ông bà muốn biết tin của con ông bà thì hãy gọi vào số máy 01683422..., tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy” với ý định tống tiền gia đình nạn nhân. Tuy vậy, Liễu không biết chính xác địa chỉ nhà cháu Hằng nên một mình quay lại khu vực xã Hữu Hòa để nghe ngóng tình hình. Liễu định sẽ mang bức thư tống tiền trên photo thành nhiều bản mang tới khu vực chỗ bắt cóc cháu Hằng rải nhằm đánh tiếng cho gia đình. Tuy nhiên, Liễu chưa kịp gửi thư thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Liễu đã khai nhận hành vi, cho hay sẽ gửi bức thư cho gia đình cháu Hằng tống tiền 30 triệu đồng. Sở dĩ đối tượng lựa chọn địa bàn huyện Thanh Trì để ra tay vì đã từng có thời gian dài thuê trọ ở khu vực đội 7 (xã Tả Thanh Oai) nên rất thông thuộc đường đi lối lại.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu có 2 chị em, bản thân học hết cấp 3. Năm 1993, Liễu lập gia đình và có một cậu con trai năm nay tròn 20 tuổi. Tuy vậy, cuộc sống riêng tư của Liễu không mấy hạnh phúc. Năm 1996, Liễu bị bắt về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù giam. Do cải tạo tốt, Liễu được ra tù trước thời hạn. Về địa phương nhưng Liễu vẫn không tu chí làm ăn, suốt ngày ngồi lì trong nhà, ăn nói hỗn xược với gia đình nhà chồng. Do không chịu đựng được tính nết của Liễu, người chồng đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn, đường ai nấy đi. Chia tay chồng, Liễu không về nhà bố mẹ đẻ mà đi thuê trọ tại khu vực Đội 7 (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) để sinh sống, làm ăn. Được một thời gian, Liễu vào khu vực Hà Đông thuê trọ. Những người hàng xóm nơi Liễu thuê trọ cho biết, đối tượng này sống khá kín đáo, ít giao lưu với người bên ngoài.

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu đang bị Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em. Đồng thời Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo tới các bậc phụ huynh đang có con nhỏ cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các đối tượng lạ mặt, có biểu hiện bất thường.

 

Chị Phạm Thị Duyên (mẹ cháu Hằng) nghẹn ngào: “Gia đình tôi đã suy sụp hoàn toàn khi biết được tin con gái bị người lạ bắt cóc. Nhiều lúc tôi đã có linh cảm xấu, nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện đều trở lại bình yên. Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, giải cứu thành công cháu Hằng khỏi đối tượng xấu”.

Xuân Thắng

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 16 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top