Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng khóc nghẹn khi biết tin con dâu làm nghề xe ôm bị sát hại

Chủ nhật, 07:48 12/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - “Trước hôm nó bị người ta giết, hai mẹ con tôi có gặp nhau. Khi đó, tôi khuyên nó về nhà ở với chồng, chăm lo cho con thì nó bảo con ở thêm mấy hôm nữa rồi về. Vậy mà nó đã ra đi mãi mãi...”, bà Nguyễn Thị Viên nghẹn ngào.

Sau vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm bị sát hại: Nhiều đồng nghiệp hoang mang Sau vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm bị sát hại: Nhiều đồng nghiệp hoang mang

GiadinhNet - Tại cổng khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) có hàng chục chị em phụ nữ làm nghề chạy xe ôm. Một ngày thu nhập có thể từ 300.000 đến cả triệu đồng.

Sau hơn 4 ngày tích cực vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị Trương Thị H. (SN 1982, trú tại thôn Lương Tân, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại khu vực phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm này được xác định là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Về hoàn cảnh gia đình nạn nhân xấu số trên, lãnh đạo Ban Gia đình xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết, chị Trương Thị H. lấy chồng là anh Nguyễn Tiến Việt (SN 1981, ở Yên Phong, Bắc Ninh). Vợ chồng anh chị có hai con trai, cháu đầu 17 tuổi, cháu thứ hai 13 tuổi. Hiện chị H. và anh V. đang ly thân nên chị này về nhà ngoại ở và làm nghề xe ôm ở Bắc Ninh.


Hai con trai và chồng nữ xe ôm bị sát hại đau buồn trước sự mất mát này. Ảnh: PV

Hai con trai và chồng nữ xe ôm bị sát hại đau buồn trước sự mất mát này. Ảnh: PV

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Viên (66 tuổi, mẹ chồng chị H.) đau đớn tâm sự, chị H. và con trai bà lấy nhau được gần 20 năm nay.

Trong gần 20 năm làm dâu nhà bà Viên, chị H. luôn được mẹ chồng quý mến và không xảy ra mâu thuẫn gì giữa chuyện mẹ chồng, nàng dâu.

“Vì tôi biết hoàn cảnh gia đình nhà mình neo người, chỉ có thằng Việt là con trai nên sau khi nó lấy vợ, tôi quý con H. như con đẻ của mình vậy.

Gần 20 năm chung sống, tôi với con dâu cũng không có mâu thuẫn hay điều tiếng gì để bà con hàng xóm hay họ hàng phải chê cười. Nhưng khoảng mấy năm trở lại đây, hai vợ chồng nó thường hay xảy ra cãi vã, mâu thuẫn vì ghen tuông lẫn nhau.


Bà Viên nghẹn ngào kể về người con dâu sấu xố.

Bà Viên nghẹn ngào kể về người con dâu sấu xố.

Theo bà Viên, trước khi bỏ về nhà mẹ đẻ vào cuối năm 2016, chị H. cũng đã về nhà ngoại 3 lần nhưng chỉ chơi mấy hôm rồi lại về nhà với chồng, con.

"Trước hôm nó bị người ta giết (sáng 7/11), hai mẹ con tôi có gặp nhau. Khi đó, tôi khuyên nó về nhà ở với chồng, chăm lo cho con thì nó bảo con ở thêm mấy hôm nữa rồi về. Vậy mà nó đã ra đi mãi mãi, không bao giờ về với tôi nữa...”, bà Viên khóc nghẹn tâm sự.

Được biết, mặc dù về ở nhà ngoại hơn 1 năm nay nhưng chị H. vẫn chu cấp cho hai con ăn học. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hay được nghỉ Chủ nhật, hai con trai của chị H. đều về nhà ngoại chơi với mẹ. Mới đây, chị H. còn mua cho con chiếc xe đạp điện để đi học.

Khoảng cách từ nhà bà Viên đến nhà mẹ đẻ chị H. chỉ cách nhau khoảng hơn 1km.


Khu vực chị H. thường đón khách.

Khu vực chị H. thường đón khách.

Ngoài ra, bà Viên cũng cho hay, mặc dù chị H. đã bỏ về quê ngoại ở hơn 1 năm nay nhưng danh chính ngôn thuận vẫn là con dâu của bà nên sau khi hay tin chị H. bi sát hại ở Thái Nguyên, gia đình bà xuống xin nhà ngoại cho làm ma bên chồng để các con H. được thờ cúng mẹ.

Về phía nghi phạm Nguyễn Quang Hưng, theo lãnh đạo xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên - Hưng chưa có tiền án, tiền sự và là con cả trong gia đình có hai anh em trai.

Đối tượng này sau khi học hết cấp 2 thì đi làm tự do, nhưng khoảng mấy năm trở lại đây không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên sống lang bạt.

“Cách đây mấy năm, Hưng có đưa một người phụ nữ về chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Sau đó, khi hai người có con thì người phụ nữ này bỏ đi.

Khoảng 2 năm trước, Hưng lại lập gia đình và có đăng kí kết hôn với một người phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau khi về ở với nhau một thời gian, khi hai vợ chồng đã có con thì vợ hắn ta lại bỏ đi. Sau khi những người phụ nữ này bỏ đi thì đều đưa con đi cùng, Hưng chỉ ở một mình nuôi thân”, vị lãnh đạo xã thông tin.


Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra.

Theo nhiều người hàng xóm, Hưng được đánh giá khá trầm tính, bên ngoài không thể hiện điều gì bất thường, khi nghe tin hung thủ sát hại nạn nhân thì ai cũng bàng hoàng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, do cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Theo đó, vào sáng 7/11, Hưng mang hung khí, đeo khẩu trang che mặt rồi đến khu công nghiệp Yên Phong để thực hiện kế hoạch. Tại đây, Hưng thuê chị H. chở mình đến thị xã Phổ Yên.

Khi đi đến khu vực gần bệnh viện Quân Y 91, Hưng thấy khu vực này vắng vẻ ít người qua lại nên đã lạnh lùng ra tay sát hại chị H. Gây án xong, Hưng vội vàng lấy đi một chiếc xe máy, điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hưng mang số tài sản đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/11, Hưng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 1 khu trọ ở tỉnh Bắc Ninh.

Giật mình lời khai của nam thanh niên sát hại người đàn bà làm nghề xe ôm Giật mình lời khai của nam thanh niên sát hại người đàn bà làm nghề xe ôm

GiadinhNet - Do cần tiền tiêu xài nên nam thanh niên đã mang theo hung khí, đeo khẩu trang che mặt rồi đến khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) để cướp.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top