Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa 2 bé gái vị thành niên để quan hệ "tay ba"

Thứ hai, 14:03 16/08/2010 | Pháp luật

Kết cục của mối tình tay ba này là bản án 7 năm tù giam cho bị cáo về tội giao cấu với trẻ vị thành niên.

Trong phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Long An phiên xử ngày 11/8, người ta thấy ngồi ở hàng ghế nạn nhân là hai cô gái tầm tuổi học sinh Trung học cơ sở. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên tầm tuổi 20, trong suốt buổi xử thường ngoảnh mặt nhìn lại hai bị hại nhưng không ánh mắt nào của anh ta được hai cô bé đón nhận.
 
Kết cục của mối tình tay ba này là bản án 7 năm tù giam cho bị cáo về tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Hậu quả của mối tình "tập thể" này là cái thai trong bụng cô bé 14 tuổi ngày cứ lớn dần và tình bạn giữa hai cô bé đã rạn nứt sau khi phát hiện cả hai đều chung một "người tình".

Tình yêu "mì ăn liền"

Gương mặt khá điển trai, vóc dáng cao ráo, cách ăn nói nhẹ nhàng dễ mến, đó là đặc điểm bên ngoài của Huỳnh Trần Đại Phong 20 tuổi (ngụ tại ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Học hết cấp 2 rồi nghỉ học, Phong đi tìm nghề làm thuê kiếm sống.
 
Đầu năm 2009, trong một lần đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An thăm một người thân đang nằm viện, Phong vào căn tin uống nước và nghe được chuyện chị Lê Thị Ngọc Thuỷ, chủ căn tin than thở thiếu nhân viên phục vụ. Phong ngỏ lời xin được làm nhân viên. Chị Thủy đồng ý nhận Phong làm một chân chạy bàn, phụ dọn dẹp và ngủ lại đêm trông hàng hóa khi chủ về nhà.
 
Làm việc tại đây mới hơn 1 tháng thì Phong đã dụ dỗ được "con mồi" đầu tiên. Chiều ngày 3/4/2009, em Nguyễn Thị Kim N, 15 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc tới bệnh viện để thăm người mẹ nằm điều trị bệnh. Lúc ra căn tin kêu mì và nước uống đem lên phòng, nhìn thấy cô gái có gương mặt khá xinh, miệng luôn vui cười Phong liền làm quen và tận tình đem thức ăn lên chỗ mẹ N đang nằm.
 
Lần đầu tiên gặp thanh niên khá ga lăng, đêm sau N xuống căn tin ngồi uống nước để có dịp tâm sự với Phong. Đêm thanh vắng chỉ còn lại hai người, Phong liền nắm tay N dắt tay nhau ra sau công viên của bệnh viện và quan hệ tình dục ngay trên bãi cỏ.
 
Những đêm sau đó, Phong tiếp tục hẹn hò với cô bé tại công viên. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận chỉ trong vòng hai tuần cô bé này trông mẹ ốm ở bệnh viện, Phong đã quan hệ tình dục với cô bé đủ... 14 lần/14 đêm, khi thì trong vườn hoa công viên, khi thì trong gầm cầu thang ở bệnh viện, khi thì mượn nhà người quen ở thành phố Tân An để "hành sự", có lúc lại mướn nhà trọ.
 

Huỳnh Trần Đại Phong.

Đi ăn trộm lấy tiền nuôi hai cô bồ trẻ con

Hơn một tháng sau khi quen nhau, khi N đã về nhà thì bất ngờ được bạn là Nguyễn Thị Thu H (14 tuổi, ngụ cùng xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) rủ cùng bỏ nhà đi lên thành phố Tân An tìm việc làm. Đang lúc nhớ "người yêu", lại thấy có bạn rủ đi nên N phấn khởi vô cùng vì sẽ có cơ hội gặp lại Phong. Hai cô bé bắt xe lên thành phố rồi gọi điện gặp Phong. Trưa hôm đó cả ba gặp nhau tại quán cà phê, sau đó N và H đi kiếm chỗ xin vào làm tiếp viên và hẹn tối đến nhà Phong (ở ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh) ngủ qua đêm.

