Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân vụ đánh ghen dã man ở Cà Mau

Thứ năm, 14:22 24/05/2018 | Pháp luật

“Bột ớt nóng cháy khắp người. Người ta đấm đá, bắt trói rồi quay clip với 6 máy đã thủ sẵn từ trước”, nạn nhân nữ trong vụ đánh ghen dã man như thời trung cổ ở Cà Mau đau đớn kể lại.

Đã hơn 10 ngày sau vụ đánh ghen kinh hoàng, nạn nhân T. H. P (29 tuổi ở Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau) vẫn phải trùm kín mặt mũi mỗi khi ra đường vì sợ mọi người nhận ra. Không chỉ gánh chịu nỗi đau cơ thể, người phụ nữ này còn trĩu nặng sự day dứt, khủng hoảng về mặt tinh thần.

Theo lời kể của P, bà và ông T (nạn nhân thứ 2 trong vụ đánh ghen) là hàng xóm. Thỉnh thoảng, T có đến nhà chơi với vợ chồng P.

“Khoảng 2 năm trước, T nhắn tin, tôi cũng trả lời cho qua. Vợ anh T bắt gặp tin nhắn, làm lớn chuyện, buộc tôi viết cam kết không quan hệ, liên lạc với anh T”, P kể lại.

Trưa 12/5, T. gặp P rồi thăm hỏi đôi câu. Sau khi thông báo với chồng là về quê trông nhà cho cha mẹ đi Sài Gòn trị bệnh, P chở con gái 7 tuổi về nhà cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước.

Chiều cùng ngày, khi P đang dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ, thì T thuê đò máy, chở một thùng bia, mồi nhậu qua nhà.

Hai người ngồi nhậu đến khi mệt. P dọn mâm rồi vào giường ngủ. “Anh T vén màng nói gọi đò không được, không biết làm sao về. Anh ấy cứ nấn ná…”

Gần nửa đêm, P nghe tiếng tông cửa. "Người ta ập vào túm tóc tôi ra khỏi giường. Họ xát bột ớt lên người tôi. Bột ớt nóng cháy khắp người. Họ đấm đá, bắt trói,…quay clip với 6 máy đã thủ sẵn từ trước”.

“Bà D. (vợ anh T.) vừa đánh đập, vừa xát bột ớt vô người tôi. Sau đó, bà ấy lấy kéo cắt tóc tôi rồi quăng xuống đất”, P kể lại đêm kinh hoàng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhóm người đi đánh ghen mới cho P và anh T mặc quần áo rồi mời công an xã Đông Hưng đến lập biên bản.

Sau khi sự việc xảy ra, P phải lên trụ sở công an xã Đông Hưng làm việc trước sự soi mói của nhiều người. “Tôi đau đớn, nhục nhã, ê chề trước mắt mọi người”- P khóc khi nhớ lại.

Nỗi đau còn dày vò P khi trở về nhà. “Vừa bước vô nhà, con cái ôm chân. Nhưng cha mẹ chồng xua đuổi, không cho vô nhà, không cho làm dâu con”, P kể.

Như tin đã đưa, T. H, P đã nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với nhóm người đã có hành vi đánh đập, hành hạ, làm nhục bà vào đêm 13/5, tại xã Đông Hưng (Cái Nước).

Trước đó, trên địa bàn Cà Mau làn truyền clip ghi lại hình ảnh hàng chục người bắt quả tang đôi nam nữ được cho là quan hệ bất chính. Những hình ảnh trong clip cho thấy, đôi nam nữ trong tình trạng khỏa thân bị nhóm người trói, đánh đập, bôi chất bẩn vào người, cắt tóc v.v.. như thời trung cổ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 13/5, tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước). Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, vào thời điểm kể trên, bà N.T.D (SN 1984, trú xã Nguyễn Phích, U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T. V. T (ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Khi đến nơi, bà D. mở cửa rồi xông vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm của bà D. phát hiện ông N.V.T (chồng bà D) đang quan hệ với bà T. H. P (con gái ông T.V.T).

Bà D kéo bà P ra phòng khách, đánh và cắt tóc. Những người khác cùng kéo ông N. V. T ra phòng khách.

Tuy nhiên, báo cáo khác xa với nội dung clip. Trước tình hình này, ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn khẩn giao cho Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31/5/2018.

Ngày 23/5, đại tá Phạm Minh Luỹ, Trưởng công an huyện Cái Nước cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ việc.

Liên tục những ngày qua, Công an huyện Cái Nước cũng đã triệu tập nhiều người liên quan tại xã Đông Hưng (Cái Nước) và xã Nguyễn Phích (U Minh) để làm việc.

Hai nạn nhân bị làm nhục là T. H. P và N.V.T cũng được triệu tập đến trụ sở Công an huyện Cái Nước.

Ngày 23/5, tại nhà ông T. V. T, ở xã Đông Hưng (Cái Nước)-nơi xảy ra vụ đánh ghen, Công an huyện Cái Nước, Viện kiểm sát huyện Cái Nước, Công xã Đông Hưng triệu tập những người có liên quan, tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ đánh ghen.

Theo Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top