Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mạo danh người nhà “sếp”, lừa gần 4 tỷ đồng

Thứ tư, 09:23 03/06/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đinh Thị Yên (SN 1957, trú tại khu 1 phường Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi “lừa đảo”.

Siêu lừa Đinh Thị Yên.
Tháng 3/2008, Yên gặp một số người nói rằng mình có mối quan hệ với một số quan chức Bộ LĐ,TB&XH, có chỉ tiêu đi lao động tại Hàn Quốc trong thời gian 3 năm, hưởng lương 1.000 USD/tháng. Yên “ngã giá” cho mỗi suất là 8.000 USD/người. Tuy nhiên, sau khi người dân nộp tiền, Yên đã “mất hút”.
 
Quá trình điều tra, Công an Hà Nội bước đầu xác định có ít nhất 8 nạn nhân mắc mánh lừa đảo kể trên với số tiền lên đến 64.000 USD. Không chỉ dừng lại ở đó, Yên còn “lòe” có người nhà làm “to” trong ngành công an, có chỉ tiêu tuyển sinh vào trung cấp công an theo tiêu chuẩn con em trong ngành, ai có nhu cầu thì không cần thi tuyển, chỉ nộp hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương và 100 triệu đồng là có thể trở thành sinh viên trường công an.
 
Bốn nạn nhân đã đưa cho Yên hồ sơ và 400 triệu đồng. Sau khi đưa những người trên vào Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) khám sức khoẻ, Yên liền bặt tăm.
 
Khi biết bị lừa, một số nạn nhân đã tìm và đưa Yên đến cơ quan công an tố cáo. Tại đây, cơ quan công an còn làm rõ, Yên còn khoe có chồng là đại tá công an, có thể “chạy án” và đã nhận 200 triệu đồng của đương sự. Sau khi hướng dẫn gia đình bị hại xin xác nhận của chính quyền địa phương để làm thủ tục ra trại, Yên lại “đánh bài chuồn”.
 
Cơ quan công an còn xác định, Yên khoe  mình có khả năng “chạy” dự án. Một nạn nhân tưởng thật đã nhờ Yên “chạy” xin vốn cho dự án xây dựng trường mầm non tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh với tổng vốn là 20 tỷ đồng. Sau khi nhận 262 triệu đồng và hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng, Yên biến mất. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Yên còn lừa một giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh, chiếm đoạt 200 triệu đồng.
 
Cơ quan công an đã làm rõ, Đinh Thị Yên đã sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo. Trong vòng 1 năm từ tháng 3/2008 đến thời điểm bị bắt Yên đã chiếm đoạt trên 90.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) và trên 1,2 tỷ đồng của các tổ chức và cá nhân.           
Thanh Sơn
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top