Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mâu thuẫn là... bắn

Thứ sáu, 08:08 12/06/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Trên tay Hoàng là khẩu K59 đã lên đạn, không chút chần chừ, Hoàng nhằm thẳng mặt anh Thành bắn một phát khiến anh Thành đổ gục xuống đất.

Rạng sáng 11/6, tại Khách sạn 325 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ súng khiến một nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ngày 10/6, Đội Đặc nhiệm (phòng PC 14, Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tây Hồ bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan tới vụ bắn trọng thương anh Nguyễn Văn Thành (SN 1960, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) rạng sáng 8/6 trên đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội) về các hành vi “giết người”; “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; “che giấu và không tố giác tội phạm”. Chỉ trong vòng 3 ngày tại Hà Nội đã xảy ra 2 vụ dùng súng “giải quyết mâu thuẫn”.

Súng nổ trong đêm

Hơn 4h sáng 11/6, Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch. Vết thương nặng ở mạng sườn trái liên tục chảy máu. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Quang Hùng (SN 1980, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) bị thương do súng bắn đạn ghém gây nên. Trước đó, anh Hùng được chuyển đến từ Khách sạn 325 phố Giảng Võ. Sau khi nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng trên, lực lượng hình sự Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng tới hiện trường. Những thông tin bước đầu cho thấy: Rạng sáng 11/6, tại phòng 207 Khách sạn 325 Giảng Võ xuất hiện một nhóm người gõ cửa gọi anh Hùng để nói chuyện. Khi anh Hùng mở cửa, một người trong nhóm đối tượng trên đã rút súng bắn thẳng vào sườn trái nạn nhân. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ đi. Anh Hùng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhưng đã tử vong. Theo thông tin của chúng tôi, anh Hùng đã đến thuê phòng tại Khách sạn 325 Giảng Võ từ ngày 9/6. Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, truy bắt hung thủ.
 

Ngõ vào khách sạn nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Chí Cường


Trước đó, Báo GĐ&XH số 69 đã đưa tin rạng sáng 8/6, người dân sống trên đường Nghi Tàm (gần trước cửa số nhà 248) giật mình bởi tiếng nổ chát chúa xé tan màn đêm yên tĩnh. Kèm theo đó là tiếng người kêu cứu và tiếng động cơ ôtô gầm rú. Một người dân qua đường chứng kiến sự việc kể lại. Anh này nhìn thấy một xe ôtô loại 7 chỗ đỗ ngay dưới lòng đường Nghi Tàm. Bên cạnh có một xe máy và 2 người đang cãi vã với người ngồi trên xe ôtô. Trong khi cuộc va chạm chưa ngã ngũ thì bất ngờ một thanh niên nhảy từ trên xe xuống, tay lăm lăm khẩu súng nhằm mặt người thanh niên đi xe máy bắn một phát. Người thanh niên đi xe máy ngã vật xuống đường còn nhóm người gây án nhanh chóng lên xe ôtô rú ga, bỏ chạy.
Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1960, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Viên đạn của nhóm người đi xe ôtô đã xuyên thẳng từ má trái vào vách ngăn, xuyên sang thành mũi trái và thành ống tai bên trái. Do được cấp cứu kịp thời, anh Thành đã dần hồi phục.

Ngay trong đêm, thông tin về vụ trọng án được báo về Công an Tây Hồ và phòng PC 14. Các trinh sát đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, xác minh. Những thông tin ban đầu cho thấy, chiếc xe ô tô chở nhóm người gây án là dòng xe Toyota Rav 4 mang biển kiểm soát 30M - 9340. Tung tích chủ nhân chiếc xe này được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hiếu đã được mời tới cơ quan công an để làm rõ. Từ đây, manh mối vụ nổ súng kinh hoàng dần lộ ra.

Tích cực điều tra làm rõ

Qua lời khai của Hiếu, ngày 10/6 Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1983, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Quân (SN 1977, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Phạm Thế Ngọc (SN 1984, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1987, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Giang (trú tại Dĩnh Kế, Bắc Giang).
 
Các đối tượng khai nhận: Tối 7/6, Hiếu điều kiển xe ôtô của mình chở Hoàng, Quân, Ngọc và Huyền đi uống rượu tại quán bar trong Khách sạn Sheraton. Đến 24h cùng ngày, cả nhóm đi tìm chỗ ăn đêm. Khi đang lưu thông trên đường Nghi Tàm thì gặp xe máy của anh Thành. Do bị xe anh Thành tạt đầu, khiến Hiếu phải phanh gấp. Bực tức, Hiếu ép xe anh Thành lại. Anh Thành đứng lại và mở cửa xe bên lái lôi Hiếu xuống “nói chuyện”. Hiếu hô to “súng đâu”, lập tức Ngọc và Hoàng cùng xuống xe. Trên tay Hoàng là khẩu K59 đã lên đạn, không chút chần chừ, Hoàng nhằm thẳng mặt anh Thành bắn một phát khiến anh Thành đổ gục xuống đất. Thấy nạn nhân nằm im, cả nhóm Hiếu hô nhau lên xe bỏ chạy.
 
Ngày hôm sau, Quân đã mang khẩu súng K59 nhờ Nguyễn Văn Giang cất giấu. Được biết, vào khoảng đầu năm 2008, Hiếu từng gặp Giang đặt vấn đề nhờ mua súng. Giang “bắt mối” với cánh “lái buôn” và đem về cho Hiếu khẩu K59 trên cùng 4 viên đạn với giá 21 triệu đồng. Kể từ ngày có súng, Hiếu luôn cất trong cốp xe ôtô để “phòng thân”.

Hiện tại, cả 2 vụ án vẫn đang được Công an Đống Đa, Tây Hồ và PC 14 tích cực điều tra làm rõ.
 
Thanh Sơn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top