Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý lịch bất hảo của gã chồng đánh vợ gãy hết răng cửa, dùng cây sắt đánh vào đầu con gái 6 tuổi

Thứ tư, 15:56 28/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong quá khứ, Bình từng đâm em trai và đánh vợ gãy hết răng cửa. Mới đây, Bình dùng cây sắt đáng vào đầu con gái mới 6 tuổi.

Người đàn ông được nhắc ở trên có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bình ( 41 tuổi), ngụ ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Bình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc này không ai khác chính là con gái của Bình, cháu mới được 6 tuổi. Theo đó, khoảng 19h ngày 17/8, sau khi uống rượu tại nhà, Bình kêu con gái 6 tuổi ăn cơm nhưng cháu không ăn. Bực tức, người đàn ông này đã dùng khúc gỗ đánh vào chân và mông  con gái. 

Lý lịch bất hảo của gã chồng đánh vợ gãy hết răng cửa, dùng cây sắt đánh vào đầu con gái 6 tuổi - Ảnh 1.

Bé gái bị cha đánh thương tích ở đỉnh đầu

Nghiêm trọng hơn, Bình lấy thanh sắt dùng để gài cửa dài trên 70cm đánh trúng đỉnh đầu bé gái. "Lúc bé gái đi ra hàng tạp hóa mua đồ, thấy trên mặt cháu bầm tím, máu me, mọi người mới biết sự việc. Ngay trong đêm ấy, chính quyền địa phương làm việc với Bình", ông Nguyễn Minh Đoàn (Phó ấp So Đũa Bé, kiêm công an xã) cho biết,

Theo lời ông Đoàn, đây không phải là lần đầu Bình bạo hành con. Bình nghiện rượu, có tính côn đồ. Tại địa phương, người thân Bình sinh sống rất nhiều. "Mỗi tháng nó gây ra vài vụ đánh đập anh em. Năm 2015, nó đâm cả người anh em thứ 6. Trong xóm ai cũng sợ Bình. Cái đêm hôm phát hiện sự việc, nhân chứng không ai dám ký vào đơn vì sợ sau này nó trả thù. Chính anh chủ tịch xã đích thân xuống làm công tác tư tưởng mọi người mới chịu ký đơn xử lý Bình", ông Đoàn cho biết.

Cũng theo ông Đoàn, trước đó chính quyền địa phương đã làm hồ sơ, gửi lên UBND huyện cho Bình đi học tập cải tạo. "Vợ Bình bỏ đi, chỉ có hai cha con sống với nhau. Cũng vì vướng cháu nhỏ lên chưa thể đưa Bình đi được thì xảy ra chuyện này", ông Đoàn nói.

Được biết, trước đây Bình từng 1 lần đi tù và 1 lần đi học tập cải tạo 24 tháng. "Cũng chỉ mấy chuyện nhậu nhẹt quậy phá, đánh đập thôi. Lần ấy, Bình đi tù về tôi có qua khuyên giải động viên, anh ta còn gây sự đòi đánh cả tôi nữa", ông Đoàn cho biết. 

Lý lịch bất hảo của gã chồng đánh vợ gãy hết răng cửa, dùng cây sắt đánh vào đầu con gái 6 tuổi - Ảnh 2.

Đối tượng đánh thương tích con gái 6 tuổi

Cũng vì bị chồng bạo hành, vợ Bình đưa con lớn (12 tuổi) đi lên Bình Dương sống. "Nó đánh vợ kinh lắm, gãy hết toàn bộ răng cửa. Mẹ vợ, anh em đằng vợ cũng bị nó đánh thương tích hết. Trước đây, vợ chồng Bình từng có thời gian không ở với nhau sau khi sinh cháu lớn. Sau vụ đốt xe, Bình bỏ trốn khỏi địa phương khoảng 4 năm. Lúc Bình về thì vợ chồng ở lại và có thêm bé út", ông Đoàn nói thêm.

 Sau sự việc ngày 17/8, cơ quan chức năng địa phương đưa bé gái đi kiểm tra sức khỏe, tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe là 13%. Ông Phạm Nhật Hồng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cháu bé được gửi cho bác ruột chăm sóc, chính quyền địa phương hỗ trợ tiền bạc, viện phí cho cháu. "Sau đó, chúng tôi đã liên hệ tới mẹ của cháu bé. Trong ngày hôm qua, mẹ bé đã về đón cháu lên Bình Dương ở cùng", ông Hồng cho biết.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top