Mâu thuẫn vợ chồng, con rể đánh bố vợ tử vong
Thấy con rể cãi nhau với con gái và dùng dằng tranh nhau đứa con, ông Khương liền chạy ra can ngăn. Trong quá trình giằng co, ông Khương đã bị con rể đánh bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.
TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thanh Hòa (SN 1994), trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn gia đình nên chị Đinh Thị Hải Lý (vợ của Hòa) về nhà bố mẹ đẻ ở. Tuy nhiên, vào khoảng 18h30 ngày 9/2/2017, sau khi đi uống rượu về, Hòa cầm đơn ly hôn sang nhà bố vợ bảo chị Lý ký đơn. Bị chị Lý khước từ nên hai vợ chồng xảy ra cãi cọ.
"Sát thủ" Đinh Thanh Hòa trước vành móng ngựa.
Thấy con rể và con gái cãi nhau, ông Đinh Hữu Khương (bố vợ Hòa) liền chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Hòa đã dùng chân đạp ông Khương rồi ôm con bỏ chạy. Thấy vậy, ông Khương và chị Lý chạy ra giành lại đứa bé thì Hòa đã dùng chân đạp vào ngực khiến ông Khương ngã đập đầu xuống nền xi măng nằm bất tỉnh.
Sau đó, hàng xóm ra sức can ngăn và đưa Hòa về nhà, còn ông Khương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong trong quá trình cấp cứu.
Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm giám định y khoa tỉnh Quảng Bình xác định, nguyên nhân ông Khương chết là do chấn thương sọ não.
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Hòa 13 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến nạn nhân tử vong.
Theo Dân trí
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 1 phút trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 2 phút trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 3 phút trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 6 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 7 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 7 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.