Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lái, phụ xe tố cáo bị công an Thái Nguyên đánh đập

Thứ hai, 11:14 15/11/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo lời kể của phụ xe, họ bị một số người lao vào đạp túi bụi đến chảy cả máu ở mũi, miệng.

Một số lái, phụ xe khách chạy tuyến Thái Nguyên- Mỹ Đình đã có đơn gửi đến Báo GĐ&XH phản ánh việc họ bị cảnh sát hình sự (cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) Công an Thái Nguyên kiểm tra, đưa về trụ sở và bị đánh đập như tội phạm…

Bỗng dưng bị đánh?
 
Anh Vũ Thạch Duy (SN 1988), trú tại Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên là phụ xe của xe khách BKS 20L-6554. Anh Duy bức xúc kể lại sự việc mình bị đánh như sau: “Như thường lệ, ngày 22/10/2010 xe của tôi xuất bến Thái Nguyên. Khoảng 5h30 phút cùng ngày xe chúng tôi đi đến khu vực Trường Kinh tế - Tài chính thuộc phường Tân Lập - TP Thái Nguyên. Khi đến đây chúng tôi nhìn thấy xe khách của nhà xe Hà Lan (BKS 20L-4337),  do lái xe tên là Hồng điều khiển, đang đi phía trước. Chiếc xe này cũng chạy tuyến Thái Nguyên - Mỹ Đình như xe tôi. Lúc đó, tôi nói với anh Phạm Văn Trung (lái xe) chạy vượt lên để hỏi anh Hồng sao lại chạy vào giờ này. Bất ngờ, có hai người trên xe Hà Lan lao xuống, phía sau xe tôi có hai người đi xe máy khác ập tới, sau đó họ đấm đá liên tiếp, làm tôi ngã xuống đường”.
 

Giấy chứng thương của anh Tường.

 
Anh Duy cho biết thêm, sau đó anh bị một người mặc thường phục còng tay bằng khóa số 8, một người khác thì rút thẻ nói là công an rồi dùng súng ngắn đánh vào đầu, vào mặt anh. Lúc đó, hai anh Nguyễn Mạnh Tuyên, Nguyễn Mạnh Cường, bạn cùng chạy xe với anh Duy đi ngang qua, thấy  đông người tụ tập tưởng có tai nạn nên chạy vào xem.
 
Hai anh này bị những người xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tiếp đó họ bị một số người lao vào đạp túi bụi đến chảy cả máu ở mũi, miệng. Anh Duy cùng anh Trung, Tuyên, Cường và anh Trần Quang Trường (cán bộ thanh tra của xe) bị giải về Công an tỉnh Thái Nguyên.
 
Theo phản ánh của anh Trung thì khi đến đây các anh bị ép phải nhận có hành vi chèn ép, tranh giành khách của các xe khác cùng tuyến và bị đối xử không khác gì tội phạm hình sự. Tiền và điện thoại di động của các anh cũng bị tịch thu.
 
Một người khác là anh Dương Minh Thọ (trú tại Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, lái xe khách BKS: 20L- 8087, chạy tuyến Thái Nguyên -  Mỹ Đình) cũng tố cáo: “Trong ngày 22/10 tôi điều khiển xe chạy từ Thái Nguyên đi Hà Nội. Khi xe đến địa bàn huyện Phổ Yên thì bị CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ. Cùng lúc đó, cảnh sát hình sự ập đến khám xét và tìm thấy một con dao, một tuýp sắt trên xe nên đã bắt tôi cùng phụ xe là Nguyễn Văn Sinh về Công an tỉnh để làm rõ. Tại đây chúng tôi bị đánh và bị bắt khai nhận có hành vi chèn ép, cướp khách của các xe khách khác”.
 
Cần nhanh chóng làm rõ
 
Theo tố cáo của các lái phụ xe, sau khi bị đưa về trụ sở phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên thì họ bị chia tách để lấy lời khai, bị đánh và phải ký vào các bản khai và sau đó được thả cho về. Sau khi được thả họ đã đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để chữa trị thương tích.
 

Anh Trần Quang Tường tố cáo bị công an đánh gãy tay.

 
Chẩn đoán của bệnh viện này ngày 23/10 cho thấy các anh Trung, Tuyên, Duy, Cường, Thọ bị chấn thương phần mềm ngực. Riêng anh Trần Quang Tường bị gãy xương  tay trái. Ngày 8/11, khi tiếp xúc với phóng viên anh Tường cho biết tay gãy là do bị công an đánh. Các lái xe, phụ xe nêu trên bức xúc nói: “Kể cả trong trường hợp chúng tôi vi phạm hành chính thì cũng không thể bị đối xử tàn tệ như thế”.
 
Trước những cáo giác trên, Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên lý giải: Việc kiểm tra các xe khách nêu trên là do nhận được phản ánh có một số xe chạy chèn ép, tranh giành khách, vì vậy công an đã tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở để giải quyết. Còn lái xe, phụ xe có bị đánh đập hay không, ông Hùng cho rằng không có tài liệu nào để chứng minh. Riêng với trường hợp anh Tường bị gãy tay, Thượng tá Hùng nói: “Lúc ông ấy ở đây thì không sao, ra ngoài bị ngã gãy xương thì sao?”.
 
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã giữ hai xe khách trên, nhưng theo phản ánh của nhà xe thì đến thời điểm hiện tại việc giữ xe họ không được ký vào bất cứ biên bản nào.
 
Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần vào cuộc làm rõ, đảm bảo quyền lợi của công dân.
 
Hà Châu
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 8 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top