Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa bạn lấy tiền ăn chơi

Thứ sáu, 10:28 19/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hòa (22 tuổi, trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đối tượng Nguyễn Thị Hòa (ảnh do Công an quận Đống Đa cung cấp).
Đối tượng Nguyễn Thị Hòa (ảnh do Công an quận Đống Đa cung cấp).

 

Trước đó, Hòa sử dụng tài khoản Facebook “Bống Quậy Nguyễn” và nhắn tin cho chị Mai (19 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) qua Facebook có tên “Trần Thùy Trang”, nhờ thuê hộ 2 bộ máy ảnh. Để chị Mai tin tưởng, Hòa nói đang cần gấp 2 máy ảnh Canon 5D mark III cùng 2 ống kính Canon làm bài tập tốt nghiệp, do bị mất giấy tờ tùy thân nên Hòa không tự đi thuê được. Tin lời, chị Mai nhờ bạn mình là anh Nam (19 tuổi, trú tại Đê La Thành, quận Đống Đa) thuê hộ cho Hòa. Khoảng 11h ngày 8/4, Hòa nhờ bạn là Tuấn (22 tuổi, trú tại Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chở đến cửa hàng máy ảnh tại ngõ Văn Chương II (phường Văn Chương, quận Đống Đa) thuê máy. Tại đây, chị Mai và anh Tuấn đứng ở ngoài, Hòa cùng anh Nam vào cửa hàng để làm thủ tục thuê 2 máy ảnh Canon 5D mark III, một ống kính Canon 24-70, một ống kính Canon 24-105, một chân máy ảnh Tripod Benro cùng các thiết bị đi kèm như: Pin, túi, dây cáp, nắp UV, thẻ nhớ…

Khi làm hợp đồng thuê máy ảnh, anh Nam có đặt lại chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên và một sổ hộ khẩu của gia đình mình. Bản thân Hòa cũng đặt lại hơn 5,3 triệu đồng để thuê số tài sản trên từ ngày 8-12/4. Sau khi được bàn giao số tài sản này, Hòa nhờ anh Tuấn đưa đến một hiệu cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầm cố lấy 80 triệu đồng.

Hết thời hạn thuê máy ảnh nhưng không thấy Hòa trả, chị Mai nhiều lần liên lạc, yêu cầu Hòa mang máy ảnh trả lại cho cửa hàng. Ngày 20/4, do chị Mai giục nhiều lần nên Hòa đã vay tiền người khác để chuộc lại một máy ảnh Canon 5D mark III cùng một ống kính Canon 24-105 mang trả cho hiệu thuê máy ảnh. Sau đó, Hòa nhắn tin cho chị Mai biết với số tài sản còn lại, cô ta không có khả năng chuộc.

Ngày 1/6, chị Mai đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Lúc này Hòa đã bỏ trốn khỏi Hà Nội. Truy cập tài khoản Facebook “Bống Quậy Nguyễn”, lực lượng công an phát hiện Hòa đang trú tại nhà ở xã Tây Cốc (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) nên đã tiến hành bắt giữ.

Được biết, Hòa từng theo học tại một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội. Năm 2014 Hòa bỏ học, lang thang không nghề nghiệp, nhưng do thích chơi bời nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền của người khác để lấy tiền tiêu xài. Vì có thời gian học thêm ngành điện ảnh, hiểu biết về máy ảnh, nắm được giá cả của các loại máy nên Hòa nghĩ ra kịch bản lừa đảo thuê máy ảnh để cầm cố lấy tiền như trên. Dù đã bỏ học nhưng Hòa vẫn nói dối gia đình đang đi học bình thường để tiếp tục nhận tiền “trợ cấp” phục vụ cho việc ăn chơi tại Hà Nội.    

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top