Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Văn Luyện thừa nhận cướp tiệm vàng

Thứ tư, 18:41 31/08/2011 | Pháp luật

Qua thẩm vấn nhanh, Luyện khai nhận chính mình là đối tượng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản ở tiệm vàng Ngọc Bích.

 
17 giờ 30 hôm nay (31/8), Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đồng thời là Phó Trưởng ban chuyên án - khẳng định, Cơ quan Điều tra đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Luyện – nghi can chính trong vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang).
 
Cận cảnh Lê Văn Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình. Ảnh: Thanh Lưu (PLTPHCM) 
Lực lượng bắt giữ Lê Văn Luyện là lực lượng tổng hợp gồm nhiều đơn vị, trong đó chủ công là Ban chuyên án và tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn.
 

Ngay trong tối 31/8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký Điện khen của Bộ Công an kèm theo phần thưởng nóng 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn điên phòng Na Hình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến chi biết, cán bộ điều tra đã lấy những lời khai đầu tiên của đối tượng Lê Văn Luyện. Qua thẩm vấn nhanh, Lê Văn Luyện đã khai nhận chính mình là đối tượng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Địa điểm Luyện bị bắt là Đồn Biên phòng Na Hình, Lạng Sơn. Đồn Biên phòng Na Hình quản lý địa bàn 3 xã: Trùng Khánh, Thanh Long, Thụy Hùng (thuộc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Đây là khu vực đồi núi rậm rạp.

Như vậy sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc, Lê Văn Luyện đã sa lưới pháp luật.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29/8, cơ quan Công an đã xác định được Lê Văn Luyện (18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang), một xã cách hiện trường gây án chỉ hơn 2 km - là nghi can đầu tiên liên quan đến vụ trọng án giết người, cướp của tại tiệm vàng Ngọc Bích. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lê Văn Luyện đã không có mặt tại gia đình.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Luyện, cơ quan điều tra đã tìm thấy 1 túi nilon bên trong đựng rất nhiều vàng, dây chuyền và những chiếc kiềng đeo cổ bằng vàng, được chôn phía sau nhà. Cơ quan điều tra xác định số vàng này là tang vật trong vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Bích.
 
Số vàng thu giữ được tại nhà Lê Văn Luyện
 
Ngoài ra, tại nhà đối tượng Luyện, cơ quan Công an còn thu được nhiều hung khí, trong đó có 1 con dao còn dính máu, một bộ quần áo đối tượng mặc tại thời điểm gây án, ba lô và một số đồ dùng khác của đối tượng liên quan đến vụ án.
 
Bố mẹ của hung thủ Lê Văn Luyện là ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm đã bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm.
 
Tại Lạng Sơn, hai cô và chú của Luyện cũng đã bị tạm giữ về hành vi bao che tội phạm. Ngoài anh họ của Luyện là Trương Thanh Hồng bị bắt giữ về tội che giấu tội phạm vì đã có hành vi chở kẻ thủ ác Lê Văn Luyện vào trạm xá băng bó vết thương, cũng như đi trốn chạy, bố của Hồng là Trương Văn Hợp (47 tuổi) cũng đã bị bắt khẩn cấp về hành vi không tố giác tội phạm.
 

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 9h sáng ngày 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

Chiều 24/8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.

Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Chiều 31/8, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn.

 
Theo TTXVN
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top