Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ của bé gái mất tích nhận nhiều tin nhắn đi khách sạn

Chủ nhật, 08:44 15/11/2015 | Pháp luật

Con gái chị Lan mất tích, nhiều người gọi điện nói đang giữ bé gái và đòi tiền chuộc. Gần đây, một thanh niên liên tục nhắn tin, yêu cầu người mẹ đi nhà nghỉ cùng anh ta.

Hai tháng ròng rã tìm con

Gần 2 tháng nay, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, ngụ ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lang thang khắp nơi với hy vọng tìm thấy con gái Nguyễn Thị Cúc (13 tuổi). ​Người mẹ đến các cơ quan chức năng nhờ loan báo thông tin và điều tra.


Nữ sinh Nguyễn Thị Cúc tại bãi biển Vũng Tàu vào mùa hè năm 2014. Ảnh người thân cung cấp.

Nữ sinh Nguyễn Thị Cúc tại bãi biển Vũng Tàu vào mùa hè năm 2014. Ảnh người thân cung cấp.

Chiều 12/11, ​sau một ngày đi khắp nơi, người mẹ 39 tuổi dáng gầy gò trở về căn nhà nhỏ trong bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi. Chị cho biết, sáng 25/9, Cúc mặc đồng phục rồi dắt xe đạp đi đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, gia đình nhận tin báo Cúc không có mặt trong các giờ học. Nữ sinh lớp 8 được cho là đã đi xe đạp đến trường nhưng sau đó mất tích một cách bí ẩn.

"Tôi suy sụp khi không hề có thông tin gì về con. Cúc nhớ hết số điện thoại của bố, mẹ nên cháu đi lạc thì sẽ gọi điện về ngay. Có người gọi điện nói cháu bị bán vào động mại dâm ở Campuchia nhưng tôi không tin. Cúc là đứa ngoan hiền, không hề tiếp xúc với người lạ nào trước khi xảy ra sự việc", người mẹ mệt mỏi cho biết.

Dù bỏ việc tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, nhưng chị Lan và chồng không ngừng nuôi hy vọng. Mỗi khi ai đó báo tin gặp người giống Cúc thì chị cùng người thân lại tức tốc tìm đến xác minh. Theo người mẹ, tuần trước, một phụ nữ bán hàng tại chợ Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai) thông báo gặp nữ sinh dáng người giống Cúc, lang thang ở khu chợ. Nghĩ đó là con, người mẹ 39 tuổi tức tốc lên đường.

Chị Lan nói trong nước mắt: ​"Khi đến nơi thì trời đã sẩm tối. Gặp người phụ nữ báo tin để hỏi con thì người ta bảo cháu gái sợ quá nên đã chạy trốn. Mệt mỏi và buồn nhưng niềm hy vọng cứ dâng lên. Tôi nhờ người đó dùng xe máy chở đi các tuyến đường, khu dân cư để tìm nhưng vẫn không thấy".


Chị Nguyễn Thị Lan chuẩn bị tờ rơi ghi các thông tin về con gái. Ảnh: Ngọc An

Chị Nguyễn Thị Lan chuẩn bị tờ rơi ghi các thông tin về con gái. Ảnh: Ngọc An

Chị cho biết thêm, gia đình nhận được nhiều thông tin từ người dân ở khắp cả nước. Mới đây, 2 người phụ nữ ở Bắc Giang và Lâm Đồng báo tin nhìn thấy Cúc nhưng xác minh qua hình ảnh thì không phải.

Người nhà Nguyễn Thị Cúc cho biết, bé cao khoảng 1,4 m, nặng 41 kg, tóc màu vàng (do cháy nắng) dài ngang lưng. Nữ sinh có nước da ngăm đen, đuôi mí mắt trái có sẹo dài 1 cm.

