Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằng"chiêu" đáo hạn ngân hàng

Thứ tư, 16:29 31/10/2018 | Pháp luật

Sau thời gian làm quen, Thủy đã tiếp cận nhiều bị hại rồi vay tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó lại không có khả năng trả nợ.

Ngày 31-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Thủy (SN 1972, ngụ quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn của chị Mai Thị H. (SN 1973, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) tố cáo Mai Thị Thủy đã chiếm đoạt số tiền 3,4 tỉ đồng bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng.


Đối tượng Mai Thị Thủy tại cơ quan Công an

Đối tượng Mai Thị Thủy tại cơ quan Công an

Theo đó, do có quen nhau từ trước nên Thủy thường xuyên đến nhà của chị H. để thăm hỏi. Vào tháng 5-2017, Thủy có đề nghị chị H. cho mình vay tiền để kinh doanh thuốc tây và bán trái cây trên đườngTôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu).

Trong khoảng thời gian từ ngày 9-5-2017 đến 13-5-2017, chị H. đã cho Thủy vay tiền mặt nhiều lần với tổng số tiền là 105 triệu đồng. Thủy cam kết và hứa sẽ trả đủ tiền vay lẫn tiền lãi cho chị H. sau khi đã vay tiền. Đến ngày 29-6-2017, Thủy đã trả trước cho chị H. số tiền 20 triệu đồng để tạo sự tin tưởng.

Sau thời gian tiếp xúc thường xuyên và có mối quan hệ gần gũi, đến ngày 10-8-2017, Thủy đã đề nghị và được chị H. cho mình vay thêm 810 triệu với mục đích để đáo hạn tại một ngân hàng (không rõ địa chỉ).

Do quá tin tưởng và không nghi ngờ nên kể từ ngày 9-11-2017 đến 15-11-2017, chị H. đã tiếp tục cho Thủy vay thêm 2,49 tỉ đồng sau 5 lần giao tiền.

Sau khi đã vay được tiền của chị H. nhiều lần, Thủy đã lấy 300 triệu đồng để trả cho bà Nguyễn Thị Mai H. (ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Theo tài liệu từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủy đã không sử dụng số tiền đã vay của chị H. để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh thuốc tây mà sử dụng vào mục đích khác. Tổng số tiền mà Thủy chiếm đoạt được của chị H. là 3,4 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thủy còn khai nhận là đã vay 5,8 tỉ đồng của chị Nguyễn Thị Mai H. vào tháng 7-2017. Ban đầu, Thủy nói vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là chiếm đoạt rồi không trả lại.

Ngoài ra, chị Nguyễn Ngọc H. (ngụ đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) cũng bị Thủy lừa và mất tổng số tiền 90 triệu đồng sau khi cho Thủy vay tiền qua nhiều đợt, kể từ ngày 30-5-2017 đến 10-11-2017.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 16-9-2017, Thủy còn tiếp cận và làm quen để vay của chị Hồ Thị Bích Ng. (ngụ đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) với tổng số tiền 20 triệu đồng để kinh doanh thuốc tây nhưng sau đó không trả lại.

Qua quá trình xác minh nơi kinh doanh thuốc tây của Thủy tại trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thủy đã thuê căn nhà trên của anh Lê Cần T. (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để kinh doanh. Đến ngày 16-11-2017, do không thể trả lại tiền cho những người đã vay trước đó nên Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Thủy lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại và không có khả năng trả lại lên đến hơn 9 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định: Trong quá trình kinh doanh thuốc tây và bán trái cây, Thủy đã làm ăn thua lỗ và không có khả năng trả nợ cho nhiều người ngoài xã hội. Do đó, Thủy đã nói dối và lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để vay tiền nhằm đáo hạn ngân hàng. Mặc dù Thủy khai nhận là vay tiền của các bị hại rồi sau đó trả lại nhưng không có cơ sở.

Đến ngày 30-1 2018, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Thủy để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top