Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Má mì" 16 tuổi vào tù vì đánh tiếp viên

Chủ nhật, 16:45 04/12/2016 | Pháp luật

Bực tức vì nữ nhân viên trong đường dây rót bia, phục vụ khách hát karaoke mới làm 3 ngày đã bỏ, Ánh cùng đồng bọn đánh đập, ép trả tiền vì “phá vỡ hợp đồng”.

Ảnh minh hoạ

Học hết lớp 9, Lê Thị Ánh từ một huyện nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội, cùng Nguyễn Hữu Anh (24 tuổi, ở huyện Gia Lâm) lập nên đường dây tổ chức cho các cô gái rót bia, phục vụ trong quán karaoke. Cả hai thuê phòng trọ, tuyển lựa được 3 cô gái ở các tỉnh, trong đó có Huyền (27 tuổi).

Tiếp viên phải trả cho Ánh 50.000-70.000 đồng/2 giờ khi được điều động tới quán karaoke phục vụ. Hàng ngày, các tiếp viên được Nguyễn Sỹ Chung (20 tuổi) chở đi các quán hát trên địa bàn Gia Lâm.

Tuy nhiên, làm việc được 3 ngày, thấy không thoải mái với “bà chủ”, chị Huyền đã rời bỏ đường dây của Ánh. Trước khi đi, chị mới trả được cho Ánh 100.000 đồng tiền phục vụ khách, còn nợ 330.000 đồng.

Bực tức vì chị Huyền sang làm cho chủ khác, ngày 6/3, Ánh và Chung đến một quán karaoke ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) tìm Huyền đòi tiền, đồng thời báo cho Anh biết chuyện để cùng tới.

Tại quán karaoke, Chung đã đánh Huyền, nhắc đến khoản nợ. Sau đó chúng bắt nạn nhân về phòng trọ và thay nhau đánh, đòi tiền nợ. Dù nạn nhân trả 300.000 đồng, Ánh chưa hài lòng nên tiếp tục đánh, bắt phải bù cho mấy ngày nghỉ không làm cho mình, tổng cộng hơn 800.000 đồng. “Má mì nhí” bớt 100.000 đồng cho nạn nhân thuê xe về nhà trọ.

Trước tố cáo của Huyền, Ánh và đồng bọn bị bắt, đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Gia Lâm cuối tháng 9. Cấp sơ thẩm xác định, khi phạm tội Ánh hơn 16 tuổi nhưng giữ vai trò khởi xướng, chủ mưu, còn Anh và Chung đồng phạm tích cực. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Ánh 27 tháng tù, Anh và Chung mỗi bị cáo 36 tháng tù tội Cướp tài sản. Các bị cáo chống án xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 30/11, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ba bị cáo. Tuy nhiên, xét không có tình tiết giảm nhẹ nên tòa bác đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top