Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ kiện con, người ngoài chịu thiệt

Thứ năm, 10:18 27/08/2009 | Pháp luật

Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên giám đốc thẩm vụ kiện “Tranh chấp tài sản chung” mà nguyên đơn chính là mẹ đẻ của bị đơn. Nhưng người thiệt hại nhiều nhất trong vụ kiện lại là người… ngoài.

 
Đó là vụ tranh chấp nhà và đất số 77, đường Lê Đình Lý, thành phố Đà Nẵng giữa bà Trần Thị Bích Ngọc, trú Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng, với con gái ruột Nguyễn Thị Phú Mỹ. Vụ án này đã kéo dài hơn hai năm, và đã qua ba lần xét xử nhưng vẫn chưa “qua vạch xuất phát”.Theo hồ sơ vụ kiện, ngôi nhà số 77 do bà Mỹ đứng tên quyền sử dụng (QSD). Tháng 9/2007, bà Mỹ bán lại ngôi nhà này cho ông Trương Văn Chiến, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, với giá 2,9 tỷ đồng. Toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất được Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê chấp thuận và có công chứng đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 23/11/2007, bà Ngọc gửi đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng trên vì ngôi nhà và đất này là tài sản chung của bà và bà Mỹ.
 
Dù bà Ngọc không chứng minh được ngôi nhà trên là tài sản chung của mình và con gái, HĐXX vẫn tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD nhà.
 
Theo trình bày của bà Ngọc, trong thời gian định cư tại Mỹ, bà đã gửi về cho bà Mỹ 1,45 tỷ đồng để mua ngôi nhà số 77 làm nơi thờ phụng và để ở sau khi về nước. Vì theo quy định, khi đó Việt kiều không được đứng tên nhà, đất nên bà Ngọc để cho bà Mỹ đứng tên sở hữu. Nhưng lợi dụng lúc bà Ngọc không ở Việt Nam, bà Mỹ tự ý bán căn nhà trên cho ông Chiến khi chưa được sự đồng ý của bà.

Ngày 5/6/2008, TAND quận Thanh Khê mở phiên xét xử sơ thẩm và ra quyết định: chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc trong việc tranh chấp quyền sử hữu chung căn nhà với bà Mỹ và ông Chiến; bác bỏ yêu cầu của bà Ngọc về việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Mỹ với ông Chiến. Không đồng ý với bản án trên, bà Ngọc có đơn kháng án. Tại phiên phúc thẩm ngày 15/9/2008, TAND thành phố Đà Nẵng lại tuyên: huỷ hợp đồng chuyển nhượng QSD ngôi nhà trên giữa bà Mỹ và ông Chiến; buộc ông Chiến phải trả lại ngôi nhà và đất cho bà Ngọc; bà Ngọc được toàn quyền sở hữu ngôi nhà.

Ông Trương Văn Chiến bức xúc: “Khi tôi mua ngôi nhà số 77 có sự đồng ý của bà Mỹ và đã được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Giữa tôi và bà Mỹ đã “tiền trao, cháo múc” và không xảy ra tranh chấp, nhưng tòa các cấp vẫn buộc tôi phải trả lại nhà cho bà Ngọc thì thật là vô lý. Trong chuyện này, tôi chẳng có lỗi gì hết".
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 26 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top