Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể của người cha bé gái 4 tuổi nghi bị bạn của bố đánh tử vong

Thứ tư, 16:05 20/06/2018 | Pháp luật

Bố của bé gái 4 tuổi tử vong khi gửi nhờ nhà bạn ở Vĩnh Long cho biết anh và đối tượng Long Hai là bạn bè thân tình nên những lúc có bận việc, anh thường đưa con gái qua gửi cho vợ chồng Long Hai chăm sóc hộ.


Anh Duyên (phải) cùng cha mình đau đớn, bức xúc kể lại sự việc liên quan đến cái chết của cháu Hân. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng 20.6, chia sẻ với PV Báo Lao Động về sự việc con gái tử vong với nghi vấn bị giết hại, anh Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi, ngụ phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, anh và vợ ly hôn 2 năm nay, lâu nay con gái duy nhất của họ là cháu Nguyễn Tố H (4 tuổi) được gửi cho bà ngoại ở phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chăm sóc. Những lần nhớ con, anh vẫn thường về Cà Mau đón con lên Vĩnh Long chơi vài tuần.

Anh và anh Nguyễn Phan Phi Long Hai (29 tuổi) là bạn bè thân tình nhiều năm nay nên những lúc có bận việc, anh thường đưa con gái qua gửi cho vợ chồng Long Hai chăm sóc hộ. Thấy gia đình đó cũng vui vẻ, chăm cháu chu đáo nên anh vẫn luôn tin tưởng.

Vài tuần trước, do có việc bận, anh đưa con gái sang gửi nhờ. Trong thời gian đó, anh Duyên thi thoảng gọi điện hỏi thăm và được vợ Long Hai nối máy cho con gái nói chuyện. Anh Duyên có đến thăm con gái 2 lần. Theo lời anh Duyên, có lần đến thấy con gái mình bị bỏ trong máy giặt nhưng nghĩ đơn giản do con nghịch ngợm, bạn bỏ vào để hù dọa nên không bận lòng gì nhiều.

Ngôi nhà của vợ chồng Long Hai, nơi xảy ra nghi vấn cháu bé 4 tuổi bị hành hung dẫn đến tử vong. Ảnh: Trần Tuấn

Vào khoảng 5h sáng 16.6, thấy số điện thoại của Long Hai gọi lúc đang say giấc ngủ nên anh Duyên không bắt máy, vài giờ sau anh mới biết việc con gái mình được báo rơi xuống sông, phải nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, con gái anh đã tử vong. Với những thương tích trên cơ thể con, anh Duyên truy vấn thì Long Hai nói là cháu bé bị ngã ở cầu thang.

"Tôi có nói với Long Hai là, mày làm gì con bé thì khai thật đi, chứ không có chuyện nó bị té ngã, thì nó nói là có bạt tai 2 cái khiến cháu ngã xuống nhà" - anh Duyên xót xa kể.

Ông Nguyễn Minh Đức (52 tuổi, ông nội cháu bé) kể, ban đầu, gia đình tin lời Long Hai nên cũng không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi làm rõ. Hôm 17.6, khi đang chuẩn bị khâm liệm cho cháu bé, thấy quá nhiều nghi vấn cháu bị hành hung nên mới để cho công an khám nghiệm.

Cũng theo lời ông Đức, cháu bé tử vong với nhiều vết lằn trên cơ thể, vết thâm tròn như bị châm tàn thuốc. Đặc biệt, cháu bị gãy sống mũi và lũng phần đầu, nứt hộp sọ.

"Sáng nay 20.6, người nhà của Long Hai có thưa chuyện hỏi cần bao nhiêu tiền để hỗ trợ. Tôi có nói, gia đình tôi không ra giá, tự lo được kinh phí mai táng bao nhiêu thì tùy. Sự việc đã vậy, cứ để pháp luật xử lý nghiêm minh" - ông Đức nói.

Cùng ngày 20.6, thiếu tá Phạm Huỳnh Minh Tùng - Điều tra viên Công an TP. Vĩnh Long - cho biết, đối tượng Nguyễn Phan Phi Long Hai đã đến cơ quan Công an TP. Vĩnh Long đầu thú, khai báo về sự việc. Tuy nhiên, đang trong quá trình làm rõ nên công an chưa cung cấp thêm thông tin. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an TP Vĩnh Long.

Theo Lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top