Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Mẹ hứa sẽ đưa hài cốt của con về quê hương khói”

Thứ sáu, 08:42 11/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bên lề phiên tòa xét xử vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (ngày 9/9), chị Trần Thị Thu H (SN 1989, quê Phú Thọ) - mẹ bé trai Cù Nguyên Công nghẹn ngào cho biết, sẽ thu xếp thời gian để chuyển hài cốt của cậu con trai xấu số đang được chôn cất tại Phú Xuyên (Hà Nội) về quê nhà Phú Thọ để trông nom, hương khói, mong chuộc lại một phần lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Giọt nước mắt của lương tri

Vậy là sau 2 lần hoãn tòa, sáng 9/9, TAND quận Long Biên đã đưa vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề từng gây rúng động dư luận năm 2014 ra xét xử. Có mặt tại phiên tòa, chị Trần Thị Thu H (SN 1989, mẹ bé trai Cù Nguyên Công - cậu bé bị mang ra mua bán) ngồi thu mình, lặng lẽ ngay ở hàng ghế đầu. Mỗi khi HĐXX, hay các bị cáo nhắc tới cháu Cù Nguyên Công là chị H lại nghẹn ngào.

Bên lề phiên xét xử, chị H tâm sự, chị vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Sau khi học hết lớp 9, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Một thời gian sau, chị xuống Hà Nội làm thuê tại một tiệm tóc nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Cũng trong thời gian này, chị H quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với anh Vũ Xuân T (quê Tuyên Quang, khi đó là sinh viên nghành xây dựng tại một trường nằm trên địa bàn TP Hà Nội). Do tuổi trẻ bồng bột, chị H đã có thai, khi biết tin, T đã hứa hẹn rất nhiều. Khi chị H mang thai tháng thứ 2, T còn đưa người yêu về quê chơi. Tuy nhiên, thời gian sau không hiểu vì lý do gì, T lại bỏ mặc người yêu bụng mang dạ chửa vật lộn với cuộc sống.

Cuối năm 2013, sau khi cháu Công chào đời, do không có khả năng nuôi dưỡng, chị H đã mang con trai vào chùa Bồ Đề để gửi gắm. Cũng chính từ đây, một vụ mua bán trẻ em đã được bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là bảo mẫu tại chùa Bồ Đề dựng lên. Đầu năm 2014, Trang liên hệ với chị H để làm thủ tục xin cháu Công ra khỏi chùa, với mục đích "bán" cho Nguyệt làm con nuôi. Sau khi nhận được cháu Công, bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, quê Ninh Bình) đã trao 35 triệu đồng tiền mặt cho Trang. Trong quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị bệnh sởi nên ngày 21/6/2014, Nguyệt đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Nhưng do bệnh tình quá nặng, cháu Công đã tử vong ngày 24/6/2014 khi mới 8 tháng tuổi.

Chân dung hai bị cáo Nguyệt và Trang trước vành móng ngựa. 	Ảnh: X.Thắng
Chân dung hai bị cáo Nguyệt và Trang trước vành móng ngựa. Ảnh: X.Thắng

Khi vụ việc bị bại lộ, Trang và Nguyệt còn ranh mãnh hướng dẫn chị H viết một tờ đơn nói rằng mình đã quan hệ với chồng của Nguyệt là anh Phạm Văn Hữu (quê Phú Xuyên, Hà Nội) sinh ra cháu Công, do không có khả năng nuôi dưỡng nên trả lại cho Nguyệt chăm sóc hộ nhằm hợp thức hóa. Nhưng, tất cả chiêu trò ấy của các bị cáo đều bị CQĐT vạch mặt.

Sau khi cháu Công qua đời, Nguyệt có gọi điện thông báo, nhưng khi đó H đang ở quê nhà nên không xuống được. Mãi sau này, qua lời khai của Nguyệt tại CQĐT, chị H mới biết con trai mình được chôn cất tại quê của chồng Nguyệt ở Phú Xuyên. "Nguyện vọng lớn nhất của em lúc này là sớm hoàn tất thủ tục, xin phép gia đình anh Hữu để được chuyển hài cốt của cháu Công về quê nhà Phú Thọ trông nom, hương khói, để phần nào đó có thể chuộc lại lỗi lầm của mình đã từng gây ra", chị H đau xót nói. Sau khi nghe nguyện vọng của chị H, anh Hữu đã đồng ý sẽ tạo điều kiện cho chị hoàn tất thủ tục để chuyển hài cốt về quê nhà trôm nom, hương khói.

Cuộc sống phức tạp của kẻ "buôn người"

Có thể nói, bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1970) có một cuộc đời đầy phức tạp. Cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, Nguyệt đã ly dị người chồng đầu tiên, bỏ mặc 2 con đẻ ở quê nhà Ninh Bình cho người thân chăm sóc. Sau đó Nguyệt lên Hà Nội làm ăn. Từ năm 1999, Nguyệt bắt đầu quen biết anh Phạm Văn Hữu và 2 người sống với nhau như vợ chồng. Tới năm 2014, họ mới đưa nhau đi đăng kí kết hôn. Điều đáng nói, những đứa con mà Nguyệt nhận nuôi gồm cháu: Phạm Đức Anh (4 tuổi), cháu Phạm Gia Hân (2 tuổi) và cháu Cù Nguyên Công thì cô ta đều nói đó là con đẻ của 2 người. Hài hước hơn, anh Hữu đều tin những lời Nguyệt nói là sự thật. Suốt quá trình sinh sống, Nguyệt đã yêu cầu anh Hữu chuyển cho mình một số tiền không hề nhỏ (hơn 79 triệu đồng) với lý do là tiền nuôi dưỡng các con và vay để làm ăn.

Từ năm 2012 tới thời điểm trước khi bị bắt, ngoài anh Hữu, Nguyệt còn sống chung với một người đàn ông khác tên Vũ. Với thủ đoạn cũ, Nguyệt cũng nói rằng tất cả những đứa trẻ mà cô ta nhận nuôi chính là con ruột của người đàn ông này. Sau đó Nguyệt đã vay anh Vũ 40 triệu đồng, đây chính là số tiền mà Nguyệt đã sử dụng vào việc trao đổi cháu Công với Trang. Trước tòa, 2 người đàn ông này đều nói rằng trước khi vụ việc bị phơi bày ra ánh sáng mình không hề biết gì về việc Nguyệt đã lừa dối. Vì yêu Nguyệt quá mù quáng nên họ đã tin tất cả những lời cô ta nói ra.

Trước vành móng ngựa, nói về việc nhận nuôi cháu Công, bị cáo Nguyệt nói rằng, đấy là xuất phát từ cái tâm của một người yêu trẻ thơ, đặc biệt là những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le. Nói sau cùng, Nguyệt mong muốn được xin một phần hài cốt cháu Công để thờ cúng nhưng không được HĐXX chấp thuận.

 

Cuối giờ chiều 9/9, TAND quận Long Biên đã tuyên bị cáo Phạm Thị Nguyệt 48 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang 42 tháng tù giam. Về mặt dân sự, tòa yêu cầu bị cáo Nguyệt hoàn trả số tiền 79,6 triệu đã lừa anh Hữu và 40 triệu đồng đã vay anh Vũ; Yêu cầu bị cáo Trang hoàn trả lại số tiền 35 triệu đồng đã nhận để sung công quỹ nhà nước.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top