Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máy ATM có “nuốt” 10 triệu?

Thứ hai, 06:59 09/08/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Phó Giám đốc Viettinbank Nghệ An giải thích: "Đó chỉ là lỗi của người đánh máy".

Chủ thẻ Lê Thị Nguyệt cho rằng tổng cộng 4 lần giao dịch với máy ATM của Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank) chi nhánh Nghệ An chỉ rút 10 triệu nhưng tài khoản bị trừ 20 triệu. Phía Viettinbank lại nói khách hàng Nguyệt đã thực hiện thành công 7 lần giao dịch với tổng cộng 20 triệu đồng.

Sững sờ vì tiền "bốc hơi"?

Trong đơn khiếu nại gửi Báo GĐ&XH, chị Lê Thị Nguyệt (SN 1974), cán bộ Sở LĐ,TB&XH Nghệ An, thường trú tại khối Yên Duệ, phường Đông Vinh, TP Vinh cho biết: Khoảng 10h30 phút ngày 15/6/2010, chị đến máy ATM trước cổng trụ sở Viettinbank chi nhánh Nghệ An rút tiền (lúc này trong tài khoản của  chị có tổng cộng 46.835.860 VNĐ).
 
Chị rút tổng cộng 4 lần với số tiền là 10 triệu đồng. Trong đó lần thứ 1 và thứ 2, chị rút được 6 triệu, mỗi lần 3 triệu. Đến lần thứ 3, chị chuyển sang chế độ rút "Khác", nhưng chỉ rút được tối đa 2 triệu. Đến lần thứ 4, chị chọn lại lệnh rút 3 triệu nhưng máy đưa ra 2 triệu đồng. Sau lần này thì máy báo "khách hàng cần giao dịch với Ngân hàng". Chị Nguyệt nghĩ rằng, máy chỉ cho rút tối đa 1 ngày 10 triệu, lại đang có việc gấp nên không để ý đến việc lấy biên lai.
 
Hai ngày sau, tức ngày 17/6, cũng trên đường đi làm về, chị Nguyệt tiếp tục ghé qua máy ATM để rút tiền, giao dịch vẫn bình thường. Tuy nhiên, sau khi thực hiện thao thác rút 3 triệu, đồng thời in biên lại giao dịch, chị Nguyệt đã tá hỏa khi thấy tài khoản của mình bị trừ mất 20 triệu đồng (chỉ còn 23.835.860 đồng). Chị Nguyệt đến trực tiếp Viettinbank chi nhánh Nghệ An khiếu nại thì được nhân viên ngân hàng trả lời bằng miệng: Để họ xem xét.
 
Ngày 18/6, chị Nguyệt lại trực tiếp đến ngân hàng rút tiền mặt và hỏi xem vấn đề của mình được giải quyết như thế nào? Tại đây, chị nhận được công văn trả lời không có số, không đề ngày, nhưng có chữ ký của Phó Giám đốc chi nhánh Nguyễn Chiến Thắng với nội dung: Căn cứ vào Nhật ký ATM máy 182 ngày 15/6/2010, từ 10h47 đến 10h52; Biên bản kiểm quỹ ngày 17/6/ 2010; Camera giám sát tại phòng đặt máy ATM 182, chúng tôi xin kết luận: Ngày 15/6/2010 bà Nguyệt đã rút tổng cộng 7 lần thành công với số tiền 20 triệu đồng.
 

Nơi chị Nguyệt rút tiền tại Viettinbank chi nhánh Nghệ An.

 
Đòi camera chứng minh
 
Chị Nguyệt tiếp tục gửi khiếu nại lên Viettinbank với 3 nội dung kiến nghị: Trả lại số tiền 10 triệu đồng; Đề nghị ngân hàng cấp cao cho giám định hình ảnh camera; Cho phép chị copy đoạn camera để đi giám định hình ảnh. Bởi theo chị Nguyệt, hiện chỉ có hình ảnh máy quay là căn cứ khách quan nhất để chứng minh được số lần rút tiền.
 
Tuy nhiên, sau hơn một tháng vẫn không nhận được công văn trả lời, ngày 21/7 chị Nguyệt đến ngân hàng này hỏi lý do. Chị Nguyệt được nhân viên Trần Nguyệt Ánh đưa cho văn bản trả lời của Viettinbank. Trong văn bản trả lời này, phía Viettinbank chỉ xoay quanh các chứng cứ là nhật ký ATM 182; Sao kê tài khoản ATM; Biên bản kiểm quỹ để kết luận chị rút 20 triệu đồng. Còn chứng cứ là camera như trước đây đã bị bỏ qua. Trong khi đó, trong văn bản trả lời của Viettinbank chi nhánh Nghệ An có ghi rất rõ, camera là một trong 3 căn cứ xác định chị Nguyệt rút 7 lần với số tiền 20 triệu đồng.
 
Chị Nguyệt nói: "Trong tay tôi không có bất cứ một chứng cứ nào để tự bênh vực mình. Bởi tất cả chứng cứ giao dịch đều do ngân hàng nắm giữ. Thế nhưng, khi về nhà đối chiếu, tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, tại văn bản trả lời của Viettinbank chi nhánh Nghệ An có ghi rõ tiến hành kiểm quỹ ATM 182 chu kỳ 614, mở lúc 0 giờ 9 phút ngày 15/6, đóng lúc 4 giờ 15 phút, ngày 17/6 năm 2010. Tuy nhiên, công văn số 392/CV/NHCT32/5 của Viettinbank- Trung tâm thẻ ngày 01/7/ghi: Căn cứ biên bản kiểm quỹ ATM 182 của Viettinbank chi nhánh Nghệ An chu kỳ 614, mở lúc 9 giờ ngày 15/6 năm 2010, đóng lúc 9 giờ 23 phút ngày 17/6 năm 2010.
 
Để làm rõ những khiếu nại của chủ thẻ Lê Thị Nguyệt, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viettinbank Nghệ An. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Giám đốc cho biết, ngân hàng đã rất tích cực trong việc giải quyết khiếu nại của chị Nguyệt. Ông cho rằng, những căn cứ là nhật ký ATM, Sao kê tài khoản ATM, Biên bản Kiểm quỹ đã chứng minh chị Nguyệt rút 7 lần, tổng cộng 20 triệu đồng. Đề cập đến những mâu thuẫn về mặt văn bản, như vai trò khác nhau của camera ở 2 công văn trả lời chị Nguyệt, hay chu kỳ mở lệch về thời gian, ông Thắng giải thích: "Đó chỉ là lỗi của người đánh máy" .
 
Không đồng tình với cách giải quyết của Viettinbank, chị Nguyệt cho biết sẽ khiếu nại lần 3 và nếu không giải quyết được thì sẽ kiện ra Tòa.
 
Hồ Hà
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top