Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư nói gì về việc hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh ở Phú Thọ được tại ngoại?

Thứ ba, 10:00 16/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin bị can Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ), kẻ dâm ô hàng loạt học sinh nam được tại ngoại khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, theo một số tờ báo đã đưa tin, bị can Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) - kẻ dâm ô hàng loạt học sinh nam đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Bị can này được tại ngoại sau 6 tháng bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử sơ thẩm.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Sơn cho biết, quyết định cho bị can này tại ngoại được cơ quan tố tụng công bố khoảng một tháng trước. Ông My đang được chính quyền địa phương quản lý.

Diễn biến trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Luật sư nói gì về việc hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh ở Phú Thọ được tại ngoại? - Ảnh 1.

Việc bị can Đinh Bằng My được tại ngoại khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: TL

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải bày tỏ quan điểm: "Theo tài liệu của CQĐT, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 - 2018, với cương vị là hiệu trưởng, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7,8,9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. 

Tại đây, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi có hành vi dùng tay sàm sỡ, xâm hại; đồng thời yêu cầu các nam sinh thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần thực hiện xong hành vi, ông My thường cho các nạn nhân ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Cuối năm 2018, với hành vi của mình, ông Đinh Bằng My đã bị CQĐT tiến hành khởi tố và tạm giam về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, với cáo buộc đã lạm dụng tình dục nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài. Sau khi bị phơi bày, vụ án thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Theo BLTTHS 2015 quy định bị can phạm tội ít nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng sẽ không bị tạm giam mà cho phép tại ngoại.

Trên thực tế, hành vi của ông My đã trực tiếp xâm hại tình dục đến các em nhỏ dưới 16 tuổi đang là học sinh nơi ông làm hiệu trưởng. Không những vậy, hành vi phạm tội này đã được My thực hiện rất nhiều lần trong suốt 2 năm (từ 2016 đến 2018)

Bên cạnh đó, ông My có HKTT tại huyện Thanh Sơn, điều này đồng nghĩa với việc, ngay sau khi được tại ngoại, Đinh Bằng My được tự do trong chính nơi mà mình đã thực hiện hành vi phạm tội".

"Ngoài ra, các nam sinh là nạn nhân của ông My đa phần đều đang sinh sống cùng gia đình tại huyện Thanh Sơn. Sau khi bị xâm hại, các em nên được cách ly, được trị liệu tâm lý thì thay vào đó là việc các em sẽ phải chạm mặt, phải đối diện hằng ngày với chính kẻ phạm tội. Điều này khiến không ít người phải lo lắng.

Từ đó có thể thấy rằng, việc cơ quan chức năng cho ông My tại ngoại không sai nhưng xét về bản chất và hậu quả vụ án, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này là không phù hợp", ông Hải nhấn mạnh.

Xuân Thắng

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top