Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm rõ vụ tiền đặt lễ tại Đền Hùng bị xà xẻo

Thứ sáu, 12:20 15/06/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Được hỗ trợ 25% tiền đặt lễ tại Đền Trung và Đền Hạ (khu di tích Đền Hùng), UBND thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ đã để ngoài sổ sách trên 247 triệu đồng.

Hành vi này của nguyên Chủ tịch UBND thị trấn cùng kế toán trưởng vừa bị cơ quan công an tỉnh này phanh phui.
 
Theo Kết luận điều tra số 40/KL-ĐT của Công an huyện Lâm Thao, Phú Thọ thì từ năm 2005- 2010, UBND thị trấn Hùng Sơn được Khu di tích lịch sử Đền Hùng trích lại 25% số tiền thu từ tiền đặt lễ tại Đền Trung và Đền Hạ, mục đích để hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi. UBND thị trấn Hùng Sơn đã cử các cán bộ đến nhận tiền, nhưng số tiền này lại không được cho vào sổ kế toán, tổng cộng là 247.281.630 đồng.
 
Thay vì việc dùng số tiền này đầu tư vào xây dựng các công trình phúc lợi, văn hóa ở thị trấn Hùng Sơn thì nó lại được ông Nguyễn Văn Kiên- nguyên Chủ tịch UBND thị trấn và ông Đỗ Văn Tập- Kế toán trưởng chi cho các hoạt động du lịch, thăm quan của cán bộ UBND thị trấn. Ví dụ theo xác minh của cơ quan điều tra thì ngày 15/6/2006 chi 40 triệu (trong đó 20 triệu không có phiếu tạm ứng do ông Đỗ Văn Tập- Kế toán trưởng nhận) cho đoàn cán bộ UBND thị trấn đi Thanh Hóa 03 ngày để tham quan, học tập.
 
Tiếp đó, ngày 6/7/2009, Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn tổ chức cho cán bộ đi tham quan di tích lịch sử văn hóa. Để tổ chức cho chuyến đi 20 người này, UBND thị trấn Hùng Sơn đã ký hợp đồng với một người dân ở đây với phí trọn gói là 40 triệu đồng (gồm ăn, ngủ, xăng dầu, vé cầu phà). Ngày 13/7 ông Nguyễn Văn Kiên đã ký duyệt tạm ứng cho chuyến đi này 60 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm rõ chuyến đi này là có, nhưng trên hóa đơn, chứng từ chi phí chỉ thể hiện là 40 triệu đồng (sau đó số tiền 20 triệu đồng, ông Chủ tịch UBND thị trấn cùng với Kế toán trưởng đã tự nguyện nộp lại).
 
Kết luận của CQĐT Công an Lâm Thao cho hay đã đủ căn cứ chứng minh ông Nguyễn Văn Kiên- nguyên Chủ tịch UBND thị trấn (nay ông Kiên đang giữ chức Bí thư thị trấn Hùng Sơn) và ông Đỗ Văn Tập- kế toán trưởng UBND thị trấn Hùng Sơn có hành vi: Cố ý để ngoài sổ kế toán 247.281.630 đồng. Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, nhưng chỉ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. Hướng xử lý này đang gây bất bình trong dư luận. 
 
Hà Châu 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top