Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại nổ súng, một người tử vong

Thứ sáu, 10:34 06/02/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 5/2, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng thủ phạm gây ra vụ nổ súng tại ngõ 25, phố Đoàn Thị Điểm (Đống Đa, Hà Nội) vào hồi 1h20 phút rạng sáng 4/2.

Súng nổ trong đêm

Theo lời kể của một người dân sống tại đây, vào thời điểm xảy ra vụ án người này đang nằm xem ti vi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ rất to trong ngõ. Lật đật chạy xuống tầng hai ngó ra ngoài, anh chỉ kịp nghe  tiếng chân người chạy rất gấp, cùng tiếng la ó, cãi vã và tiếng một người kêu thất thanh "ối giời ơi".
 
Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút rồi yên ắng trở lại. Biết có chuyện chẳng lành, anh này không dám ra đường. Đến sáng hôm sau nghe mọi người kể lại, anh mới tá hoả khi biết đó là vụ bắn nhau. Cũng theo người dân này, con ngõ nhỏ nối từ đường Đoàn Thị Điểm với phố Phan Văn Trị lúc xảy ra vụ án rất vắng do người dân đều đi ngủ hết, ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ.
 

Ngõ 25, nơi xảy ra vụ nổ súng.                                               Ảnh: TG

 
Còn theo một người dân khác, vào khoảng hơn 1h ngày 4/2, ông này đang đi trên đường Phan Văn Trị thì bất ngờ nghe thấy 5 tiếng nổ rất to. Thoạt tưởng ai đó đốt pháo, nên ông lật đật chạy vào ngõ 25.
 
Đến giữa ngõ thì phát hiện một nhóm thanh niên (khoảng 5 người) đang khiêng một thanh niên khác trông dáng vẻ bị thương đi ra hướng phố Phan Văn Trị. Ông này còn nghe một người nói "tao bị thương vào chân rồi".
 
Từ xa, ông cũng lờ mờ nhìn thấy một thanh niên cầm khẩu súng trên tay (có khả năng là súng loại báng gấp). Thấy sự việc nguy hiểm, ông chạy đến một công ty gần đó đề nghị bảo vệ công ty gọi điện báo Cảnh sát 113. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nhóm thanh niên có người bị thương được một chiếc ô tô màu đen, loại 7 chỗ đến đón đi mất.

Thông tin bước đầu cho thấy, cơ quan công an đã xác định được một xe ô tô đắt tiền màu đen, loại 7 chỗ có liên quan đến vụ án. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng, một đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Đang tích cực điều tra

Những thông tin bước đầu cho thấy, khoảng 2h ngày 4/2, cơ quan công an nhận được thông tin có một thanh niên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và đã tử vong do bị bắn bằng súng. Khi lực lượng công an có mặt, nạn nhân xấu số được làm rõ là Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội),  tử vong do bị đạn xuyên qua người làm vỡ tim và đứt động mạch chủ.
 
Một số thông tin khác cho thấy, qua kiểm tra túi quần nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện một băng đạn súng K59 vẫn còn 7 viên. Được biết, cùng thời gian trên, gia đình nạn nhân thấy có người đến nhà gõ cửa thông báo anh Thắng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
 
Tuy nhiên, khi người nhà anh Thắng ra mở cửa, thì người đến báo tin đã đi mất. Nạn nhân Thắng đã có một tiền án về tội "trộm cắp tài sản", bị toà kết án 25 tháng tù giam và vừa mãn hạn tù vào cuối năm 2008. Vào tối 3/2, anh Thắng ra khỏi nhà nhưng không nói cho người thân biết mình đi đâu.
 
Vụ nổ súng trên không chỉ làm náo loạn con ngõ nhỏ tại phố Đoàn Thị Điểm, mà còn khiến tấm cửa kính của một ngôi nhà trong ngõ bị vỡ do "đạn lạc". Rất may, vụ bắn nhau xảy ra vào thời điểm về khuya, vắng vẻ nên đã hạn chế được rất nhiều nguy cơ từ "tên bay, đạn lạc".
 
Theo một số thông tin khác, nhóm người đuổi nhau và thực hiện vụ bắn súng đi trên ba xe ô tô. Nhiều người dân khẳng định, nhóm người tham gia vụ rượt đuổi vào rạng sáng 4/2 là người từ nơi khác đến. Cho đến sáng 5/2, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.
 
Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày, tại Hà Nội đã xảy ra hai vụ nổ súng. Trước đó, ngày 1/2, tại khu vực trước cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một thanh niên đã đuổi theo chiếc xe buýt của Công ty 10/10 do anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1977, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển rồi rút súng bắn.
 
Viên đạn xuyên qua cửa xe và trúng vào tay lái xe, rất may anh này chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân của vụ việc trên được cho rằng xuất phát từ việc cãi vã trước đó của anh Dũng với một đôi nam nữ đang lưu thông trên đường.

Hiện cả hai vụ án đang được Công an Hà Nội phối hợp với công an quận và các đơn vị nghiệp vụ khác tích cực điều tra, truy xét.

 Thanh Sơn

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top