Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm giả giấy tờ đưa người sang Hàn Quốc giá trăm triệu

Thứ hai, 15:49 09/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả để tổ chức đưa người sang Hàn Quốc trái phép thông qua con đường du lịch và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1955, trú tại Cửa Lò, Nghệ An) về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Thông tin ban đầu cho hay, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh sang Hàn Quốc của một số người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… vợ chồng Nguyễn Thị Anh Chi (SN 1989) và Nguyễn Thanh Tùng đã móc nối với một số người ở các tỉnh phía Bắc để làm giấy tờ giả đưa người qua Hàn Quốc. Được biết, mẹ của Chi là bà Trần Thị Minh Cảm (SN 1970, đang lẩn trốn tại Hàn Quốc) là chủ mưu trong đường dây này. Bà Cảm đã chỉ đạo Chi và Tùng cùng với Nguyễn Văn Vinh thực hiện làm giả nhiều chứng minh nhân dân (CMND) có ghi rõ hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng cho những người có nhu cầu “xuất ngoại” ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh…

Khi có trong tay CMND giả, những người này đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Đà Nẵng để làm hộ chiếu xuất cảnh ra nước ngoài theo con đường du lịch. Để được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cấp visa, những người này thông qua một công ty du lịch hoàn thiện hồ sơ. Sau khi nhận tiền của những người có nhu cầu sang Hàn Quốc, hai vợ chồng Tùng – Chi liền “phù phép” đầy đủ các loại giấy tờ như đăng ký kết hôn, giấy phép kinh doanh, sổ đỏ, giấy chứng minh năng lực tài chính… Những loại giấy tờ này được chúng làm giả một cách tinh vi.

Để có sổ tiết kiệm và giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, vợ chồng Tùng – Chi và Vinh đã nhờ “cò” để được “vay ảo” lập sổ tiết kiệm ảo tại một ngân hàng có trụ sở ở Đà Nẵng. Chi phí cho mỗi người qua Hàn Quốc trót lọt khoảng 6.000USD. Cho đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã đưa trót lọt hơn 10 người qua Hàn Quốc bằng cách trên. Những người này đã bị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hủy hộ chiếu.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện nhiều người đã làm giả CMND nhằm xuất cảnh ra nước ngoài bằng con đường du lịch nhưng chưa thực hiện được. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đức Hoàng

Nhặt được ma túy, đòi công an chuộc
 
Ngày 8/12, Công an tỉnh Nghệ An đã  triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 5 người, thu 10 bánh heroin (3,4kg) và 2kg ma túy đá. Nguồn tin ban đầu cho hay, đối tượng Trần Thanh Giang (42 tuổi ở Thanh Chương, Nghệ An) móc nối với nhiều người để vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào miền Nam tiêu thụ. Trong số này có vợ chồng Lê Doãn Chính (28 tuổi) và Dương Thị Bé Lan (28 tuổi). Sáng 2/12, vợ chồng Chính mang chiếc ba lô to đi từ Thanh Chương về TP Vinh và đã vứt ra đường để tẩu tán do biết bị theo dõi. Sau nhiều ngày xác minh, công an biết Nguyễn Ngọc Thục (41 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) nhặt được chiếc ba lô mang về cất giấu. Thay vì giao cho công an thì người này đòi tiền chuộc nên đã bị bắt.         

T.P

Vừa ra tù đã phạm tội

Sau thời gian điều tra xác minh, ngày 8/12, Công an Đà Nẵng đã  bắt Lê Minh Tuấn (20 tuổi trú tại thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, Hòa Vang) về hành vi cướp của, hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận, chiều 3/12 khi đang ngồi uống nước tại quán cà phê Na Na (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) thì gặp bà P (43 tuổi, trú tại Quảng Nam) đi qua và hỏi thăm đường đến nghĩa địa nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Tuấn đạp xe đạp bám theo bà P vào nghĩa địa và xông vào khống chế hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tuấn lục túi bà P lấy 100.000 đồng rồi bỏ đi.          

T.S

Cô giáo trộm tiền đồng nghiệp

Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) đã bắt đối tượng Lê Thị Thương Huyền (SN 1988, quê xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên; giảng viên một trường cao đẳng trên địa bàn) về hành vi trộm cắp tài sản. Xác minh ban đầu cho hay, chiều ngày 5/12, tại khu nhà trọ của ông Lê Anh Tuấn (thuộc khối phố 4, phường Hà Huy Tập) đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1988, quê ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Do ở sát nhau nên Lê Thị Thương Huyền để ý và biết chị Nguyễn Thị Huyền có một khoản tiền lớn. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Lê Thị Thương Huyền đã mở tủ lấy tiền của chị Nguyễn Thị Huyền rồi ném ví ra sân.

T.P

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top