Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai mới nhất của kiều nữ sát hại đại gia ngành chè

Thứ sáu, 14:31 01/02/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay sau khi cơ bản hồi phục sức khỏe, Cơ quan Điều tra đã tiến hành ghi lời khai của cặp tình nhân sát hại ông Vũ Dương Bình.

Lời khai mới nhất của kiều nữ sát hại đại gia ngành chè 1

Đối tượng Kiều tại CQĐT

Trao đổi với các cơ quan báo chí sáng 1/2, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - cho biết: Nhờ sự cấp cứu tận tình của các bác sỹ Bệnh viện A (Thái Nguyên) các đối tượng Linh Thị Kiều - Sinh năm 1988, trú tại huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) và Đỗ Thanh Tùng - SN 1986, ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã cơ bản hồi phục sức khỏe và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cặp nhân tình này đã được đưa về Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu Kiều khai nhận mình chính là hung thủ sát hại ông Vũ Dương Bình bằng 11 nhát dao. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội được thị lý giải là do ông Bình hứa cho vay 100 triệu đồng để kinh doanh nhưng gần đây Kiều có hỏi về khoản tiền này thì vị đại gia luôn tìm cách thoái thác. Chính vì vậy, Kiều đã bàn bạc với người tình là Đỗ Thanh Tùng lên kế hoạch đòi 100 triệu đồng từ ông Bình.

Để thực hiện phi vụ này, chiều 25/1, Kiều và Tùng đến thuê phòng nghỉ 508 ở khách sạn Mai Đan (TP Thái Nguyên) nhằm kiểm tra thực địa. Tối 26/1, Kiều chủ động gọi điện thoại cho ông Bình hẹn gặp mặt tại khách sạn Mai Đan để “tâm sự”. Nhận được điện thoại của người đẹp ông Bình đã lái xe ô tô đến khách sạn Mai Đan rồi lên phòng 508.

Sau khi đón ông Bình vào phòng, Kiều tỏ ra cẩn thận, khóa trái cửa lại, sau vài câu nói nhỏ nhẹ, âu yếm, kiều nữ này hỏi đại gia ngành chè về khoản tiền đã hứa cho vay. Nghe ông Bình nói chỉ đến chơi, không mang theo tiền nên Tùng đang nấp sau tấm ri đô gần đấy lao ra phối hợp với Kiều khống chế ông Bình.

Do bị kháng cự, Kiều đã dùng dao nhọn đâm 11 nhát vào vùng đầu, cổ khiến ông Bình tử vong. Sau khi sát hại ông Bình, cặp nhân tình này kéo xác vị đại gia giấu vào nhà vệ sinh rồi lục lấy đi một ví da bên trong có chứng minh nhân dân, bằng lái xe, 2 thẻ ATM, 2 điện thoại di động cùng một số tiền, bắt taxi đến huyện Sông Công (Thái Nguyên) trốn. 

Do cảm thấy không an toàn nên chúng đã đón xe vào TP Vinh (Nghệ An), biết bị truy bắt gắt gao, chúng đã mua thuốc sâu về uống tự tử nhưng may mắn được cứu thoát và bị bắt.

Quốc Tuấn

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top