Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Lão bà' lừa đảo chạy điểm đại học

Thứ tư, 10:00 24/11/2010 | Pháp luật

Sau 13 năm tù về tội lừa đảo, chưa được xóa án tích, Kính lại tiếp tục tái phạm và lần này với hành vi lừa đảo hơn một tỷ đồng, người phụ nữ này bị phạt thêm 9 năm tù.

Nguyễn Thị Minh Kính khóc nức nở xin HĐXX giảm nhẹ tội.

Sau hai ngày xét xử, chiều 22/11, HĐXX TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Kính, 65 tuổi, trú tại tập thể trường Đại học Mỏ - Địa chất, thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 8/2008, Kính tự giới thiệu mình có khả năng “chạy điểm” để xin cho học sinh vào các trường đại học và cao đẳng khiến nhiều người cả tin “sập bẫy”. Sau khi nhận tiền của những người có nhu cầu, Kính đã chiếm đoạt tiền của họ để chữa bệnh cho con đẻ và chi tiêu cá nhân hết.

Bằng thủ  đoạn nêu trên, Kính đã chiếm đoạt của 15 người bị hại với tổng số tiền hơn 1,125 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi có đơn tố cáo của các bị hại gửi Cơ quan công an, Kính đã bồi hoàn cho một số bị hại được 1,055 tỷ đồng.

Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm hình sự theo đề nghị  của Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Thị Minh Kính về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 139 - BLHS. Tại phần luận tội, Kiểm sát viên đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Bản thân bị cáo trước đó đã từng bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 13 năm tù cùng tội danh trên nhưng chưa được xóa án tích. Do vậy, hành vi của bị cáo lần này là tái phạm nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung. Căn cứ vào quan điểm truy tố và những điều nêu trên, vị Kiểm sát viên này đã đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Kính từ 7-9 năm tù. Trước khi HĐXX vào nghị án, Kính đã khóc nức nở, xin HĐXX xem xét cho được hưởng hình phạt thấp nhất.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bên và những diễn biến tại phiên tòa, chiều qua sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Kính 9 năm tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã lừa chiếm của các bị hại.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top