Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kêu cứu của bà mẹ đơn thân

Thứ ba, 14:45 03/01/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình chị Thủy đèo bòng hai con nhỏ bôn ban khắp nơi để mưu sinh. Với mong muốn con cái có nơi ổn định để an tâm chuyện học hành, chị quyết định chọn xã Vân Du (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là nơi lập nghiệp. Tuy vậy, cuộc sống của chị vẫn chưa hết khổ...

Chị Trần Thị Thanh Thủy mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Xuân Thắng
Chị Trần Thị Thanh Thủy mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Xuân Thắng

Vì sao dọa nạt trẻ nhỏ?

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bản thân xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cuộc sống hôn nhân của chị Trần Thị Thanh Thủy (SN 1980, quê gốc Tam Đảo, Vĩnh Phúc - hiện tạm trú tại xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) thì đầy rẫy nước mắt và khổ đau. Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Thủy cho biết, chị xây dựng gia đình từ khá sớm với một người đàn ông quê ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Những năm đầu của cuộc sống hôn nhân trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Chị Thủy sinh hai con kháu khỉnh là cháu Kiều A (năm nay 11 tuổi) và cháu Thái H (hiện 18 tháng tuổi). Tuy vậy cách đây hơn 1 năm, người chồng bỗng nhiên vướng vào nhiều thói hư tật xấu. Do không chịu được cuộc sống với người đàn ông đã lừa dối mình, chị Thủy quyết định ly dị để tìm cho mình một sự giải thoát. Sau khi đường ai nấy đi, người phụ nữ này một mình nhận nuôi hai con nhỏ.

Sau rất nhiều cố gắng, để có tiền lo cho các con, cuối năm 2015, được sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè… chị Thủy đã đứng ra thuê mặt bằng và mở hiệu thuốc tây T.A (địa chỉ tại xã Vân Du) để kinh doanh. Tuy vậy, trong quá trình làm ăn, chị luôn gặp phải những lối cạnh tranh không lành mạnh (rạch biển quảng cáo, chửi bới). Với suy nghĩ “một điều nhịn chín điều lành”, người phụ nữ này vẫn cắn răng chịu đựng. Tuy vậy, sự việc xảy ra vào tối 21/12/2016 thực sự là “giọt nước tràn ly” khiến chị phải viết đơn cầu cứu gửi tới các cơ quan chức năng.

Khoảng 20h tối 21/12/2016, do có chút việc, chị Thủy phải ra ngoài. Ở nhà khi đó chỉ có cháu Kiều A và cháu Thái H. Khoảng 20 phút sau, chị Thủy bất ngờ nhận được điện thoại của cô con gái nhỏ. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hốt hoảng: “Mẹ về cứu con với, nhà bà K.L sang đánh con”. Nghe thấy vậy, chị Thủy vội vàng quay trở về nhà thì thấy hai con đang ngồi co rúm ở góc nhà, tâm lý hoảng sợ gào khóc. Không kìm nén được giọt nước mắt đắng cay, chị Thủy lập tức qua gia đình ông bà K.L để nói chuyện. Tuy vậy, tại đây chị Thủy tiếp tục bị những thành viên trong gia đình người hàng xóm dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm, thậm chí là cả vũ lực.

Thông tin với chúng tôi, chị Trần Thị Kiều Oanh (một nhân chứng của vụ việc) cho biết: “Thời điểm chị Thủy qua nhà ông bà K.L để nói chuyện, tôi cũng có mặt. Lúc đó, chị Thủy liên tục bị gia đình người này lăng mạ, xúc phạm. Thậm chí một người phụ nữ đã lao vào đấm chị Thủy chảy máu miệng”.

Mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày, nhưng chiều 29/12/2016, khi tiếp xúc với chúng tôi, tâm lý của cháu Kiều A vẫn còn rất sợ hãi. Cháu Kiều A kể lại, tối 21/12/2016, trong khi vợ chồng ông bà K.L đứng bên ngoài chửi bới thì người con gái là chị Phùng Thị T lao vào tận nhà hành hung cháu Kiều A. Cụ thể, chị T đã tát cháu 3 cái, giằng co khiến cháu bé bị đập đầu vào cạnh bàn.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Bức xúc trước thói hành xử côn đồ của gia đình ông bà K.L, ngay trong đêm, chị Trần Thị Thanh Thủy đã tới Công an xã Vân Du, Công an huyện Đoan Hùng để trình báo vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Ngọc Quyết, Phó trưởng Công an xã Vân Du cho biết: Khoảng 22h đêm 21/12/2016, chị Thủy đã trực tiếp tới Ban Công an xã Vân Du để trình báo vụ việc mẹ con chị bị gia đình ông bà K.L xúc phạm và hành hung. Ngay sáng 22/12/2016, ông Quyết cùng ông Nguyễn Hoàng Tiến (cán bộ Công an huyện Đoan Hùng, phụ trách địa bàn xã Vân Du) đã tới Trường THCS Tiên Phong (thuộc địa bàn xã Chi Đám) - nơi cháu Kiều A đang theo học - để lấy lời khai. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn 2 xã nên sau khi thu thập tài liệu, Công an xã Vân Du đã đề nghị Công an xã Chi Đám tổng hợp hồ sơ chuyển lên Công an huyện Đoan Hùng giải quyết. Qua điện thoại, đại diện Công an xã Chi Đám cũng đã xác nhận vụ việc trên với chúng tôi.

Ôm chặt hai con nhỏ vào lòng, chị Trần Thị Thanh Thủy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống yên ổn, làm ăn lương thiện để nuôi dạy hai con khôn lớn thành người. Hành vi của gia đình ông bà K.L đối với mẹ con tôi là không thể chấp nhận được. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý đúng người đúng tội”.

Chiều 29/12, PV Báo Gia đình & Xã hội đã đến trụ sở Công an huyện Đoan Hùng để liên hệ công tác. Do lãnh đạo đơn vị đi vắng nên cán bộ trực ban là ông Đỗ Hồng Sơn đề nghị PV gửi số điện thoại kèm nội dung vụ việc để báo cáo lãnh đạo, sắp xếp lịch làm việc.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top