Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lên cơn ảo giác, ra tay hại người vì tưởng là... ma

Thứ hai, 10:00 14/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo lời khai của hung thủ, khi đang trò chuyện với người phụ nữ hơn mình 25 tuổi, bất chợt hắn có cảm giác đó là ma nên đã lấy dao đâm người này.

 

Nghi phạm Trần Thế Hậu (ảnh do công an cung cấp).
Nghi phạm Trần Thế Hậu (ảnh do công an cung cấp).

 

Đêm tối hãi hùng

Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho tới nay vẫn khiến cho dư luận địa phương hết sức bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là bà M.Đ (51 tuổi, trú tại địa chỉ trên). Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp của gia đình nạn nhân, với khuôn mặt vẫn chưa giấu hết vẻ bàng hoàng sau cái chết tức tưởi của người mẹ, anh Y.K (SN 1995, con trai bà Đ) cho biết, tối 2/12, bà Đ cùng 2 người con vẫn ăn cơm tối bình thường, không hề có bất cứ biểu hiện nào bất thường. Do hôm đó có một buổi tiệc sinh nhật nên sau bữa cơm, anh em Y.K xin phép mẹ đi chơi cho tới rạng sáng 3/12 mới trở về nhà. Bình thường, nếu các con đi chơi về khuya, nghe thấy tiếng động bà Đ đều thức giấc. Nhưng hôm đó anh em Y.K không thấy mẹ đâu, ngó vào giường ngủ cũng không có.

Linh tính mách bảo chắc có chuyện chẳng lành nên cả 2 anh em đi tìm mẹ. Trong lúc chạy xuống bếp lấy chiếc đèn pin để đi tìm mẹ, anh Y.K vấp phải một người nằm dưới nền nhà. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bật lửa trên tay, chàng thanh niên này rùng mình khi nhận ra người đó chính là mẹ mình, với vết thương sâu trên cổ. Quá hốt hoảng, anh Y.K vội chạy ra bên ngoài hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhiều người dân sinh sống gần hiện trường đã chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước đó. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các bên liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Tại hiện trường vụ án mạng, cơ quan công an thu giữ được một con dao dính máu nằm trên bàn ăn cơm của gia đình nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, bà Đ là người hiền lành, từ trước tới nay không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Mặt khác, gia đình nạn nhân cũng thuộc diện khó khăn nên khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản cũng không phải là lớn. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan công an khẩn trương xác định được nghi can số một sát hại bà Đ là Trần Thế Hậu (SN 1989, quê gốc tỉnh Cao Bằng) đang làm thuê tại địa bàn xã Ka Đơn. Lệnh triệu tập nghi can Hậu được thực hiện ngay sau đó.

Hung thủ lúc cười, lúc khóc

Tại cơ quan công an, Hậu có những biểu hiện tâm lý hết sức bất thường, lúc cười, lúc khóc và khẳng định mình không phải kẻ sát nhân. Nhưng trước những bằng chứng xác thực mà các điều tra viên đưa ra, Hậu đã phải cúi đầu nhận tội. Hậu khai nhận, do gia cảnh khó khăn, ở quê không có nhiều công ăn việc làm nên y lang bạt vào tận Lâm Đồng làm thuê mưu sinh đã nhiều năm nay. Trong quá trình làm việc tại đây, Hậu cho biết đã quen biết với bà Đ và hai người nảy sinh tình cảm.

Theo lời khai của Hậu, tối 2/12, khi biết anh em Y.K đi chơi, Hậu liền mò tới để gặp bà Đ. Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc chuyện trò, Hậu quay qua nhìn bà Đ và lên cơn ảo giác tưởng người phụ nữ này là ma, đang định hại mình nên nổi điên. Trong lúc hoảng loạn, y vớ ngay con dao nhọn gần đó đâm vào cổ bà Đ khiến người phụ nữ này gục xuống tại chỗ. Gây án xong, Hậu rời khỏi hiện trường.

Trong tâm trạng bức xúc, anh Y.K cho biết thêm, giờ đây mong muốn lớn nhất của gia đình là cơ quan công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao Hậu lại ra tay tàn độc sát hại mẹ mình như vậy. Mặt khác cũng cần làm rõ hơn về mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm. Bởi theo anh Y.K, từ trước tới nay chưa bao giờ nghe thấy bà Đ nhắc tới tên Hậu. Chính vì vậy, việc Hậu khai có quan hệ với bà Đ là ngụy biện, xúc phạm người quá cố.

Một người dân địa phương cho biết, Ka Đơn vốn là một xã nghèo của huyện Đơn Dương, mật độ dân cư còn thưa thớt. Chính vì vậy, khi vụ án mạng xảy ra, người dân địa phương đều không hề hay biết cho tới khi anh em Y.K đi chơi khuya về phát hiện ra. Cũng theo người này, đây là một vụ án mạng rất nghiêm trọng, lại do người nơi khác tới gây án nên dư luận hết sức hoang mang. Thêm vào đó, do dân cứ ở đây trình độ dân trí còn thấp nên vẫn không ít người tin vào chuyện ma quái. Hiện Công an huyện Đơn Dương đã chuyển nghi phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

T.Lâm - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top