Bị quấy rối tình dục

Ngoài những cuộc gọi thông báo và chia sẻ, gia đình thiếu nữ nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn quấy rối và lừa tiền. Anh Nguyễn Văn Thản (42 tuổi, bố nữ sinh) cho hay, mỗi ngày, có hàng chục số lạ liên tục nháy máy. Khi gia đình gọi lại để xác minh thì họ kết nối nhưng không trả lời.

Gần đây, có người gọi điện cho gia đình anh lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức cào thẻ điện thoại. Anh Thản bức xúc: "Có người yêu cầu gia đình nộp thẻ vào điện thoại của họ rồi sẽ cho biết nơi cháu Cúc đang ở. Nghĩ họ có thiện chí và hy vọng tìm thấy con nên chúng tôi đáp ứng yêu cầu. Thế nhưng, khi nhận được thẻ nạp, họ chủ động ngắt liên lạc".

Theo người cha này, vài ngày trước, một thanh niên gọi điện cho gia đình báo đang giữ Cúc. Người này đòi bố mẹ nữ sinh chi 50 triệu đồng tiền chuộc thì sẽ đón con. Nghi ngờ người lạ dựng chuyện để chiếm đoạt tài sản, chị Lan yêu cầu được nói chuyện và xem hình ảnh con gái trước khi giao tiền. Tuy nhiên, thanh niên không đồng ý và ngắt liên lạc cho tới nay.​


Từ ngày nữ sinh Cúc mất tích, mỗi ngày có hàng chục số điện thoại lạ gọi đến vợ chồng anh Nguyễn Văn Thản để quấy phá, lừa lọc. Ảnh: Ngọc An

Từ ngày nữ sinh Cúc mất tích, mỗi ngày có hàng chục số điện thoại lạ gọi đến vợ chồng anh Nguyễn Văn Thản để quấy phá, lừa lọc. Ảnh: Ngọc An

Một ngày trước khi Cúc mất tích, kẻ trộm đã đánh cắp chiếc xe máy trị giá 35 triệu đồng của chị Lan. Số tài sản gồm 25 triệu đồng tiền mặt, 1,3 cây vàng cùng các loại giấy tờ cũng bị kẻ gian lấy đi. Biết chuyện không may ập đến gia đình nhỏ, nhiều người hành nghề bói số dị đoan đã khuyên chị giao tiền để giải hạn.

Chị Nguyễn Thị Lan nói: ​"Tôi đến nhà một thầy cúng khoảng 40 tuổi ngụ ở thị trấn Long Thành. Ông ấy bắt gia đình tôi đặt lễ 3,6 triệu đồng thì sẽ có cách tìm Cúc và lấy lại tài sản đã mất. Khi tôi đưa 2 triệu thì ông ta cũng nhận và nói về nhà chờ 7 ngày sẽ có kết quả. Vậy nhưng mấy tuần trôi qua mà Cúc vẫn bặt vô âm tín”. Chị cho biết thêm, do tin lời thầy bói nên chị đã mất gần 5 triệu đồng.

Không những bị quấy phá, lừa lọc, người mẹ 39 tuổi còn nhận được tin nhắn gạ tình từ một thanh niên lạ. Theo chị Lan, liên tục trong hai ngày 9 - 10/11, chủ nhân số điện thoại 0968345... thông báo đang giữ Cúc. Người này nói không cần tiền nhưng muốn mẹ thiếu nữ đi nhà nghỉ cùng anh ta.

Thanh niên này đề nghị chị Lan đến nhà nghỉ có tên Mai Phương Oanh (không rõ địa chỉ) để qua đêm. Xong việc, người lạ sẽ cho Cúc đoàn tụ cùng gia đình. Khi người thân nữ sinh hỏi tên tuổi, địa chỉ cụ thể thì anh ta từ chối tiết lộ. Sự việc sau đó được chị Lan báo lên ngành chức năng.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, kết hợp cùng gia đình truy tìm tung tích nữ sinh Nguyễn Thị Cúc.

Theo Ngọc An/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 12 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top