Đúng hẹn, Phong đưa N và H về nhà ăn cơm tối. Viện cớ do nhà chật hẹp, Phong đề nghị hai cô bé cùng... ngủ chung với mình trên bộ ván ở căn nhà sau bếp.

Đêm đó khi cả ba đi nằm ngủ, đợi "người yêu" ngủ say Phong liền bò qua khều H ra phía sau nhà để quan hệ tình dục với nhau. Sáng hôm sau, hai bé gái tiếp tục đi tìm việc còn Phong trở lại căn tin làm thuê.

Cuộc tình "tay ba" này đang tiếp diễn thì Phong được N thỏ thẻ cho biết: "Hình như em có thai". Cùng lúc đó "người tình" thứ 2 là H cũng chưa xin được việc làm nên thiếu tiền tiêu xài và ngỏ ý xin được "viện trợ". Lương nhân viên chạy bàn hàng tháng của Phong chưa đầy một triệu, chưa đủ cáng đáng việc ăn uống, chơi bời của 2 cô "bồ nhí" nên Phong liền nghĩ cách trộm tiền của chủ căn tin.
 
Liên tục trong một tuần, Phong bốn lần đột nhập vào phòng riêng của "bà chủ" lấy cắp 4 lần được số tiền 6,3 triệu đồng cùng một số vật dụng khác. Dù nghi ngờ thủ phạm là Phong nhưng không bắt được quả tang nên chị Thuỷ đành im lặng và giải quyết vấn đề bằng cách cho Phong nghỉ việc.

Thấy con vắng nhà liên tục trong nhiều ngày liền, gia đình H đi tìm khắp nơi, lần theo địa chỉ mới biết hai cô bé đang ở nhà Phong. Phát hiện ba người đều có mối quan hệ bất bình thường nên mẹ H đến báo công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa chuyện Phong quan hệ với hai cô gái dưới tuổi vị thành niên.

Gia đình của N. thì đen đủi hơn vì khi ấy mới biết con mình đã có thai với Phong nên cũng làm đơn tố giác gửi công an tố cáo sự việc. Tiến hành xác minh đúng như nội dung đơn tố cáo, ngày 2.5, công an huyện Thủ Thừa đã thi hành lệnh bắt với Huỳnh Trần Đại Phong. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận toàn bộ sự việc và khai đúng như lời của các nạn nhân cung cấp.

Lời hồn nhiên của bé gái bị xâm hại trước tòa

Trước tòa, bé gái tên N hồn nhiên kể lại, "Sau khi đi chăm má bệnh trong bệnh viện, trở về nhà con thấy bụng mình mập lên mà không biết như thế là sắp có em bé". Mãi đến sau ngày phát hiện ra việc cô bé "yêu" Phong, khi thấy cô bé có biểu hiện của ốm nghén như thèm ăn chua và nôn ọe liên tục, người nhà gặng hỏi mới phát hiện ra cô có thai. Lúc gia đình đưa cô bé tới bệnh viện phụ sản khám thì nhận ngay kết quả bào thai trong bụng cô bé đã 8 tuần tuổi.

Cha mẹ của N không có mặt trong ngày xét xử vụ án vì cả hai người đều bị bệnh tâm thần, chỉ có anh trai của cô bé là người đại diện hợp pháp. Những người tham dự phiên tòa xót xa: bé gái hồn nhiên có hoàn cảnh cơ cực như vậy, nay lại phải chịu cảnh mang bầu khi còn là trẻ vị thành niên, rồi ngày mai không biết sống ra sao.

Khi hai bị hại phát biểu trước tòa những lời ngây thơ, ở trước vành móng ngựa Phong cúi gằm mặt. Phong thôi không còn kêu oan rằng mình đã... yêu nhầm, rằng các bé gái đã "tự nguyện dâng hiến" nên mình mới "quan hệ".

Toà án tỉnh Long An tuyên phạt Phong 7 năm tù về tội giao cấu trẻ em. Riêng về hành vi trộm cắp tài sản của Phong, cơ quan chức năng cho biết đã tách ra thành một vụ việc khác để tiếp tục thụ lý xét xử trong một vụ án khác.
 
Theo Đời sống & Pháp luật
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 34 giây trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 18 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Top