Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ mặt từ thiện...rởm trong vụ "tặng" trẻ khuyết tật 3000 gói bột "hết đát"

Thứ sáu, 10:30 07/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đến ngày 28/4, Cục C36 đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành thu hồi toàn bộ số bột ăn liền AGUSA tại trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính.

 
Sau khi Báo GĐ&XH các số 34; 37; 38; 39; 51 liên tiếp đăng tải việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mang bột ăn liền hết hạn sử dụng (date) đi làm từ thiện, Cục Cảnh sát Môi trường (Cục C36), Bộ Công an và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tìm ra thủ phạm dán hạn sử dụng mới lên các gói bột đã hết date. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chưa hề có động thái xin lỗi các cháu học sinh nghèo khuyết tật.
 
Thừa nhận hành vi

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Nguyễn Văn Viễn, Trưởng phòng 6, Cục C36, Bộ Công an cho biết: Sau khi nhận được thông tin về 3.000 gói bột ăn liền hiệu AGUSA được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao cho trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) bị quá hạn sử dụng, Cục C36, cụ thể là Phòng 6 đã cử cán bộ xuống trường để thu thập thông tin, xác minh sự việc. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định số bột ăn liền trên được Cty TNHH Nguyễn Hồng (có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội) nhập từ Nga về Việt Nam rồi trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Khi số bột ăn liền trên đến tay các cháu học sinh của trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính, các phụ huynh đã phát hiện hạn sử dụng thật của sản phẩm đã hết từ trước đó khá lâu và được nguỵ trang bởi một hạn sử dụng mới dán đè lên.
 
Món quà "tình nghĩa" từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại tá Viễn cho biết, đến ngày 28/4, Cục C36 đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành thu hồi toàn bộ số bột ăn liền AGUSA tại trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và C36 sẽ phối hợp để tiến hành xử phạt hành chính đối với Cty TNHH Nguyễn Hồng, đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ số bột ăn liền AGUSA quá hạn để tiến hành tiêu huỷ.

Chiều ngày 6/5, ông Phan Huy Vĩnh, Phó Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 17, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Sau khi nhận được thông tin về 3000 sản phầm bột ăn liên hiệu AGUSA quá hạn sử dụng, đội đã cử cán bộ phối hợp với Cục C36 vào cuộc làm rõ. Sau nhiều lần hẹn, đến ngày 21/4 đại diện của Cty TNHH Nguyễn Hồng cũng có buổi làm việc với cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc, vấn đề ai là người đã dán hạn sử dụng mới đè lên hạn sử dụng cũ được đưa ra. Cuối cùng, đại diện Cty TNHH Nguyễn Hồng đã phải thừa nhận mình chính là đơn vị đã thay đổi hạn sử dụng trên toàn bộ sản phẩm.

Cần một lời xin lỗi

Theo đó, Cty TNHH Nguyễn Hồng đã chuyển hạn sử dụng của sản phẩm từ tháng 12/2009 sang tháng 4/2010. Căn cứ vào những hành vi trên, Cơ quan chức năng gồm Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Cục C36 đã bàn bạc và đề xuất xử phạt hành chính đối với Cty TNHH Nguyễn Hồng về hai hành vi là thay đổi hạn sử dụng sản phẩm (bằng việc dán mác hạn sử dụng sai) với mức 12,5 triệu đồng; hành vi không công bố chất lượng sản phẩm bị đề nghị phạt 4 triệu đồng. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu Cty TNHH Nguyễn Hồng thu hồi toàn bộ sản phẩm còn lại ở Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1.500 gói) và tiến hành tiêu huỷ.
 

Trước đó, phóng viên đã có buổi làm việc với bà Trần Thanh Huyền - Phó Giám đốc điều hành Cty TNHH Nguyễn Hồng. Bà Huyền cho rằng số bột ăn liền AGUSA trên được công ty nhập khẩu và bán tham khảo thị trường, nhưng khó tiêu thụ. Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2009, công ty đã cho thu gom từ các cửa hàng và rục rịch làm thủ tục tặng nhân đạo. Do khúc mắc về vấn đề thủ tục, số bột này đã được tặng cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Bà Huyền thừa nhận, theo thông số tại vỏ bao bì sản phẩm thì số bột này sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 9/12/2009. Tuy nhiên tại buổi làm việc này, bà Huyền vẫn khăng khăng: "Làm nhân đạo là phi lợi nhuận, chúng tôi có được lợi gì mà phải làm như thế".

Phóng viên GĐ&XH cũng đã trao đổi với các phụ huynh học sinh khuyết tật về vấn đề này. Theo họ, mặc dù Cty TNHH Nguyễn Hồng là thủ phạm của việc làm phi nhân đạo trên nhưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Theo họ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  phải đến trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính để công khai xin lỗi lãnh đạo nhà trường, giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh. Với các phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường, cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tỏ ra rất cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong vụ việc này. Hội có đầy đủ các cán bộ chuyên môn để xác định chất lượng quà tặng nhưng họ vẫn không làm. Các phụ huynh học sinh cho rằng, trong vụ việc này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ nên có  lời xin lỗi họ.
 
Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính, nơi được từ thiện 3.000 gói bột ăn liền quá hạn sử dụng. Ảnh: Chí cường
 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không thể "phủi tay"
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân nói: Cục C36 và các cơ quan chức năng nên xem xét cả trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Không thể cứ thiếu trách nhiệm để rồi gây hậu quả nghiêm trọng như thế mà vô can. Tôi được biết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có cả một ban chuyên môn có nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra chất lượng quà tặng trước khi làm từ thiện. Họ đã không làm hết trách nhiệm của mình. Nếu không may một em học sinh nào đó tử vong hoặc nguy kịch vì ăn bột AGUSA thì có thể xử lý hình sự những người có trách nhiệm tại Cty TNHH Nguyễn Hồng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tôi tin rằng, đây là bài học sâu sắc cho những người đi làm từ thiện. Không thể cứ làm nhân đạo kiểu ra ân và thiếu trách nhiệm như thế.
 
Thanh Sơn - Văn Kim - Mai Hạnh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top