Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ cặp bồ, con chết oan

Thứ sáu, 19:17 06/02/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Không chấp nhận chuyện tình "đôi đũa lệch" của mẹ, câu nói "ông không biết xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi?” của con gái với gã người tình trẻ của mẹ đã khiến cô phải chết một cách oan ức.

Đến dự phiên tòa, người đàn bà nông nổi tỏ ra vô cùng ân hận vì đã có thời say đắm mối tình vụng trộm với kẻ đã sát hại con gái mình.

Trần Đại Quang - Kẻ giết hai con gái người tình.

Trần Đại Quang - Kẻ giết hai con gái người tình.

Chỉ vì không muốn chuyển lời nhắn của gã nhân tình trẻ đến người mẹ mà Hiền - cô gái xinh xắn tuổi đôi mươi ở huyện Củ Chi, TP HCM đã bị gã người tình của mẹ giết hại dã man.

Trước tòa (ngày 2/2), Trần Đại Quang (25 tuổi) trình bày, từ năm 2012, anh ta quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Như (mẹ của Hiền), dù bà lớn hơn anh ta 25 tuổi.

Sau một thời gian qua lại, bà Như muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nhưng gã thanh niên nhất định không chịu.

Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp người tình nhưng bà này né tránh. Nghĩ bà Như cố tình không muốn gặp mình, anh ta chạy xe xuống tận nhà. Đến nơi, bà Như đi vắng, chỉ có Hiền ở nhà nên nhờ nhắn với mẹ rằng "có Quang đến tìm". Biết gã thanh niên đeo bám mẹ mình nên Hiền nói "ông không biết xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài".

Lúc này, anh ta nổi cơn tức giận tát vào mặt cô gái rồi đè xuống nệm trong phòng ngủ bóp cổ cho đến khi bất tỉnh thì kéo vào nhà vệ sinh... Kẻ thủ ác sau đó còn đun nước sôi đổ vào miệng Hiền. Biết nạn nhân đã chết, anh ta dựng hiện trường giả, lấy kéo cắt rách váy. Hắn định lấy đồ trong nhà người tình thay chiếc quần dính máu để tẩu thoát thì người bạn trai của Hiền đến tìm.

Thấy vậy, Quang nói Hiền không có nhà rồi khóa trái cửa cố thủ bên trong. Nghi ngờ, anh này dọa sẽ gọi công an thì Quang mới mở cửa. Lợi dụng lúc bạn trai Hiền đi vào nhà, kẻ sát nhân bỏ trốn.

Tòa án nhận định, Quang là kẻ giết người dã man, cố ý giết chết con gái của người tình, bằng hành động man rợ, không thể cải tạo được nữa mà cần phải loại ra khỏi cộng đồng xã hội. Tòa đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Đại Quang.

Bị cáo Hùng trước tòa.

Bị cáo Hùng trước tòa.

Liên quan đến sát hại con gái người tình, cũng tại phiên tòa này, Đỗ Quốc Hùng (33 tuổi, quê Đồng Tháp) đã phải nhận nguyên hình phạt tù chung thân đối với hành vi giết hại con gái riêng của người tình.

Hùng chung sống như vợ chồng với chị Nga đã nhiều năm. Đến năm 2013, do nghi ngờ người tình có người đàn ông khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 16/7/2013, Hùng và người tình lại xảy ra cự cãi. Thấy vậy, cháu Linh (17 tuổi) con gái riêng của chị Nga đã lên tiếng bênh vực mẹ. Đến rạng sáng hôm sau, anh ta nghĩ lại chuyện cũ, trong cơn ghen tức đã lấy dao đâm cháu Linh một nhát chí mạng khi hai mẹ con chị Nga đang ngủ say. Định ra tay giết luôn người tình trước khi tự sát nhưng chị này đã xin Hùng tha chết. Do vết thương quá nặng, cháu Linh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lê Đại Nghĩa sát hại cháu Hòa (3 tuổi) con trai của người tình.

Lê Đại Nghĩa sát hại cháu Hòa (3 tuổi) con trai của người tình.

Cách đấy không lâu, cái chết của cháu Hòa (3 tuổi) dưới tay người tình của mẹ ở TP Hải Dương cũng khiến dư luận phẫn nộ. Nghi can trong vụ án được xác định là Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, quê Hưng Yên).

Theo lời khai của Nghĩa với cơ quan chức năng, anh ta và chị Lành chung sống với nhau như vợ chồng tại khu phòng trọ ở phường Quang Trung, TP Hải Dương. Sáng 6/1, chị Lành đi làm để cháu Hòa ở nhà với người tình. Chỉ vì tức giận khi cậu con riêng của người tình quấy khóc, Nghĩa đã liên tiếp tát vào mặt cháu bé.

Với bản tính côn đồ, anh ta tiếp tục dùng tay bóp cổ cháu Hòa đến khi chết ngạt. Để che giấu tội ác của mình, hắn ra chợ gần nhà mua túi nilon và một chiếc bao tải về rồi phi tang xác cháu bé xuống sông Thái Bình.

Chiều cùng ngày, vẫn không thấy con đâu, chị Lành lo lắng hỏi người tình nhưng gã vẫn vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hắn buộc phải thú nhận với chị Lành hành vi tàn độc của mình. Vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Nhiều những vụ án tương tự khác liên tiếp xảy ra trong thời gian qua cũng là lời cảnh giác cho những cuộc tình chắp vá và không hôn thú.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Top