Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ kế bật khóc khi bị phạt 5 năm tù vì hành hạ con 10 tuổi của chồng

Thứ bảy, 14:37 01/09/2018 | Pháp luật

Với hành vi đánh con rạn 5 xương sườn, gây 69 vết sẹo, bắt uống sa tế và nước mắm..., ông bố bị tuyên phạt hơn 6 năm tù, mẹ kế nhận 5 năm tù.

Chiều 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên phạt Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) án 6 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) 5 năm tù về tội Hành hạ conCố ý gây thương tích, điều 151 và 101 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo đại diện VKS, Nam và Trinh đã bàn bạc để giám sát bé Duy. Cả hai cũng thống nhất Trinh sẽ là người giám sát chính bởi chị này hay ở nhà. Khi phát hiện Duy có lỗi, Trinh báo lại để Nam ra tay đánh con cho “đỡ mang tiếng là đánh con chồng”.

Cơ quan công tố nhận thấy hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến giáo dục trẻ em và xâm hại quyền bảo vệ sức khỏe con người. Khi xảy ra vụ án này, bé trai mới 9 tuổi nên các hành vi của hai vợ chồng Nam đã làm ảnh hưởng đến tâm lý, trí tuệ và tinh thần của cháu bé.

Được sinh ra trong môi trường giáo dục tốt, học hành đầy đủ song bị cáo Nam đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Tuy nhiên, Nam và Trinh đã thành khẩn khai báo tại toà nên sẽ căn cứ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Trinh và Nam tại toà. Ảnh: Phạm Dự.
Trinh và Nam tại toà. Ảnh: Phạm Dự.

Luật sư Ngô Ngọc Trai (bào chữa cho bị cáo Nam) cho rằng, người có lỗi không chỉ là hai bị cáo mà còn là ông bà, mẹ ruột của cháu Duy khi không quan tâm, bởi vậy mới xảy ra vụ án bạo hành. Tuy nhiên cũng có nguyên nhân chủ quan là cháu đang ở với bố đẻ nên mọi người có phần nào yên tâm hơn. Trong bài bào chữa, luật sư Trai cũng mong muốn có được sự khoan hồng của pháp luật với bị cáo Nam.

Trong lời nói sau cùng, Nam và Trinh đều bật khóc và gửi lời xin lỗi đến cháu Duy và các thành viên khác trong gia đình. Tự nhận là con bất hiếu, Nam nói mình đã biết sai và mong được bố mẹ, vợ cũ tha lỗi. Bị cáo cũng mong muốn những người làm cha mẹ không vấp phải sai lầm như anh. Trinh mong được giảm nhẹ hình phạt và “hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm gây ra”.

Nam có “hành vi đối xử tàn ác với chính con ruột”

Nhà chức trách xác định, cháu Duy có 69 vết sẹo trên người, bị rạn 5 sương xườn cùng nhiều vết thương nhỏ khác. Nam gây thương tích cho con với tỷ lệ là 22%. Trinh gây tổn thương 3%.

HĐXX nhận định, Nam và Trinh đã thường xuyên đánh đập, chửi mắng Duy. Trinh và Nam còn không cho cháu Duy đi học trong thời gian dài, phạt cháu uống sa tế, nước mắm khi mắc lỗi, phạt không cho cắt tóc trong nhiều tháng... Từ tháng 7/2016, Trinh và Nam thống nhất không cho Duy đi học bởi “cháu có một số biểu hiện lạ”. Hai vợ chồng cũng không cho cháu tiếp xúc với bạn bè, ông bà nội và mẹ ruột.

HĐXX tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dự.
HĐXX tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dự.

Nam với vai trò là bố đẻ của nạn nhân phải có nghĩa vụ chăm sóc con nhưng Nam đã cùng vợ liên tiếp đánh đập Duy. Nam đã có “hành vi đối xử tàn ác với chính con ruột”, thường xuyên đánh, gây thương tích cho bé, đạp vào xương sườn con ruột. Đây là hành vi thể hiện sự coi thường sức khoẻ, tính mạng của người khác.

HĐXX cho rằng, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tổn hại nặng nề về tinh thần cho cháu bé. HĐXX tuyên phạt Trần Hoài Nam 2 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ con, 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù; Phạm Tú Trinh 2 năm tù về tội Hành hạ con, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 5 năm tù.

Hai bị cáo phải bồi thường cho bé Duy 194 triệu đồng, trước đó hai người đã tự nguyện bồi thường 60 triệu đồng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top