Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật tẩy những cái chết … “ma ám”

Thứ tư, 09:33 25/05/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Người trong thôn mời nhà ngoại cảm về để… tìm hiểu nguyên nhân vì tin rằng làng mình đã bị “ma ám”.

Những ngày gần đây người dân tại thôn Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn (Hà Nội) vô cùng hoang mang trước 13 cái chết được cho là tức tưởi ở trong làng. Nhiều câu chuyện hoang đường đã được thêu dệt xung quanh những cái chết này. Người trong thôn mời nhà ngoại cảm về để… tìm hiểu nguyên nhân vì tin rằng làng mình đã bị “ma ám”.
 
Nỗi oan… đình làng
 

Những lò gạch ngày đem nhả khói là nguyên nhân đe dọa sức khỏe của người dân. Ảnh: Hoàng Dung

 
Trong thời gian này, những đám ma tại thôn Lai Sơn được tổ chức liên tục, tiếng kèn ai oán, não nề tiễn đưa người bạc mệnh về thế giới bên kia. Chỉ tính chưa đầy ba tháng ở thôn này có tới 13 người chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, người bị khói lò gạch hun chết, người bị tai nạn giao thông. Hoang mang, nhiều người dân trong làng này cho rằng do việc tu bổ đình làng (đình Cúc, hay còn gọi là đình Lai Sơn) khiến thánh thần “giận” mà gây họa cho làng. Vì vậy đã có nhà ngoại cảm về đây để... áp vong, trừ tà.
 
Thực hư câu chuyện hoang đường, nhuốm màu sắc mê tín dị đoan này như thế nào, chúng tôi đã về thôn Lai Sơn tìm hiểu. 
 
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi về đến xã Bắc Sơn là mùi hôi nồng của bãi rác Nam Sơn bốc lên dội thẳng vào mũi. Con đường liên xã bị băm nát bươm bởi hàng trăm chuyến xe tải chở gạch ngày đêm từ các lò gạch thủ công đang nghi ngút nhả khói. Vào đến đầu thôn Lai Sơn, gặp người phụ nữ đầu tiên đi làm đồng về, chúng tôi hỏi: “Làng mình có nhiều người chết nên đã mới nhà ngoại cảm về “áp vong” hả chị?”. Người phụ nữ này xác nhận: “Sợ lắm, năm ngoái có đến hơn 10 người trong thôn chết. Từ trước đến nay chưa lúc nào có người chết nhiều như thế. Hôm nọ các nhà ngoại cảm về đình... làm việc, kết quả thế nào chúng tôi cũng không biết”.
 
Theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ này, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Trọng Đạt, là chủ tế đình Cúc, người có mặt hôm nhà ngoại cảm về “áp vong”. Vừa đề cập đến câu chuyện người chết, ông Đạt phủ nhận ngay: “Chẳng có gì bất thường cả. Tôi có thể đọc tên từng người và nguyên nhân họ chết để các anh rõ. “Trong số 13 người chết trong thời gian qua hầu hết là người già, có cụ trên 90 tuổi. Chỉ có cái chết của ba người trong một gia đình là bất thường. Tuy nhiên, vụ việc đó thì ai cũng biết là họ chết bởi ngạt khói lò gạch, công an cũng đã kết luận”- ông Đạt nói.
 
Hoang đường
 
Tìm hiểu, phóng viên được biết, khi đình làng Lai Sơn được xây dựng hoàn thiện (năm 2010) cũng là lúc trong thôn này có nhiều người chết. Lợi dụng vào việc này nhiều kẻ đã tung tin thất thiệt rằng: Xây đình làng là nguyên nhân khiến nhiều người vong mạng. Việc tung tin đồn thất thiệt, nhuốm màu mê tín dị đoan trên là nhằm gây mất đoàn kết giữa những người dân trong thôn, gây hoang mang dư luận.
 
Những cụ cao tuổi trong làng, những người có trách nhiệm khi gặp chúng tôi đều bày tỏ sự bức xúc trước những kẻ cố tình tung tin thất thiệt này. Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân của những lời đồn bắt nguồn từ khi gia đình bà Vũ Thị Mùi xảy ra chuyện tang thương. Đó là vào ngày 15/11/2010, ba người thân trong gia đình bà Mùi gồm: Ông Nguyễn Văn Tý (chồng bà Mùi) và con trai là Nguyễn Văn Hợp cùng anh Vũ Văn Bình, em rể ông Tý bị chết vì ngạt khí độc lò gạch. Vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ nhưng một số kẻ vẫn vin vào cái chết thương tâm đó để tuyên truyền những điều thất thiệt. Điều đáng buồn là họ đổ tội cho việc xây dựng đình làng - một công trình có rất nhiều ý nghĩa, là tâm huyết của hầu hết người dân trong thôn, trong xã.
 

Ông Phạm Trọng Oa, thủ từ đình Lai Sơn buồn rầu trước suy đoán mù quáng thiếu căn cứ của nhiều người trong làng. Theo ông Oa thì đình Lai Sơn có từ rất lâu đời. Trong văn hóa làng xã thì đình làng là nơi diễn ra các hoạt động chung của làng. Đình Lai Sơn cũ đã bị bom đạn chiến tranh phá hủy. Năm 2009, đình mới được phục dựng bằng số tiền đóng góp của người dân. Năm 2010 đình cơ bản được làm xong, người cao tuổi trong làng rất mừng bởi đình được xây dựng đã thể hiện được truyền thống uống nước nhớ nguồn và giúp giáo dục con cháu luôn nhớ đến công ơn người đi trước.

 
Hoàng Dung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top