Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ diện ông trùm điều á khôi bán dâm 7.000 USD

Thứ sáu, 08:11 29/05/2015 | Pháp luật

Những người môi giới trong đường dây mại dâm cao cấp hoạt động không theo quy luật. Họ vừa làm, vừa nghe ngóng động thái của nhà chức trách ở Hà Nội và TP HCM để đối phó.

Với gái bán dâm có mác á khôi hay hoa khôi, ông trùm môi giới ra giá với các đại gia lên đến hàng nghìn USD cho những chuyến sex tour.

Theo trinh sát Phòng 4 và 9 Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), họ phát hiện những manh mối về đường dây bán dâm nghìn đô, do Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ở phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM) điều hành đã từ lâu.

Những người môi giới trong đường dây mại dâm cao cấp hoạt động không theo quy luật. Họ vừa làm, vừa nghe ngóng động thái của nhà chức trách ở Hà Nội và TP HCM để đối phó.

Trần Đức Thùy Liên (tức Liên “bé”) giữ vai trò chính trong đường dây bán thân, sở hữu nhiều người mẫu, hoa khôi. Tại TP HCM, Liên được đánh giá là “má mì có số má”, bởi dám đứng ra điều hành khi những người có tên tuổi như Kiên “pê đê”, Hoàng “mẫu”, Lê Bảo Lộc lần lượt sa lưới.

"Tú ông" Huỳnh Xuân Hùng. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, đường dây môi giới bán dâm nghìn đô của Liên có sự hỗ trợ đắc lực của Huỳnh Xuân Hùng (39 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) - người có biệt danh Hà "pê đê" hay "chị Bích Hà". 

Các trinh sát cho biết, từ năm 2002 - 2011, Hà “pê đê” làm việc cho nhiều quán bar, vũ trường tại TP HCM. Cuối năm 2011, người đàn ông quê Quảng Ngãi chuyển ra Hà Nội hành nghề. Anh ta nhận quản lý, điều phối gái cho nhiều quán karaoke lớn ở quận Hai Bà Trung và Cầu Giấy.

Với thâm niên làm việc tại các điểm vui chơi ở Hà Nội và TP HCM, Hà “pê đê” và Liên đều quen biết nhiều thiếu gia, đại gia, chủ doanh nghiệp lắm tiền, thích “vui vẻ” với các cô gái nhan sắc.

Theo tài liệu điều tra, tại Hà Nội, Hà thường xuyên điều các cô gái dáng đẹp đi bán dâm với giá 500 USD. Mức giá này áp dụng với những người chưa có danh hiệu. Với cô gái có mác hoa khôi hay á khôi, Hà chào giá hàng nghìn USD cho những chuyến đi dài ngày.

Tách ra làm ăn tại Hà Nội đã 4 năm, nhưng Hà và Liên vẫn giữ liên lạc, trao đổi "hàng" khi có khách.

Đầu tháng 5, sau thời gian dài theo dõi, cảnh sát nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Liên và Hà. Tại TP HCM, trinh sát phát hiện Liên còn có sự giúp sức của “má mì” trẻ tuổi Đoàn Thị Ngọc Minh (trú ở huyện Hóc Môn).

Đoàn Thị Ngọc Minh. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Ít ngày sau, trinh sát Cục C45 biết thông tin Liên đang dồn sức tổ chức một chuyến sex tour khách đặt tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Mọi hoạt động của Liên “bé” và đồng bọn đều bị cảnh sát theo dõi.

Trưa 25/5, Liên cùng một người đẹp quê An Giang ra Hà Nội. Xuống sân bay, họ nhập đoàn với cô gái từng đoạt á khôi cuộc thi sắc đẹp do Hà "pê đê" giới thiệu, rồi cùng di chuyển xuống Hạ Long.

Chiều cùng ngày, khi 2 cô gái đang “mây mưa” cùng đại gia trong một khách sạn 4 sao ở phường Bãi Cháy bị cảnh sát bắt quả tang. Ngoài vụ đi khách tại Quảng Ninh, cô gái từng đoạt á khôi cuộc thi sắc đẹp khai đã bán thân theo sự môi giới của Hà "pê đê" giá 500 USD cho một lượt “tàu nhanh”.

Sau khi củng cố hồ sơ, tối cùng ngày, Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Huỳnh Xuân Hùng khi anh ta đang ở Hà Nội. Liên quan đến vụ án này, Đoàn Thị Ngọc Minh đã bị lực lượng chức năng di lý từ TP HCM ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

Theo Việt Đức

Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top