Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Lý lịch đen” của kẻ mang án tử vừa trốn thoát khỏi trại giam

Chủ nhật, 08:15 17/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Trại giam T16 (Bộ Công an) là một trong những trại giam nghiêm ngặt, nơi có nhiều đối tượng phạm trọng tội, có mức án cao như tử hình được giam giữ để chờ thi hành án. Tuy vậy, rạng sáng 11/9, hai tử tù chung phòng biệt giam là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã tháo cùm, đào tường và bỏ trốn khỏi trại giam này. Trong đó, Lê Văn Thọ được coi là một tên giang hồ máu lạnh, sẵn sàng xuống tay đối với những ai mà hắn thấy “ngứa mắt”.

Hai tử tù bỏ trốn Tình và Thọ (phải). Ảnh: TL
Hai tử tù bỏ trốn Tình và Thọ (phải). Ảnh: TL

Kẻ buôn ma túy, kẻ chỉ đạo giết người

Cái tin Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) trốn khỏi nơi giam giữ khiến nhiều người bàng hoàng. Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo đã phát hiện hai tên này xuất hiện tại TP Hạ Long. Kèm theo thông báo này là cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cả hai đối tượng; đồng thời yêu cầu người dân đề phòng, nâng cao cảnh giác và tố giác tội phạm ngay khi phát hiện ra hai tử tù nói trên.

Lê Văn Thọ được nhận định là vô cùng nguy hiểm, đây là đối tượng có nhiều tiền án. Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, trong thời gian chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam Nam Hà (Bộ Công an), Thọ “sứt” đã không chấp hành quy định của trại, gọi điện chỉ đạo và thuê những đối tượng ngoài xã hội thực hiện hành vi giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tháng 12/2014, Thọ gọi điện thuê Nguyễn Văn Dũng và Vũ Đình Thăng (ở Hải Dương) sử dụng súng bắn anh Trần Mạnh Tiến trú tại thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Ngày 16/12/2014, phát hiện anh Tiến đang chở cháu là Trần Mạnh Cường, Dũng điều khiển xe máy chở Thăng dùng súng bắn hai nạn nhân này. Hậu quả anh Tiến bị thiệt hại sức khỏe 33%, cháu Cường bị thiệt hại sức khỏe 56%.

Tháng 5/2015, Thọ tiếp tục điện thoại thuê Lê Quang Tuấn (ở Quảng Ninh) sử dụng mìn để sát hại anh Hoàng Quốc Đức và chị Lê Thu Hà (ở TP Sơn La). Tuy nhiên, Tuấn đã không làm nên việc sát hại anh Đức, chị Hà không thành công.

Cùng thời điểm tháng 5/2015, Thọ điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho người này 6 bánh ma túy giả trị giá 1 tỷ 170 triệu đồng. Tháng 6/2015, Thọ tiếp tục điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương (ở Hải Dương) và Diệp Văn Duy mua bán trái phép 1,87kg Ketamine.

Tại phiên tòa xét xử các đối tượng trên vào ngày 17- 18/5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án Lê Văn Thọ 20 năm tù về tội giết người; 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn Thọ phải chấp hành chung cho cả 3 tội là tử hình.

Nguyễn Văn Tình tuy ít tuổi nhưng lại bị tuyên án tử hình trong một vụ án ma túy cực lớn. Vụ án này, Tình là một trong tám người bị tuyên mức án cao nhất với cáo buộc mua bán trái phép 80 bánh ma túy. Theo đó, ngày 23/7/2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an TP Hà Nội làm việc tại khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia lâm, Hà Nôi) thì phát hiện 3 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải màu trắng chở một bình gas màu xanh, phần cuối bình có khớp nối vòng quanh bình, trong bình có chứa 170 bánh ma túy.

Chính quyền địa phương nói gì về hai đối tượng?

Ông Đoàn Đình Goòng - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Thanh Hà) cho biết, UBND xã đã nhận được lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng Lê Văn Thọ. Ngay lập tức, Công an xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát trên địa bàn để truy tìm Thọ. Nói về nhân thân của Thọ, ông Goòng cho biết, tử tù này là con thứ hai trong gia đình có 3 người con. Ở địa phương, Thọ chưa lập gia đình. Kinh tế gia đình Thọ rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp. “Trước khi bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt án tử hình về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 5/2017, Thọ sinh sống ở địa phương hoàn toàn bình thường và không có mâu thuẫn với ai. Đối tượng này cũng không hề gây án ở địa phương bao giờ”, ông Goòng cho biết.

Liên quan đến đối tượng Tình, ông Hoàng Phương - Chủ tịch UBND xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) cho biết, Tình sinh ra và lớn lên tại xã Yên Trung. Khi học cấp 3, gia đình Tình chuyển sang cư trú tại xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai). Hiện nay, nhiều người thân của Tình đang sinh sống và làm việc ở xã Yên Trung. Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất đã xuống làm việc với người thân của Tình để thông báo sự việc và đề nghị phối hợp vận động đối tượng nguy hiểm này ra đầu thú. “Tối 13/9, UBND xã Yên Trung đã cho phát đi cảnh báo đến với người dân toàn xã về việc hai tử tù trốn khỏi nơi giam giữ. Người dân trong xã Yên Trung cũng đã được thông báo đầy đủ để đề cao tinh thần cảnh giác”, ông Phương nói.

Ông Bùi Đức Khải - Trưởng Công an xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) cho biết, Tình đã lập gia đình cách đây 2 năm và là con đầu trong gia đình có hai anh em. Hiện vợ Tình ở cùng với bố mẹ chồng. Ông Khải cho biết: “Trước khi bị TAND TP Hà Nội xử mức án tử hình trong vụ án buôn bán ma túy, Tình đã có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tình sinh sống ở địa phương hoàn toàn bình thường, không có điều tiếng gì”.

Ngày 14/9, Cơ quan Điều tra (Viện KSND Tối cao) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” theo Điều 301 Bộ luật Hình sự. Căn cứ kết quả kiểm tra, Cơ quan Điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho Thọ và Tình bỏ trốn.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 36 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top