Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất xe, ca sĩ níu áo nhà trường

Thứ ba, 11:15 17/04/2012 | Pháp luật

Ca sĩ K. ra bãi lấy xe nhưng tìm hoài không thấy. Nhân viên bảo vệ tỏa đi khắp nơi lùng sục nhưng chiếc xe vẫn bóng chim tăm cá.

Thẻ giữ xe có đóng dấu của nhà trường nên dù bảo vệ làm mất, trường cũng phải bồi thường.

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm vụ ca sĩ - diễn viên K. kiện đòi chiếc xe SH bị mất khi gửi tại một trường trung học ở quận 11. Sau khi xem xét, tòa đã bác kháng cáo của nhà trường, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc nhà trường bồi thường cho nguyên đơn 80 triệu đồng (bằng giá trị chiếc xe đã qua sử dụng bị mất).
 

Mất xe khi đóng phim

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện cho ca sĩ - diễn viên K. trình bày: Đầu giờ chiều 14-10-2010, anh K. cùng đoàn làm phim đến quay phim tại trường. Khi qua cổng, nhân viên bảo vệ đưa thẻ giữ xe (có đóng dấu đỏ của trường) cho anh. Vài tiếng sau, anh K. ra bãi lấy xe nhưng tìm hoài không thấy. Nhân viên bảo vệ tỏa đi khắp nơi lùng sục nhưng chiếc xe vẫn bóng chim tăm cá. Sau khi hai bên cùng xác định xe đã bị mất, anh K. làm đơn trình báo công an phường. Tiếp đó, anh nhiều lần yêu cầu nhà trường đền xe cho mình nhưng nhà trường thoái thác trách nhiệm. Do vậy, ca sĩ này đành phải khởi kiện đòi bồi thường 94 triệu đồng cho chiếc xe bị mất...
 
Lỗi của người bảo vệ

Thể hiện quan điểm trước tòa, đại diện nhà trường cho biết trường không đồng ý chịu trách nhiệm về việc mất xe. “Trường chúng tôi không giữ xe ngoài mà chỉ giữ xe cho khách vào trường. Xe của diễn viên gửi vào trường để quay phim là do bảo vệ tự nhận, diễn viên không phải là khách của trường” - đại diện trường cho biết. Theo đại diện trường, anh K. là người của đoàn làm phim, đến quay phim tại trường nhưng nhà trường không có hợp đồng gửi giữ xe với đoàn làm phim. Đoàn làm phim phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ về việc giữ an toàn và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình làm phim. Vị đại diện còn cho rằng không chắc anh K. có gửi xe vào trường hay không bởi khi mất xe, anh không cung cấp được giấy tờ xe và chìa khóa xe ngay mà phải 2-3 ngày sau mới mang đến.

Cuối cùng theo nhà trường, phải đưa nhân viên bảo vệ làm mất xe tham gia tố tụng với tư cách bị đơn mới đúng bởi đây là việc cá nhân giữa người bảo vệ và anh K...

Trường có thể buộc bảo vệ bồi thường

Sau khi xem xét lời trình bày của các bên, TAND TP.HCM nhận định khi nhận giữ xe cho anh K., người bảo vệ đã sử dụng thẻ giữ xe có đóng dấu mộc đỏ của trường. Thẻ giữ xe chính là hợp đồng gửi giữ xe. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ là vừa làm công việc bảo vệ vừa giữ xe cho khách đến liên hệ công tác với trường. Địa điểm giữ xe trong khuôn viên trường. Như vậy, có thể xác định người bảo vệ giữ xe cho anh K. đang thực hiện nhiệm vụ do nhà trường giao, phục vụ cho hoạt động của nhà trường chứ không phải nhân danh cá nhân. Việc mất xe đã xảy ra nên nhà trường phải chịu trách nhiệm về giao dịch cụ thể này.

Theo tòa, bản án sơ thẩm của TAND quận 11 xác định nhà trường là bị đơn và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn là có cơ sở. Riêng việc quy trách nhiệm cá nhân cho bảo vệ trong việc bồi thường thiệt hại hoàn toàn thuộc phạm vi, quyền hạn của nhà trường nên tòa không xem xét. Nhà trường có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ này trả lại tiền cho trường.

Từ những nhận định trên, tòa tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của anh K., buộc nhà trường bồi thường 80 triệu đồng.
 
Nhà trường bồi thường là chính xác
 
TheoĐiều 559 BLDS, khi gửi xe cho nhân viên bảo vệ của trường thì giữa khách hàng và nhà trường đã phát sinh quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Theokhoản 4 Điều 562 BLDS về nghĩa vụ của bên giữ tài sản thì khi chiếc xe bị mất, trách nhiệm bồi thường thuộc về bên giữ tài sản (ở đây là nhà trường).
Một thẩm phán TAND TP.HCM

Theo PLTPHCM

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top