Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Đồng: Khởi tố, bắt giam kẻ ăn bớt tiền tết của dân

Thứ sáu, 16:03 15/05/2009 | Pháp luật

Sau khi tiến hành xác minh việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh về trợ cấp tiền ăn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu cho người nghèo, ngày 2/3/2009 Công an thị xã Bảo Lộc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Đức Thọ - cán bộ thương binh xã hội xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc - về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan điều tra công an thị xã đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi tội danh truy tố ông Thọ về tội “tham ô tài sản” theo điều 278 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam ông Thọ thời hạn 3 tháng để điều tra.

Đến nay vụ việc cơ bản đã được Công an thị xã Bảo Lộc làm rõ với kết luận ban đầu: ngày 21/1/2009 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lộc Nga đã tiến hành hội ý bàn biện pháp tổ chức thực hiện chủ trương của Chính phủ và đi đến thống nhất: sẽ cấp một phần gạo, còn lại cấp bằng tiền với mức hộ đông nhân khẩu (từ 4 người trở lên) cấp 50kg gạo, hộ có từ 3 nhân khẩu trở xuống cấp 30kg gạo, giao cho Chủ tịch UBND xã là ông Nguyễn Thế Phiệt trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Sau đó ông Phiệt giao cho ông Thọ là cán bộ thương binh - xã hội của xã lập danh sách các hộ nghèo để mua gạo, cấp tiền cho dân.

Lưu Đức Thọ
Làm việc với cán bộ điều tra, ông Thọ khai: Sau khi được giao nhiệm vụ, ngay trong ngày 21/1 ông Thọ trực tiếp đến gặp bà Nguyễn Thị Yến - vợ ông Phiệt, chủ đại lý gạo - để hỏi về giá cả và đặt mua 10 tấn gạo. Ngay chiều 21/1 bà Yến đã điện thoại cho ông Thọ thông báo giá gạo là 10.000 đồng/kg hoặc cao hơn một chút đối với loại gạo thơm 64, gạo sẽ do đại lý của bà Nguyễn Thị Tuyết tại 530 Quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc cung cấp.
 
Sau khi nghe Thọ báo cáo lại giá gạo, ông Phiệt đã chỉ đạo Thọ mua loại gạo thơm 64 nhưng đẩy giá lên thành 12.000 đồng/kg. Sau khi rà soát lại danh sách đối tượng được trợ cấp, Thọ gọi điện đặt mua của bà Yến 9.970 kg gạo. Chiều 24/1 sau khi tiếp nhận gạo tại UBND xã Lộc Nga, Thọ đã tiến hành cấp xong và thanh toán đủ cho bà Yến 98.000.000 đồng, tương ứng với 9.800kg gạo, giá 10.000 đồng/kg.
 
Số tiền chênh lệch mua gạo là 19.500.000 đồng Thọ đã trực tiếp báo cáo với ông Phiệt đồng thời đưa cho ông Phiệt toàn bộ số tiền đó. Ông Phiệt rút ra 5.000.000 đồng đưa cho Thọ với lời động viên “cho chú mày, chú cũng vất vả”. Đáng chú ý, khi vụ việc vỡ lở, ông Phiệt đã chỉ đạo Thọ, Yến, Tuyết khai nhận việc mua, bán và nâng giá gạo để lấy tiền chênh lệch là do Thọ và Yến bàn bạc, thống nhất thực hiện, không liên quan gì đến ông Phiệt.

Còn theo lời khai của bà Yến thì khi thanh toán số tiền mua gạo, Thọ đề nghị bà Yến thanh toán lên 12.000 đồng/kg và nói “vì em đã lỡ báo với ủy ban là mua gạo giá 12.000 đồng/kg, chị cứ cầm số tiền chênh lệch này rồi tính toán sau”. Gần Tết, bà Yến đã đưa cho ông Phiệt 5.000.000 đồng nhờ ông Phiệt chuyển lại cho Thọ và có nói là tiền trả nợ cho Thọ. Sau khi bị phát hiện, chiều 1/3 bà Yến đã nhờ người làm công là Vi Văn Linh mang 39.880.000 đồng đến đưa cho Thọ nhưng Thọ không có nhà nên đã chuyển cho vợ Thọ là chị Hoàng Thị Ngoãn. Tối cùng ngày Thọ đã mang số tiền trên đến nộp cho Công an thị xã Bảo Lộc.

Qua điều tra và tài liệu thu thập được, công an thị xã bước đầu nhận định: Việc nâng khống giá gạo và thanh toán tiền chỉ có Thọ, Yến thực hiện nên hành vi của Thọ có dấu hiệu của tội tham ô tài sản. Song song với việc điều tra để có cơ sở kết luận về hành vi tham ô tài sản của Lưu Đức Thọ, Công an thị xã Bảo Lộc cũng đang tích cực làm rõ vai trò đồng phạm của bà Nguyễn Thị Yến cũng như các sai phạm khác của những đối tượng  có liên quan.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 18 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top